Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng vì lo sợ trách nhiệm mà "triệt hạ" cây phượng trong trường học!

Thứ ba, 14:36 02/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Lo cho học sinh hay sợ trách nhiệm, một số nơi đã chọn giải pháp chặt trụi cành, đốn hạ cây phượng lâu năm một cách không thương tiếc.

Sau sự việc đau lòng một học sinh trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) qua đời do cây phượng bật gốc đè trúng ngày 26/5, một loạt cây phượng tại TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai… cũng gãy đổ trong trường học khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn của học sinh khi đến trường. Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương, nhà trường khẩn trương liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Đến nay, ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy, công tác rà soát, kiểm tra cây xanh trường học đang tích cực được triển khai. Tại một số trường học đã tiến hành cắt tỉa cành cây khô, giảm nguy cơ mất an toàn cho học sinh, đồng thời kiểm tra cây xanh để có hướng xử lý những cây mục, rỗng. Tuy nhiên, hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về một số nơi thay vì cắt tỉa lại đốn hạ toàn bộ cây phượng khiến sân trường trở lên trống vắng, thiếu đi những bóng cây.

Đừng vì lo sợ trách nhiệm mà triệt hạ cây phượng trong trường học! - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng lan truyền những hình ảnh cây trong sân trường bị chặt trơ trụi.

Chưa rõ việc chặt trụi các cây phượng diễn ra ở trường nào, thời điểm nào nhưng hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận, thương xót cho những cây phượng bị chặt cành không thương tiếc. 

Thậm chí, để đảm bảo an toàn cho học sinh, có trường đã chăng dây cảnh báo quanh cây để ngăn không cho học sinh lại gần cây. 

Đừng vì lo sợ trách nhiệm mà triệt hạ cây phượng trong trường học! - Ảnh 2.

Chăng dây cảnh báo nguy hiểm quanh cây phượng giữa sân trường.

Chiều ngày 2/6, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết ông cũng đã nghe được thông tin trường học nào đó đã cắt, chặt cây trụi hết cành lá và cảm thấy bất bình. Sân trường phải có cây xanh bởi cây xanh có nhiều ích lợi ai cũng biết. Không hiểu hiệu trưởng, phòng giáo dục ở đâu mà lại để xảy ra chuyện đó, phải lên án. Người ta mong muốn trồng cây không được lại đi chặt đi, đó là một sai lầm.

"Những cây lớn ở trong trường, không có ai kiểm tra, các công ty cây xanh chỉ kiểm tra ngoài đường phố. Các thầy, cô, bảo vệ không có chuyên môn để kiểm tra cây, họ chỉ biết cách chăm sóc tưới cây mà thôi. Diện tích sân trường không có mấy, cây xanh lại rất hiếm. Nếu đang có cây thì phải cố gắng giữ gìn, chăm sóc, cần đánh giá chuyên môn trước khi cắt tỉa, thay thế cây" - GS.VS Phạm Minh Hạc chia sẻ thêm.

Đừng vì lo sợ trách nhiệm mà triệt hạ cây phượng trong trường học! - Ảnh 3.

Học sinh "đội nắng" dưới gốc cây không còn cành, lá.

Không tin rằng ai đó lại đi sai lầm cắt cành cây phượng theo diện "bức tử", thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết: "Tôi cũng đã xem trên mạng hình ảnh một số nơi cắt tỉa cây một cách trơ trụi, học sinh ngồi dưới nắng nóng bên cạnh gốc cây. Bản thân tôi không nghĩ rằng có một nhà trường nào đó lại đưa ra hành động bột phát, thiếu hiểu biết như vậy. Vì nếu là người quản lý thì ít nhất cũng phải có chút kiến thức về môi trường".

Theo thầy Bình, ngoài chuyện mang lại hữu ích về môi trường, trong trường học rất cần có những cây xanh như phượng, bằng lăng, hoa sữa… gắn liền với tuổi học trò đầy ắp kỷ niệm. Vậy nên, đừng nên thái quá, cây xanh không có lỗi, lỗi ở con người. Chúng ta quan tâm, chăm sóc đúng mức thì cây phượng vẫn có thể có ở sân trường và an toàn cho học sinh.

"Tai nạn chỉ là hi hữu khi chưa biết cách kiểm tra, xử lý cây. Cây trồng khác cũng sẽ thế nếu không trồng đúng kỹ thuật, chăm sóc, kiểm tra thường xuyên, cắt tỉa cành… vẫn có thể xảy ra tai nạn. Bất kể điều gì phải có cơ sở khoa học, thực tế để xử lý, đừng làm gì đó phản cảm" - thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ.

Đừng vì lo sợ trách nhiệm mà triệt hạ cây phượng trong trường học! - Ảnh 4.

Cây phượng bật gốc tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bao bọc bởi bồn cây, sân trường lát gạch.

Theo các chuyên gia về cây trồng, phượng vĩ là loài cây sinh trưởng nhanh, thân và cành rất mềm. Khi trồng trong trường, cây bị bao quanh bởi sân bê tông nên rất dễ thối rễ. Những sự cố đáng tiếc vừa qua cũng phần nào cho thấy việc lựa chọn cây và cách thiết kế, xây bồn bảo vệ không đúng. Các trường thường chọn mua cây to về trồng, cây bị chặt cành và rễ cái nên sau 5 - 10 năm là bị mục.

Bên cạnh đó, nhiều trường đổ bê tông, lát gạch khiến rễ khó hô hấp và bị thối dần. Do đó, nếu không trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật mà "ép" cây trong bồn, sân trường bê tông, lát gạch thì cây nào cũng có thể là nguy cơ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top