Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Du học không phải để kiếm tiền đổi đời'

Thứ ba, 08:00 20/09/2016 | Xã hội

Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khuyên những người có ý định lấy cớ du học đi làm kiếm tiền nên dừng lại, bởi đây không phải con đường làm giàu.

Nguyễn Trung Kiên (Hải Phòng) vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ và hiện là nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc. Ở tuổi 30, anh là Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2015-2017.

Khó khăn khi không biết tiếng Hàn

Chia sẻ về quyết định đến Hàn Quốc học thạc sĩ, Kiên cho biết đây là sự tình cờ, một cơ duyên với anh. Vốn đam mê nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, 8X muốn có cơ hội mở rộng kiến thức. Vì vậy, anh quyết tâm tìm đường ra nước ngoài học tập.

Trong quá trình tìm kiếm học bổng, một giáo sư Hàn Quốc chọn Kiên về làm nhân sự trong chương trình nghiên cứu của mình. Kiên chấp thuận và lên đường đến Hàn Quốc ngay sau đó.

Đối với học bổng này, Đại học Incheon chi trả 100% học phí và vị giáo sư kia cung cấp hoàn toàn chi phí sinh hoạt của Kiên và gia đình. Trước khi đi, anh đã kết hôn và có con gái.

Những ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc, chàng trai Việt Nam bỡ ngỡ trước môi trường và lối sống văn minh, hiện đại của nước bạn. Kiên háo hức tìm hiểu và muốn nhanh chóng hòa vào nhịp sống mới nhưng gặp khó khăn khi không biết chữ tiếng Hàn nào. Ngoại ngữ duy nhất anh biết là tiếng Anh, nay trở nên vô dụng trong môi trường mới.

Nguyễn Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm tại đảo Cô Lin trong chuyến đi Trường Sa năm 2015. Ảnh: Trường Giang.
Nguyễn Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm tại đảo Cô Lin trong chuyến đi Trường Sa năm 2015. Ảnh: Trường Giang.

Hầu hết thời gian của Kiên tại Hàn Quốc ở trong phòng lab, từ 10h đến 23h, với khối lượng công việc khá lớn: Học, nghiên cứu, chạy dự án đến dạy sinh viên.

Anh ăn, học, ngủ nghỉ tại phòng lab nên thời gian ở ngoài rất hạn chế. Điều này khiến việc cân bằng cuộc sống khá vất vả trong khi có quá nhiều thứ phải học ngoài xã hội.

Bù lại, vị giáo sư đưa ra nhiều cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho Kiên trong việc học tập và nghiên cứu. Đây là điều thuận lợi, thúc đẩy anh thực hiện công việc nghiên cứu, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội.

Sau 3 tháng, chàng trai dần bắt nhịp được cuộc sống bên ngoài giảng đường. “Sở dĩ tôi có thể bắt nhịp nhanh vì cơ bản văn hóa Hàn và Việt có rất nhiều tương đồng. Ngoài ra, trong môi trường sống hiện đại, con người thích nghi với cái sướng nhanh hơn cái khổ”, Kiên chia sẻ.

Chuyên lo việc xã hội

Tham gia Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc từ năm 2011, đến 2015, Nguyễn Trung Kiên trở thành phó chủ tịch hội. Anh tự nhận là người chuyên đi lo việc xã hội, coi đó như cái nghiệp của mình.

Chàng trai tâm sự du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn, thử thách. Trước hết, những thiếu thốn về tình cảm khi phải sống xa quê hương, gia đình khiến nhiều bạn nản chí, tủi thân, dễ buông thả trước cám dỗ.

Những áp lực học tập, nghiên cứu là khó khăn chung, bạn nào cũng phải đối mặt trong môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, đòi hỏi kết quả công việc thực chất và có tính hiệu quả, ứng dụng cao.

“Khi đã học tập, nghiên cứu, sinh viên phải chạy đua với thời gian, với các bạn khác và với cả chính mình để hoàn thành tốt nhất việc học, đề tài nghiên cứu. Không cẩn thận, bạn có thể tụt hậu, thua kém ngay”, Trung Kiên chia sẻ.

Theo Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện nay, nhiều người được các công ty môi giới du học khéo léo lách luật đưa sang Hàn lao động dưới dạng học tiếng, có VISA rồi bỏ ra ngoài làm, cư trú bất hợp pháp.

Đưa ra lời khuyên với những trường hợp này, Kiên nói: “Những ai có ý định sang Hàn kiếm tiền đổi đời thì nên dừng lại. Vì đi du học ở các nước phát triển thực ra là đi lao động trình độ cao không lương hoặc lương thấp. Đây không phải con đường làm giàu”.

“Nhưng nếu du học thực sự, tập trung hết sức vào việc học, đó là con đường đầu tư cho tương lai rất đúng đắn. Với môi trường hiện đại, các bạn sẽ học được rất nhiều thứ để phát triển sau này”, anh nhận định.

Một trong những vấn đề khiến chàng Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trăn trở là làm sao để những sinh viên, trí thức Việt Nam trở về cống hiến cho quê hương.

Trong lần diện kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gần đây, Kiên trình bày nguyện vọng trở về nước làm việc sau khi hoàn thành việc học.

Ngoài ra, chàng trai này thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và các sinh viên, trí thức Việt Nam trên khắp thế giới nói chung, đề xuất với lãnh đạo Quốc hội xây dựng cơ chế mở, tạo môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, thông thoáng để thu hút trí thức trẻ về xây dựng đất nước.

Căng mình để cân bằng cuộc sống

Với công việc nghiên cứu bận rộn cùng hoạt động xã hội tích cực, chàng nghiên cứu sinh phải nỗ lực rất nhiều để cân bằng được mọi hoạt động với cuộc sống gia đình. Theo anh, vợ và con gái là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình tiến lên trong sự nghiệp, cũng như các hoạt động xã hội.

Để có được sự đồng thuận của vợ như hiện nay, hai vợ chồng từng trải qua thời gian ban đầu khá sóng gió khi Kiên mải mê công việc nghiên cứu và các hoạt động bên ngoài.

Anh tâm sự thường xuyên phải thức thâu đêm tại phòng lab để bù lại những thời gian tham gia hoạt động xã hội. Anh phải căng mình với những công việc cá nhân mới có thể cân bằng được.

Đôi lúc, chàng trai đến từ Việt Nam buộc phải lựa chọn giữa công việc và hoạt động xã hội, chấp nhận hy sinh mới có thể cân bằng được mọi thứ.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được cống hiến. Dù có lúc cuộc sống không như ý muốn, được nhìn thấy nụ cười của những người tham gia các hoạt động của hội là niềm vui của anh em tổ chức như tôi”, Kiên nói.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top