Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ép bạn nuốt kim và cảnh báo nguy cơ từ bạo lực học đường

Thứ tư, 14:49 26/09/2018 | Xã hội

Một nữ sinh ở Nam Phi nhập viện sau khi bị bạn học ép nuốt kim khâu. Em này may mắn thoát chết nhưng gia đình vẫn băn khoăn về an toàn của con em mình khi trở lại trường.

Timeslive đưa tin, tháng 7, một bé gái 9 tuổi ở Bloemfontein, Cộng hòa Nam Phi, nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật để loại bỏ kim khâu vướng trong bụng em vì bị bạn học ép nuốt. Cấp cứu kịp thời giúp em giữ được mạng sống.

Câu chuyện thách đố nuốt kim này tương tự vụ việc nam sinh lớp 5 ở Bình Dương nghi bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt , suýt tử vong. Những câu chuyện này đặt ra vấn đề giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh ở trường học.

Trò đùa nguy hiểm nơi trường học

Bé gái 9 tuổi ở Bloemfontein cùng anh trai sinh đôi thuộc diện học sinh cần giáo dục đặc biệt tại trường Tiểu học Dr CF Visser. Bố mẹ của nạn nhân cho biết tai nạn xảy ra trước kỳ nghỉ một ngày. Con gái họ bị bạn cùng lớp, tuổi từ 11 đến 12, dọa đánh nếu không chịu nuốt kim.

Quá sợ hãi, em đành nuốt nó. Khoảng 10h30, nhà trường liên hệ với gia đình để đưa con đi chụp X-quang.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc kim nằm trong dạ dày nạn nhân. Ảnh: Timeslive.
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc kim nằm trong dạ dày nạn nhân. Ảnh: Timeslive.

“Tất cả giáo viên nói con bé nuốt kim nhưng họ không giải thích gì cả. Sau này, bác sĩ mới bảo nếu không giải phẫu kịp thời, con tôi đã mất mạng”, bố nữ sinh nói.

Nói về tai nạn con gái gặp phải, mẹ của cô bé khẳng định hai nữ sinh cùng lớp đã đe dọa con bà. Em trai song sinh của nạn nhân xác nhận hai bạn kia dọa tát chị gái.

“Đến nay, tôi vẫn không biết làm thế nào mà con bé nuốt kim. Nó quá sợ hãi nên thực hiện trước khi kịp nhận ra việc đó rất nguy hiểm”, bà mẹ kể lại.

Trước đó, bà đã báo với giáo viên tại cuộc họp phụ huynh rằng con bà bị bắt nạt tại trường. Bà nói thêm con gái bị ép giao nộp đồ chơi, bánh mỳ trong giờ nghỉ giải lao. Hai bạn cùng lớp còn thường xuyên phá hoại đồ dùng học tập của bé.

Bà thậm chí từng viết giấy dán lên sách của con: “Những đứa trẻ khác đánh con tôi, làm ơn hãy làm điều gì đó”. Khi sự việc xảy ra, bà mẹ cho rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm vì không ngăn chặn hành vi bạo lực học đường kịp thời.

Không những vậy, khi con bà phải nhập viện, giáo viên đến thăm và nói may mắn vì kim khâu không sắc. Song vấn đề không nằm ở đó. Sắc hay không, nó vẫn là chiếc kim đã đe dọa mạng sống con bà.

Đại diện phía trường cũng chỉ cho biết họ sốc và cần điều tra, lắng nghe ý kiến từ hai phía, thay vì khẳng định bạo lực học đường xảy ra dưới sự quản lý của họ.

Điều này càng khiến mẹ nạn nhân thêm lo lắng cho an toàn của con gái tại trường. Bà dự định không cho con trở lại lớp khi trường vẫn chưa xử lý hành vi bạo lực học đường của hai học sinh đã ép con bà nuốt kim.

Cảnh báo từ ông bố mất con vì nuốt pin

Đến giờ, giáo viên trường Tiểu học Dr CF Visser vẫn không nói rõ vì sao họ biết nữ sinh nuốt kim. Nhưng dù sao, việc họ thông báo kịp thời đã giúp gia đình có phản ứng, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, ông bố người Mỹ George Asan bất hạnh hơn nhiều. Con gái Francesca của anh qua đời vì nuốt nhầm pin điều khiển TV.

Năm 2010, hơn 3.400 trẻ Mỹ nhập viện vì nuốt nhầm pin. Ảnh: Getty Images.
Năm 2010, hơn 3.400 trẻ Mỹ nhập viện vì nuốt nhầm pin. Ảnh: Getty Images.

“Tôi cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi không phát hiện được bất thường, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy Francesca gặp nguy hiểm”, George kể.

Ông chỉ biết con nuốt pin khi cần thay cho chiếc điều khiển mà không tìm thấy pin dự phòng.

Sau cái chết của con gái, George Asan đứng ra cảnh báo các bậc cha mẹ để ý đến con nhiều hơn khi tai nạn vì nuốt nhầm vật lạ không hiếm. Chỉ riêng năm 2010, Bệnh viện Nhi Philadelphia, Mỹ, báo cáo có 3.400 trẻ nhập viện vì nuốt pin.

Để cứu con, phụ huynh cần đưa con đi cấp cứu ngay lập tức, kể cả trong trường hợp con không hề có triệu chứng ốm đau.

Cha mẹ cần để ý con cái và đưa con tới bệnh viện ngay khi phát hiện con nuốt vật thể lạ. Ảnh: Baby Center.
Cha mẹ cần để ý con cái và đưa con tới bệnh viện ngay khi phát hiện con nuốt vật thể lạ. Ảnh: Baby Center.

Việc nuốt nhầm pin nghiêm trọng hơn so với các vật thể khác vì khi pin mắc kẹt ở cổ họng hoặc thực quản, năng lượng từ pin phản ứng với nước bọt, tạo ra dung dịch có tính ăn mòn.

Chất mới có thể làm thủng cổ họng, dẫn đến chảy máu trong và tử vong. Từ lúc nạn nhân nuốt pin đến khi tử vong, thời gian chỉ khoảng hai tiếng.

Do đó, George hy vọng các phụ huynh quan tâm hơn đến con cái, từ tình hình vui chơi, học tập của trẻ tại trường đến sinh hoạt thường ngày.

Ông hy vọng mọi đứa trẻ đều được cứu chữa kịp thời khi chẳng may nuốt phải vật lạ, để không ai phải chịu nỗi đau mất con như vợ chồng anh phải gánh chịu.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top