Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đình chỉ cở sở mầm non có cô giáo tát trẻ vì làm rơi thức ăn

Thứ sáu, 06:14 17/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trưởng phòng GD&DT huyện Thanh Trì cho biết sẽ đóng cửa và phạt hành chính cở sở mầm non này.

Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn

GiadinhNet - Sự việc gây bức xúc diễn ra tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà nội.

Chiều 16/6, trả lời qua điện thoại bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD&DT huyện Thanh Trì cho hay: “Ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí. Tôi đã gọi điện xuống UBND xã Tứ Hiệp (nhóm lớp tư thục hoạt động trên địa bàn) yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu. Đồng chí chủ tịch xã Tứ Hiệp cho biết khu chung cư Tứ Hiệp chưa được bàn giao về cho xã nên xã không được vào, cho nên chưa biết được nhóm lớp tư thục này có giấy phép hay chưa”.

“Theo nghị định 138 về xử lý xử phạt trong ngành giáo dục thì sẽ đóng cửa và xử phạt hành chính nhóm lớp này”, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê khẳng định.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin qua báo chí và chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Thanh Trì, UBND xã Tứ Hiệp đã cử một Phó chủ tục UBND xã đến làm việc với chủ nhóm trẻ và Ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trương Đức Long, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp thì phía Ban quản lý tòa nhà không hợp tác làm việc với lãnh đạo xã. Thời điểm đó, chủ nhóm lớp của không có mặt ở đó.

Ông Long cho biết, trong ngày 17/6, chính quyền sẽ lập biên bản và đình chỉ cơ sở giáo dục này.

Camera ghi lại sự việc cô giáo tát vào mặt trẻ. (Ảnh chụp từ clip)
Camera ghi lại sự việc cô giáo tát vào mặt trẻ. (Ảnh chụp từ clip)

Cũng trong chiều 16/6, Phòng giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì nhanh chóng kiểm tra và báo cụ thể về sự việc cô giáo đánh trẻ trong lúc cho ăn. Bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng giáo dục mầm non cho biết: “Việc bạo hành trẻ ở bất kỳ đâu, dưới hình thức nào đều là hành vi không thể chấp nhận được. Vì thế, ngay sau khi nhận thông tin, Sở yêu cầu phòng giáo dục cử lực lượng xuống cơ sở để kiểm tra, báo cáo tình hình để có hướng xử lý”.

Trước đó, clip được một cư dân ở tòa nhà CT6 khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội cung cấp cho PV quay lại cảnh giáo viên đánh liên tiếp vào mặt trẻ 3 tuổi trong lúc ăn. Sự việc được cho là xảy ra tại cơ sở mầm non Tuổi Hoa cho bà Vân Anh làm chủ hoạt động tại phòng 419 - CT6 khu đô thị mới Tứ Hiệp.

Trong lúc cho trẻ ăn, không may cháu K., làm rơi thức ăn vào quần sau khi cô giáo xúc liên tiếp cháu nuốt không kịp. Cô giáo đã kéo ghế trẻ ra góc lớp rồi dùng tay tát mạnh nhiều lần vào cả hai má, cấu véo vào tay và chân trẻ. Tiếp đó, cô giáo này đã vật ngửa trẻ “tống” liên hồi đến hết bát cháo vào miệng đứa trẻ tội nghiệp.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top