Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều chưa từng xảy ra trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT "đặc biệt" trong lịch sử

Thứ ba, 09:53 11/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đợt 1 của kỳ thi Tốt nghiệp THPT đã kết thúc. Đây được coi là một kỳ thi “đặc biệt” nhất trong lịch sử và ở đó có những điều chưa từng xảy ra trong tiền lệ.


Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức 2 đợt

Điều chưa từng xảy ra trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đặc biệt trong lịch sử - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay phải tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ 8/8-10/8, đợt 2 vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể

Năm 2020 chính là năm đầu tiên trong lịch sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT có 2 đợt thi. Nếu như mọi năm, cả nước sẽ thi chung một đợt, diễn ra vào tháng 7. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi đã bị lùi lại 1 tháng rưỡi, 8/8 mới bắt đầu.

Nhưng đến ngày 23/7, khi Đà Nẵng phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên, câu hỏi "có nên tổ chức một kỳ thi mà trên 90% học sinh có thể vượt qua hay không?" được đặt ra. Ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị tạm dừng kỳ thi trên địa bàn.

Sáng 4/8, Bộ GD-ĐT chính thức "chốt" phương án tổ chức kỳ thi thành 2 đợt. Theo đó, Đà Nẵng, một số địa bàn của tỉnh Quảng Nam và các thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2. Đợt 1 từ 8/8-10/8, đợt 2 vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là một quyết định dũng cảm của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay

Điều chưa từng xảy ra trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đặc biệt trong lịch sử - Ảnh 3.

Thí sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ trước khi làm bài thi

Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn, khẩu trang là vật bất ly thân với sĩ tử trong kỳ thi năm nay. Tất cả các thí sinh đều phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ thi tốt nghiệp THPT khẩu trang là thứ được nhắc đến nhiều nhất. Hoặc là "đeo khẩu trang vào em ơi" hoặc là "không được bỏ khẩu trang ra con nhé!". Và cũng là lần đầu tiên ở các điểm thi luôn có đội ngũ y tế túc trực để kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Có lẽ, hình ảnh ấn tượng nhất của kỳ thi này là gần 900.000 thí sinh đến trường thi với khẩu trang, xếp hàng giãn cách, sát khuẩn tay, đo nhiệt độ... trước khi vào phòng thi.

Lần đầu tiên có phòng thi dự phòng

Điều chưa từng xảy ra trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đặc biệt trong lịch sử - Ảnh 4.

Phòng thi dự phòng tại một điểm thi tại Thanh Hóa "kích hoạt", duy nhất 1 thí sinh ngồi làm do có liên quan đến người thân về từ vùng dịch

Năm 2020, cả nước có hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi. Để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra, mỗi điểm thi đều có từ 1-2 phòng thi dự phòng để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 8/8 - ngày các thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, Quảng Nam phải khẩn cấp dừng 1 điểm thi với 352 thí sinh do có 2 giáo viên liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, Hà Nội chuyển 1 điểm thi. Còn ở Quảng Trị, trước buổi thi đầu tiên chỉ 10 giờ đồng hồ, tỉnh này phải thay thế hơn 200 người gồm cán bộ coi thi và cán bộ phục vụ kỳ thi do có liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn.

Ở Thái Bình, 7 thí sinh từ thôn cách ly được đưa đến trường thi bằng xe chuyên dụng... Phòng thi dự phòng ở một số tỉnh/thành được sử dụng.

Dự kiến chậm nhất ngày 26/8 sẽ hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT. Dự kiến ngày 27/8 sẽ công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top