Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều đặc biệt của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020

Thứ ba, 16:38 15/09/2020 | Xã hội

Bốn gương mặt xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 diễn ra ngày 20/9 tới đây là những ai?

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 20/9 để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế năm 2020.

VietNamNet điểm lại 4 thí sinh của trận chung kết năm nay:

Cô gái duy nhất trong trận chung kết

Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là người đầu tiên điền tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 và mang cầu truyền hình về với tỉnh Ninh Bình khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 với tổng điểm 175.

Điều đặc biệt của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình)

Thu Hằng cũng là cô gái duy nhất góp mặt tại cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Theo thống kê, sau 8 năm mới có một thí sinh nữ lọt vào trận chung kết năm của chương trình.

Vui vẻ và luôn nở nụ cười tươi nhưng khi bước vào các cuộc thi, Thu Hằng cho thấy mình cũng là một cô gái vô cùng bản lĩnh và quyết đoán.

Ở cuộc thi quý, Thu Hằng đã cho mọi người thấy mình có khả năng lội ngược dòng xuất sắc như thế nào.

Vì vậy, dù có số điểm thi quý thấp nhất trong 4 thí sinh, song cô bạn này chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của 3 chàng trai còn lại.

Chàng trai giải mã thần tốc Chướng ngại vật

Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia và mang cầu truyền hình chung kết năm về Đắk Lắk sau khi sau khi giành chiến thắng với 300 điểm.

Đây là năm thứ 2 tỉnh Đắk Lắk có cầu truyền hình trực tiếp của trận chung kết năm nhưng là năm đầu tiên đối với Trường THPT Ngô Gia Tự.

Điều đặc biệt của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 3.

Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk)

Quốc Anh bước vào trận chung kết năm với tâm thế là thí sinh nắm giữ số điểm cao thứ hai của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 với 385 điểm.

Ở cuộc thi quý, Quốc Anh đã dẫn đầu đoàn leo núi từ đầu cho đến hết cuộc thi, ở tất cả các phần thi.

Đây là tình huống rất hiếm gặp trong phần thi này, bởi chưa có gợi ý nào được đưa ra, thậm chí câu hỏi vừa được hiển thị và MC còn chưa kịp hoàn thành việc đọc câu hỏi thì Quốc Anh đã nhấn chuông xin trả lời. Không chỉ vậy, ở cuộc thi tháng trước đó, Quốc Anh đã giải mã thần tốc "Chướng ngại vật" khi có đáp án sau câu hỏi gợi ý hàng ngang đầu tiên.

Ở cuộc thi tuần trước đó, Quốc Anh cũng giành điểm ở phần thi này ngay từ câu hỏi đầu tiên.

Nam sinh mang niềm tin "hat-trick Quảng Trị"

Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) là thí sinh giành tấm vé thứ 3 vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 sau khi xuất sắc giành được vòng nguyệt quế với số điểm 300 ở cuộc thi quý 3.

Điều đặc biệt của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 4.

Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị)

Tuấn Kiệt lọt vào trận chung kết năm khi vượt qua cuộc thi quý đầy nghẹt thở.

Ở phần thi Về đích, nam sinh Quảng Trị chỉ giành chiến thắng sau khi kết thúc câu hỏi sau cùng của bạn chơi cuối. Tuấn Kiệt giành được vòng nguyệt quế cuộc thi quý khi chỉ hơn người xếp ở vị trí thứ 2 là 15 điểm.Với chiến thắng này, Tuấn Kiệt trở thành học sinh thứ 4 ở miền quê Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lọt vào trận chung kết năm kể từ năm 2015 trở lại đây. Trước em, những thí sinh của Quảng Trị (Văn Viết Đức và Phan Đăng Nhật Minh) đã trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia các năm thứ 15 và 17.

Nam sinh mang cầu truyền hình trực tiếp về trường Chuyên Sư phạm

Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 sau khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 với tổng điểm 280.

Điều đặc biệt của 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 5.

Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội)

Dũng Trí có lẽ là một trong những thí sinh đặc biệt của cuộc thi khi vào đến trận chung kết năm nhưng đến hiện tại mới chỉ có vỏn vẹn một chiếc vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý.

Lý do đơn giản là em bước vào cuộc thi quý khi 2 lần trước đó là người giành được số điểm về Nhì cao nhất ở các cuộc thi tuần và tháng.

Tuy nhiên, điều này không mang nhiều ý nghĩa khi dự đoán khả năng chiến thắng của thí sinh này trong trận chung kết.

Thí sinh giành được giải Nhất sẽ được trao vòng nguyệt quế, phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỉ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba nhận số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 được tổ chức vào lúc 8h ngày 20/09/2020 tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại trường học của các "nhà leo núi".

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 14 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top