Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến bất ngờ vụ thầy giáo bị tố nói "thầy tán em được không" với nữ sinh

Thứ bảy, 19:59 14/12/2019 | Xã hội

Trao đổi báo giới, thầy giáo H. nhận sai, đồng thời cho rằng mình muốn tạo không khí vui vẻ trong giờ ra chơi của học sinh.

Thầy Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1984 - giáo viên dạy môn Thể dục của Trường THPT Cao Thắng, TP Huế) bị một phụ huynh học sinh Trường THPT Cao Thắng gửi đơn tố cáo có hành vi và lời nói khiếm nhã xúc phạm nhân phẩm N., con gái 17 tuổi của mình, đang học lớp 10 của trường.

Trong bản tường trình của nữ sinh N. được báo giới đăng tải, em này viết: "Vào buổi thể dục lần thứ 2, thầy đã hỏi em "thầy tán em được không?". Vào buổi thứ 2 đấy thầy đồng thời nói em "hàng to". Thầy cũng đã có lần bóp má em trong khi em không đồng ý thầy làm như vậy".

Ngoài ra, trong bản tường trình làm chứng của học sinh Trường THPT Cao Thắng nêu, thầy H. đã có những cử chỉ và hành động quá thân mật với một nữ sinh mà không được sự đồng ý, như bóp má và có lời nói không phù hợp với tư cách thầy giáo. Bản tường trình này cũng khẳng định thầy H. nói việc "hàng to" và "tán học sinh".

Diễn biến bất ngờ vụ thầy giáo bị tố nói thầy tán em được không với nữ sinh - Ảnh 2.

Bản tường trình và làm chứng của học sinh Trường THPT Cao Thắng. Ảnh: Tiền phong

Theo ghi nhận của báo Dân trí, thầy H. đã trần tình về sự việc. Cụ thể, ở giờ giải lao của buổi học thể dục đầu tiên, giáo viên này cho một số em học sinh tự giới thiệu về bản thân. Khi tới thầy H. giới thiệu, có học sinh nói thầy trẻ so với tuổi, nam giáo viên nói "thầy trẻ vậy tán các em được không?". Giáo vien H. thừa nhận có béo nhẹ má nữ sinh N..

Trong buổi dạy sau, khi N. xin ra ngoài nghỉ vì đau bụng thì 2 em K. và T. đến ngồi, cả 3 em vuốt tóc béo má nhau. Thầy H. thấy vậy nói: "Bạn N. hàng to sao mà các em vuốt tóc, béo má bạn vậy?". Nhiều ngày sau, phụ huynh có đơn tố cáo thầy H. và gọi điện thoại cũng như tới nhà giáo viên mắng nhiếc, chửi bới.

"Những lời nói đó, người thầy giáo như tôi không nên nói với học sinh vì đó là những lời nói không đúng, không hay. Tôi nhận sai về lời nói và hành vi của mình. Tuy nhiên giờ giải lao tôi muốn tạo không khí cho vui, đỡ căng thẳng nên mới nói đùa làm vậy. Còn giờ học thì rất nghiêm túc, học sinh nào sai sẽ bị phạt", Dân trí dẫn lời thầy giáo H..

Được biết, giáo viên H. đã lập gia đình và chuyển về Trường THPT Cao Thắng dạy Thể dục từ năm 2016. Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng trước đó cho biết, thầy H. bị đình chỉ dạy học 10 ngày để làm kiểm điểm. Bước đầu, nam giáo viên thừa nhận có lời lẽ không chuẩn mực với học sinh. Vị này nói, trong thời gian dạy ở trường, thầy H. không có điều tiếng gì.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin với báo Tuổi trẻ, Sở đã chỉ đạo làm rõ vụ việc và đang xem xét kỷ luật đối với giáo viên vi phạm. Giám đốc Tân khẳng định: "Thanh tra sở cũng đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Quan điểm của sở là sẽ xử lý triệt để, sai tới đâu xử tới đó nhằm tránh tình trạng tương tự xảy ra trong ngành giáo dục".

Một diễn biến liên quan khá bất ngờ về vụ việc được báo Tiền phong đăng tải hôm nay (14/12), đó là bức thư nhóm cựu học sinh Trường THPT Cao Thắng gửi Ban giám hiệu nhà trường, mong muốn nhà trường xem xét để xử lý khách quan sự việc về thầy H..

Các cựu học sinh chia sẻ với PV Tiền phong, giáo viên Nguyễn Thanh H. luôn nghiêm túc khi đứng lớp, vào giờ giải lao, muốn tạo không khí vui vẻ với các em học sinh nên mới có cử chỉ, lời nói đùa giỡn.

Trong thư của các cựu học sinh có đoạn: "Hai năm thầy dạy học, chúng em cũng hiểu được ít nhiều về thầy. Trong tiết dạy thầy luôn nghiêm túc, chỉ những lúc giải lao thì thầy luôn muốn tạo không khí thoải mái, vui vẻ cho học sinh. Cũng giúp cho chúng em cảm thấy thoải mái, giảm căng thẳng sau những tiết Toán, Lý, Hóa của những giáo viên nghiêm khắc. Chúng em thấy những lời của.... và cộng đồng mạng dành cho thầy hơi quá khích. Làm ảnh hưởng đến tinh thần và nhân phẩm của thầy.

Chúng em viết thư này mong Ban giám hiệu xem xét về việc của thầy để xử lí một cách thỏa đáng và khách quan nhất".

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top