Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du học vào mùa: Coi chừng kẻo vỡ mộng

Thứ ba, 09:25 14/03/2017 | Xã hội

GIadinhNet - Thời điểm này, nhiều trung tâm dịch vụ tư vấn du học đang vào “mùa” triển khai quảng bá, thu hút học sinh, sinh viên có nhu cầu du học. Nhiều chương trình học bổng, giới thiệu du học hấp dẫn, tuy nhiên cần cảnh giác để khỏi tiền mất, tật mang.


Hình ảnh du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đi bán chè để có chi phí học tập làm “dậy sóng” cộng đồng mạng trong thời gian qua. Ảnh: T.L

Hình ảnh du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đi bán chè để có chi phí học tập làm “dậy sóng” cộng đồng mạng trong thời gian qua. Ảnh: T.L

Nhu cầu du học bùng nổ

Không cần mất nhiều thời gian, công sức, thời điểm này chỉ cần lướt qua một số trang web về du học trên Google, sẽ thấy hàng loạt kết quả chào mời hấp dẫn về các chương trình liên kết, tuyển sinh, cung cấp học bổng du học... Không ít trung tâm tư vấn du học còn “mạnh dạn” tuyên bố sẽ cung cấp các “gói” học bổng từng phần hoặc toàn phần ở trường phổ thông, đại học ở các nước giáo dục phát triển một cách hấp dẫn, nhanh gọn.

Trên thực tế, nhu cầu cho con đi du học đã trở thành một xu hướng với nhiều gia đình có điều kiện kinh tế ở các thành phố lớn, thậm chí đối tượng hướng đến của một số trung tâm du học hiện nay còn mở rộng sang các gia đình “bình dân” với mức chi phí vừa phải, chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng là có thể đăng ký học ở một trường đại học “mác” quốc tế có trụ sở ở châu Á.

Có định hướng cho con đi du học từ sớm, anh Minh Nam (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay con gái tôi đang học lớp 12, mục tiêu của gia đình là sau khi con học xong phổ thông là sẽ đi du học. Gia đình cũng đã “đầu tư” không ít kinh phí để con học tập, luyện thi chứng chỉ tiếng Anh suốt nhiều năm qua, cốt đạt điểm số để đáp ứng tiêu chí tuyển sinh của nhiều trường đại học châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, gia đình cũng băn khoăn cho việc chọn trường cho con, bởi chi phí du học khá cao, học bổng chỉ là phần nhỏ của chi phí du học”.

Cũng như anh Minh Nam băn khoăn, hiện nay không ít phụ huynh đang “loay hoay” trong việc chọn nước, chọn trường cho con du học. Có kinh nghiệm “săn” học bổng du học, Phúc Anh - sinh viên du học tại Mỹ chia sẻ: “Ở các trường đại học tại Mỹ luôn có các chương trình “khuyến học” dành cho học sinh, sinh viên quốc tế, đó là chương trình học bổng từng phần hoặc toàn phần. Xin học bổng không khó, chỉ cần đáp ứng với điều kiện đưa ra và được giới thiệu. Tuy nhiên, cần thận trọng bởi ngoài học phí còn nhiều vấn đề rắc rối liên quan tới thủ tục, kinh phí học tập, ăn ở cũng rất tốn kém”.

Phụ huynh cần làm gì?

Hiện tại với nhiều người, để được du học, phải hết sức nỗ lực “săn” được các suất học bổng và cố gắng để đáp ứng các khoản chi phí học tập. Song, ngay cả những học sinh gia đình có khả năng tài chính đảm bảo trang khải chi phí đắt đỏ, thì để có được suất du học ngoài nước cũng phải tốn nhiều công sức.

Thực tế rất nhiều du học sinh đã phải nếm trải nhiều khó khăn, vất vả để “trụ” lại nơi học tập, bởi biết bao khó khăn vất vả dù có học bổng. Anh Nguyễn Văn Bách - cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp chia sẻ: “Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, nhiều gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho con đi du học cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, thực tế không ít gia đình còn mơ hồ về du học, các khoản thuê nhà, ăn uống, đi lại, mua sắm sách vở… ở nước ngoài khá đắt đỏ, không ít du học sinh phải căng mình làm thêm, gia đình kiệt quệ vì không kham nổi chi phí”.

Thời gian gần đây, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam “vỡ mộng” vì những lời quảng cáo có cánh của các trung tâm du học, rằng qua đó học vừa có bằng đại học lại có thời gian làm thêm, không những đủ tiền chi phí còn để dành gửi về giúp đỡ gia đình tại quê nhà(?). Thời gian gần đây hình ảnh của những du học sinh ở Nhật Bản phải ra đường bán chè trên đường phố, hay ngủ vùi mệt nhoài tại nơi làm thêm… trên các trang mạng xã hội khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Thậm chí, trên một số diễn đàn trên mạng xã hội, một số du học sinh ở Hàn Quốc than vãn về việc đi du học nhưng ra ngoài làm thêm mà không có giấy xác nhận của trường, làm quá giờ… bị cơ quan chức năng xử phạt, thậm chí đã có không ít sinh viên bị đình chỉ học, phải về nước trong tủi hổ vì ngoài chuyện không còn được học tập, mang nặng khoản nợ đã vay để đi du học với mục đích “vừa học - vừa làm”. Không ít sinh viên còn đối diện với chiêu thức lừa gạt của các đơn vị tư vấn du học “ảo”, thu tiền rồi chối bỏ trách nhiệm đã cam kết.

Để phòng ngừa bị lừa đảo, không đúng với cam kết trong việc du học, ông Đặng Quang Tuấn, Giám đốc một trung tâm tư vấn, du học có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Thời gian qua vì nhẹ dạ cả tin nên một số gia đình, sinh viên bị các đối tượng lừa đảo thông qua hình thức du học, hoặc học tại trường đại học quốc tế “ma”. Phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về trung tâm du học, nên dành thời gian tìm hiểu về trung tâm, về các khóa du học sinh trước. Thậm chí, phụ huynh cũng có thể tự liên lạc tới trường con du học để hỏi thông tin, xác nhận thông tin trước khi đưa ra lựa chọn”.

Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc lừa đảo, sai hẹn liên quan tới hoạt động du học. Báo Gia đình & Xã hội cũng tiếp nhận đơn, thư phản ánh của nhiều độc giả là nạn nhân của trò lừa đảo du học. Đơn cử như trường hợp của anh N.Q.H (SN 1993, tại Bắc Giang) có phản ánh, cuối năm 2014 đã đến Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Hợp tác thương mại Toàn Cầu để tìm hiểu các chương trình và thủ tục đi du học. Ngày 9/3/2015, anh H đã nộp phí 1.000 Euro cùng một khoản “đi nhanh” trị giá 5.000 Euro cho một người mạo danh là nhân viên của công ty. Nhưng sau một năm không đi được, anh H chỉ đòi được 1.000 Euro tiền phí, còn 5.000 Euro không được hoàn trả.

(Nguồn:http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mao-danh-nhan-vien-cong-ty-tu-van-du-hoc-de-lua-dao-20160104155846507.htm)

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top