Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đổi mới giáo dục phổ thông không thể theo cách “ăn xổi”

Thứ hai, 07:00 09/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đến nay, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT vẫn là chủ đề “nóng” được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục trong cả nước liên tục “mổ xẻ”.

Thật dễ hiểu khi tại sao các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục có tiếng ở Việt Nam lại liên tục “đăng đàn” công khai góp ý cho Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đi vào thực hiện trong vài năm tới. Bởi chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam đã quá lỗi thời, nặng về kiến thức, khiến cả thầy lẫn trò mệt mỏi, trong khi chất lượng giáo dục lại không mấy cải thiện hàng năm.

Đánh giá sự cần thiết của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bà Phạm Thị Ly - Viện đào tạo quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, chúng ta đã nhiều lần cải cách giáo dục phổ thông nhưng vẫn chưa tạo ra được một sự thay đổi đáng kể nào về chất lượng giáo dục. Những cải cách tạm gọi là “nửa vời” này đã làm giảm lòng tin của xã hội đối với những nỗ lực đổi mới.

Để thực sự phát huy chủ trương của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới, chúng ta phải bắt đầu từ vấn đề giáo viên. Có nhiều thách thức khác như vấn đề biên soạn chương trình và sách giáo khoa, vấn đề cơ sở vật chất, sự ủng hộ của dư luận xã hội… Nhưng không có vấn đề nào quan trọng bằng vấn đề giáo viên. Trình độ giáo viên hiện nay chỉ đáp ứng về bằng cấp, chứ nếu đạt “chuẩn” theo đúng nghĩa thì chưa chắc” - Bà Phạm Thị Ly chia sẻ thêm.

 

Đổi mới giáo dục phổ thông còn rất nhiều việc phải làm.
Đổi mới giáo dục phổ thông còn rất nhiều việc phải làm.

 

Cho rằng môn Lịch sử nhất thiết phải cải tiến, đổi mới dưới hình thức khác, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) thẳng thắn: “Nếu Lịch sử đặt ra là một môn học riêng sẽ có nội dung trùng với An ninh Quốc phòng, Giáo dục Công dân. Hơn nữa, nếu tách riêng sẽ không thực hiện được định hướng giảm môn bắt buộc và tăng cường môn tự chọn. Hình thức giáo dục Lịch sử của chúng ta nên đổi mới, hướng học sinh trở về với cội nguồn, đi thăm di tích lịch sử. Chúng ta không thể đánh đồng giáo dục Lịch sử chỉ là dạy Sử”.

Theo quan điểm của PGS. TS Thống, môn Lịch sử không thể biến thành khoa học Lịch sử (mang tính nghiên cứu). Một trong những hạn chế lớn nhất của chương trình giáo dục hiện hành là chúng ta bê nguyên xi khoa học tương ứng từ cấp đại học xuống chương trình THPT. Nếu thế hệ trẻ quay lưng lại với Lịch sử thì đây là điều rất nguy hiểm. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT đang lắng nghe ý kiến của toàn xã hội góp ý cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Nếu hợp lý, Bộ GD&ĐT sẽ tách Lịch sử ra thành môn học riêng.

Theo một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, vấn đề cải tiến chương trình giáo dục phổ thông là cần thiết, nhưng khi xây dựng và triển khai cần quan tâm, nâng cao hơn nữa các vấn đề như: chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, mang tính ổn định và lâu dài, hướng tới nâng cao năng lực của học sinh…

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 45 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top