Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn học sinh đầu tiên thăm Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Thứ sáu, 14:00 26/08/2016 | Xã hội

Đến thăm trụ sở Liên Hợp Quốc và giao lưu với Đại sứ đặc mệnh Việt Nam tại Hoa Kỳ là một trong những điều tự hào nhất đối với các thành viên tham gia trại hè VinCamp 2016. Đoàn gồm hơn 30 học sinh Vinschool đã giành giải ý tưởng xuất sắc cuộc thi “Tự hào Việt Nam – Hội nhập thế giới” do Hệ thống giáo dục Vinschool, thành viên Tập đoàn Vingroup tổ chức và đài thọ chi phí trong hành trình khám phá nước Mỹ.

Sau 40 năm thành lập Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đoàn học sinh Vinschool tham gia trại hè VinCamp 2016 là đoàn học sinh Việt Nam đầu tiên tới thăm trụ sở làm việc của Phái đoàn. Thông tin do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Phương Nga chia sẻ khiến các Vinsers (học sinh Vinschool) vô cùng vinh dự và tự hào.


Trong trang phục lịch lãm, các Vinsers hào hứng thăm quan trụ sở làm việc của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Trong trang phục lịch lãm, các Vinsers hào hứng thăm quan trụ sở làm việc của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Các em đã được biết thêm nhiều thông tin thú vị trong chuyến đi này, từ ý nghĩa thành lập Liên Hợp Quốc đến các hoạt động, công việc của Phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại đây. Đặc biệt, các em đã hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và trọng trách của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam trong việc đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo thiện cảm và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế...

Những chia sẻ của Đại sứ Phương Nga đã làm dấy lên niềm tự hào dân tộc trong từng thành viên Vinschool, về nhiệm vụ của một người con Việt Nam với đất nước - giống như thông điệp của cuộc thi VinCamp năm nay: "Tự hào Việt Nam - Hội nhập thế giới".

Trong vòng 1 tiếng đồng hồ giao lưu với Đại sứ Phương Nga, các bạn học sinh đã đặt rất nhiều câu hỏi cho Đại sứ xoay quanh nhiều vấn đề về những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập Liên Hợp Quốc, về hội nhập thế giới, về vấn đề nhập cư, về cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trước câu hỏi liệu có cơ hội để Liên Hợp Quốc mời học sinh Việt Nam sang Mỹ, bà Phương Nga chia sẻ: “Chuyến thăm của đoàn VinCamp 2016 tới Mỹ lần này là một sáng kiến của Vinschool. Các cháu là những học sinh vô cùng may mắn, vì được học tập tại một trong những môi trường giáo dục rất tốt tại Việt Nam bây giờ”.

Kết thúc buổi giao lưu, các học sinh Vinschool đã tặng Đại sứ những món quà ý nghĩa do chính các em tự chuẩn bị, trong đó có những sản phẩm các em đã làm để tham dự cuộc thi VinCamp 2016. Tất cả những tình cảm đó được Đại sứ Phương Nga trân trọng đón nhận trong niềm vui và xúc động.

Trước khi đến thăm trụ sở làm việc của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đoàn VinCamp 2016 đã có những ngày trải nghiệm cuộc sống học sinh nội trú tại Trường CATS Academy Boston - trường trung học uy tín tại Mỹ và là thành viên của tổ chức giáo dục danh tiếng Cambridge Education Group (CEG) của Anh quốc.

Các em cũng được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích, như thu hoạch Blueberry tại một trang trại địa phương ở Boston.

Giấc mơ nước Mỹ, giấc mơ được đặt chân đến ngôi trường danh giá Harvard của nhiều học sinh Vinschool đã trở thành hiện thực.

Cả đoàn còn được du ngoạn New York – một trong những trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới, tham quan những địa danh gắn liền với nước Mỹ như tượng Nữ thần Tự do, đại lộ Fifth Avenue, Quảng trường Thời đại… Giấc mơ Mỹ - Giấc mơ khám phá thế giới và mở rộng giới hạn của bản thân đã trở thành hiện thực với nhiều học sinh Vinschool sau chuyến đi này.

Những tà áo dài và lá cờ Việt Nam tung bay trên đường phố của thành phố New York sẽ là một dấu ấn khó phai trong lòng các học sinh Việt Nam trong chuyến đi mang đậm tinh thần “Từ hào Việt Nam – Hội nhập thế giới” của VinCamp 2016.

VinCamp 2016 là một chương trình của Tập đoàn Vingroup dành riêng cho học sinh Vinschool tuổi từ 10 đến 17 với chủ đề "Tự hào Việt Nam - Hội nhập thế giới". Trải qua 3 vòng thi: Ý tưởng, Thuyết trình và Hội nhập, hơn 30 học sinh có dự án xuất sắc nhất đã được đài thọ chi phí tham gia hành trình khám phá nước Mỹ kéo dài 10 ngày. Tại đây, các em sẽ có những trải nghiệm khó quên tại trường nội trú CATS Academy, Đại học Harvard, tượng Nữ thần Tự do, Quảng trường Thời đại, thăm trụ sở làm việc của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Hoa Kỳ, cùng nhiều hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị khác…

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top