Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đình chỉ một hiệu trưởng bị tố "ăn tiền" trái tuyến, "đì" giáo viên

Thứ năm, 09:48 25/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều tối 24/8, Phòng GD&ĐT Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã có quyết định đình chỉ công tác Hiệu trưởng trường Mầm non Hướng Dương, bà Nguyễn Thị Diệp Ánh.

Hiện bà Ánh đang chờ quyết định xử lý của Chủ tịch UBNDTP. Biên Hòa liên quan đến những sai phạm đã gây ra trong thời gian công tác tại trường Mầm non Hướng Dương (số 102, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai).

Trước đó, ngày 18/8, Báo Gia đình & Xã Hội nhận được đơn của bà Vũ Thị Thanh Hương – giáo viên trường mầm non Hướng Dương tố cáo hiệu trưởng lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân.

Bà Hương cho biết, trong thời gian 5 năm công tác tại trường, hiệu trưởng đưa ra những điều luật độc đoán áp dụng trong nhà trường, bắt giáo viên phải tuân thủ khiến 20 cán bộ, giáo viên không chịu được áp lực phải xin nghỉ và chuyển trường.

Trường mần non Hướng Dương. Ảnh: H.T
Trường mần non Hướng Dương. Ảnh: H.T

Theo đơn tố cáo, những người không được lòng hiệu trưởng đều bị vụ trù dập bằng cách thường xuyên luân chuyển lớp dạy, thanh tra, dự giờ đột xuất, hạ chuẩn nghề nghiệp dù không mắc sai phạm gì.

Hiệu trưởng Ánh bị tố lạm dụng quyền hạn, tự ý nâng chuẩn nghề, bổ nhiệm giáo viên không đủ trình độ, năng lực vào vị trí phụ trách chuyên môn; Đánh giá đạt chuẩn nghề xuất sắc đối với những giáo viên vi phạm trong công tác vệ sinh, giảng dạy vì phục tùng mình; Nhận tiền bồi dưỡng của học sinh trái tuyến.


Bà Nguyễn Thị Diệp Ánh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hướng Dương. Ảnh: H.T

Bà Nguyễn Thị Diệp Ánh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hướng Dương. Ảnh: H.T

Người tố cáo cho rằng, cô Ánh dùng những lời lẽ thô tục, phi giáo dục trước mặt tập thể giáo viên trường; Có hành vi đe dọa cấp dưới, buộc họ phải làm theo ý mình như tát cấp dưới trước mặt nhiều giáo viên và các em học sinh ngay trong giờ hội giảng trong sân trường; Không giải quyết đơn xin nghỉ không lương để chăm sóc mẹ bị bệnh suy thận giai đoạn cuối của giáo viên vì ghét.

Khi bị giáo viên trong trường đánh giá xếp hạng khá, cô Ánh đã gián tiếp uy hiếp khiến giáo viên này thay đổi kết quả đánh giá theo ý mình; Đe dọa báo công an bắt cô Hương khi hay tin cô làm đơn tố cáo những sai phạm mình lên các cơ quan ban nghành…


Ông Phạm Nguyễn Hoài Bảo – chuyên viên Phòng giáo dục TP.Biên Hòa. Ảnh: H.T

Ông Phạm Nguyễn Hoài Bảo – chuyên viên Phòng giáo dục TP.Biên Hòa. Ảnh: H.T

Ngày 19/8, làm việc với phóng viên, ông Phạm Nguyễn Hoài Bảo – vhuyên viên Phòng giáo dục TP.Biên Hòa, kiêm phụ trách mảng thanh tra cho biết, vào tháng 5/2016, Phòng GD nhận được đơn nặc tố cáo cô Ánh với 6 nội dung Cô Ánh mê tín dụ đoan, tự ý đập heo đất không có sự chứng kiến của giáo viên và phụ huynh các lớp nuôi heo, đánh giáo viên, hà hiếp cấp dưới, có lời lẽ thô tục chửi giáo viên và lăng mạ không đúng chuẩn nghề, thu tiền của học sinh trái tuyến.

Ngày 10/5/2016, Trưởng Phòng GD&ĐT đã kí quyết định số 71, thành lập tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh. Trong quá trình kiểm tra, phòng GD, xác định có một số nội dung đúng, nhưng cũng có những vẫn đề còn thiếu cơ sở xác định.

Bước đầu Phòng đã có báo cáo kết quả gửi lên Sở GD&ĐT và UBND TP.Biên Hòa để chờ kết luận theo đúng thẩm quyền.

Hương Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top