Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng “đánh cắp” tuổi thơ của trẻ bằng chuyện học

Thứ tư, 10:55 23/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Có một thực trạng đáng buồn đó là học sinh ở nhiều nơi đã phải oằn mình học bài, thậm chí nhiều trẻ mới lên 4 tuổi đã bị “gò” học chữ. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc chương trình phổ thông hiện nay còn rất “nặng” cộng với sự gò ép của phụ huynh sẽ làm cho trẻ đánh mất tuổi thơ, thậm chí nhiều em bị ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý...

 

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em cần được tăng cường thời gian để vui chơi... Ảnh minh họa: Q.Anh
Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em cần được tăng cường thời gian để vui chơi... Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh ngày càng khổ vì… học

Việc học của con cái là vấn đề mà bất cứ cha mẹ nào cũng rất quan tâm. Nhiều phụ huynh có quan niệm rằng “học không thừa”, do đó chỉ cần nghe ai nói ở đâu có cô dạy giỏi, lớp phụ đạo kiến thức tốt là cha mẹ đưa con tới học. Ngay từ lúc chưa đi học đã bắt con cái oằn mình đi học các lớp tập viết, luyện chữ, đến lúc đi học cũng thì cũng phải căng mình học thêm. Cùng với sự “góp sức” của chương trình học nặng nề, mang tính hàn lâm… khiến cho học sinh vùi mình vào học, đánh mất tuổi thơ.

Chỉ ra nỗi khổ của học sinh thời nay, GS. Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) cho rằng, học sinh bây giờ không sung sướng dù điều kiện vật chất hơn thế hệ trước rất nhiều. Ngay như chuyện học sinh các cấp phải học thêm quá nhiều. Hồi trước, hoàn toàn không có vấn đề dạy thêm, học thêm có tính ép buộc rồi lại thu tiền. Thời đó chỉ có một khái niệm là lớp phụ đạo cho những học sinh yếu kém; tất cả đều tự nguyện và không lấy tiền.

Cũng theo GS Hạc, ngày nay do xã hội phát triển, đời sống được nâng cao nên có nhiều bố mẹ sẵn có tiền đã quá kỳ vọng (và cả tham vọng) vào con em mình từ rất sớm, nhiều khi sự kỳ vọng đó vượt quá sức của một đứa trẻ. Họ nghĩ con mình học nhiều sẽ trở thành thần đồng, trở thành thiên tài... Việc học nhiều cũng có điểm tốt, chẳng hạn học sinh ở lứa tuổi phổ thông đã lớn, cần phải học nhiều, phát huy tinh thần hiếu học say mê học tập, chứ không được lười học, học là phải thi để học sinh phấn đấu. Nhưng điều này lại là ngược lại với lứa tuổi nhỏ. Ở nước ta, chuyện học sinh cấp 1 “cõng” trên lưng hàng chục cuốn sách vở đến trường “đã thành cơm bữa”, đây quả thực là chuyện đau lòng.

“Ở Thụy Điển họ chỉ áp dụng 2 bộ sách giáo khoa, 1 bộ để ở nhà và 1 bộ để ở trường, học sinh đi học chỉ mang chai nước, không phải mang sách vở. Còn chúng ta liên tục đổi mới, giảm tải nhưng vẫn chưa làm được. Học sinh tiểu học còn nhỏ vẫn còn nặng chuyện bài vở, đi học đã vất vả rồi về nhà phụ huynh lại giao thêm bài tập, hay bắt đi học thêm. Điều này càng làm cho trẻ không hứng thú học tập, sinh ra chán học” - GS Hạc chia sẻ thêm.

“Tuổi thơ dữ dội” khi bị ép học

Là người được đi khá nhiều nước, có cơ hội tham khảo nhiều chương trình giáo dục, TS. Vũ Thu Hương (Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng, trẻ em Việt Nam đang học quá nhiều, bị ép học nhiều thứ không cần thiết theo ý của người lớn như phải viết chữ thật đẹp “như rồng bay phượng múa” hay làm toán nhanh “như máy”, trong khi đa số các em lại đang thiếu một số kiến thức về kỹ năng sống, thiếu thời gian được nghỉ ngơi, chơi đùa và tìm hiểu các kiến thức về tự nhiên, khoa học.

TS. Hương chia sẻ: “Tập viết rất quan trọng với trẻ giai đoạn đầu nhưng khi luyện viết chỉ cần rõ ràng, viết rành mạch, không bẩn, trình bày khoa học là quan trọng nhất. Hiện trạng rèn chữ khiến trẻ rất khổ, có em gù lưng, cận thị, chai tay, ngày ngày cặm cụi chỉ để viết đẹp hơn. Trước hết cần viết đúng, sau đó mới là viết đẹp. Còn đối với môn Toán, một số phụ huynh cảm thấy con học ở trường chưa đủ nên đưa con đi học thêm, điều này là không cần thiết. Trẻ chỉ cần nhớ một số cách tính nhanh, nắm vững các nguyên tắc, sau đó lên các lớp trên sẽ được trau dồi lại”.

Lo lắng cho thế hệ tương lai đánh mất tuổi thơ vì học quá nhiều từ ngay cấp tiểu học, TS Nguyễn Tùng Lâm - chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho rằng, dường như đa số mọi người đều cho rằng con mình phải học giỏi, phải có điểm số cao thì mới “thành danh”. Vì thế mà gò ép con cái chạy theo điểm số từ lớp 1. Theo ông, không phải cứ ép con học thì con mới học được. Có rất nhiều đứa trẻ thích học chữ nhưng lại sợ con số và các phép tính, ngược lại có những đứa trẻ thích những con số nhưng lại tỏ ra uể oải mỗi khi bắt luyện chữ. Điều đó cho thấy, trẻ con có các khả năng khác nhau, buộc các phụ huynh phải thường xuyên để ý tới con.

“Theo tôi, phụ huynh hay giáo viên đều cần phải lưu ý tới nguyên tắc không được ép buộc trẻ. Việc ép buộc trẻ học quá nhiều sẽ trở thành nỗi ám ảnh, sợ sệt đối với trẻ. Khi bắt trẻ học quá nhiều, có thể một số trẻ sẽ theo kịp nhưng về mặt phát triển tâm lý thì việc này gây áp lực đối với trẻ. Rõ ràng, đây là việc không cần thiết. Phụ huynh thường kỳ vọng rất lớn vào con, nên hay bắt con học rất nhiều từ thời gian học cho tới các môn học. Việc ép con học mấy tiếng đồng hồ liên tiếp là không tốt, sẽ làm hại sức khỏe của con, tuổi thơ cần sự trong sáng, hồn nhiên chứ không phải là kiến thức” - TS. Nguyễn Tùng Lâm khuyên.

 

“Cấp Tiểu học hiện nay dành quá nhiều thời lượng cho việc học Toán, Tập viết chữ cho đẹp, trong khi dạy kỹ năng sống là rất ít, thậm chí bị bỏ ngỏ. Hàng năm có nhiều trẻ em là nạn nhân các vụ đuối nước, hỏa hoạn, điều đó sẽ tránh được nếu các em được học những kiến thức cần trang bị đó là thoát hiểm, làm gì khi gặp hỏa hoạn, đuối nước, xâm hại, cách ứng xử … Ngoài ra, cần dạy học sinh thêm các bộ môn thể thao, tìm hiểu văn hóa, tự nhiên, xã hội thay vì cứ phải học các môn học chính ở trường".

(TS. Vũ Thu Hương - Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội)

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Top