Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực

GiadinhNet – Sáng 5/3, học sinh trường THPT Hà Văn Mao vẫn đi học bình thường sau khi nhà trường tiến hành phun thuốc khử khuẩn tất cả các phòng học, khu hiệu bộ, nhà vệ sinh và khuôn viên của trường.

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực - Ảnh 1.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 8h ngày 4/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã nhận được tin báo tại Trường THPT Hà Văn Mao, xã Điền Trung, huyện Bá Thước có 1 nam sinh 17 tuổi tên là H.V.Đ., hiện đang là học sinh lớp 11, ngụ ở thôn Un, xã Điền Quang, huyện Bá Thước có triệu chứng sốt, ho, đau họng, tức ngực.

Qua khai thác thông tin được biết, em Đ. có tiếp xúc với người nhà là anh H.V.D., xã Điền Quang đi lao động ở Kyoto, Nhật Bản về hôm 24/2. Trường hợp này cũng đã được chính quyền địa phương đưa vào diện cách ly tại nhà để theo dõi.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiêm soát Bệnh tật huyện Bá Thước phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước nhanh chóng đưa nam sinh này lên bệnh viện để cách ly, điều trị theo quy định.

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bá Thước, hiện sức khỏe anh D. và cả nhà bình thường, không ho, không sốt.

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực - Ảnh 3.

Sáng 5/3, học sinh Trường THPT Hà Văn Mao vẫn đi học bình thường

Được biết, ngay trong sáng 4/3, gần 1.000 học sinh tại Trường THPT Hà Văn Mao đã được cho nghỉ học sớm hơn mọi hôm để nhà trường tiến hành phun khử khuẩn tất cả các phòng học, khu hiệu bộ, nhà vệ sinh và khuôn viên của trường. Đồng thời Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật huyện Bá Thước cũng đã phối hợp với Trạm Y tế xã Điền Quang tổ chức phun tiêu độc, khử trùng 9 nhà dân gần nhà anh H.V.D. và nhà nam sinh H.V.Đ. theo quy định.

Sáng 5/3, một lãnh đạo trường THPT Hà Văn Mao cho biết, gần 1000 học sinh của trường vẫn đi học bình thường sau khi tiến hành phun thuốc khử khuẩn. Riêng lớp 11, nơi em H.V.Đ học nhà trường đã chuyển lịch sang học buổi chiều để hạn chế tiếp xúc. Hiện nhà trường đã báo cáo xuống sở xin ý kiến có cho lớp đó đi học tiếp hay nghỉ. Về cơ bản tâm lý các em ổn định, mọi sinh hoạt, học tập của nhà trường đều diễn ra bình thường.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến 15h, ngày 4/3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ được cách ly điều trị, theo dõi tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo địa phương có ca nghi mắc tiến hành giám sát, cách ly, điều tra lấy mẫu theo quy định. Đồng thời lập danh sách, theo dõi người tiếp xúc gần và phun hóa chất, xử lý môi trường tại cơ sở cách ly và hộ gia đình.

Như vậy, đến thời điểm này Thanh Hóa có 4 ca nghi ngờ đang được cách ly điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế, nâng tổng số lên 28 bệnh nhân nghi ngờ. 24/28 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Gia Hân

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực - Ảnh 5.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top