Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi phượt bị tai nạn, mất tích: Sinh viên “gà mờ” vì thiếu kỹ năng sống?

Thứ bảy, 11:22 03/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Những vụ tai nạn, mất tích của sinh viên trong các chuyến đi phượt cho thấy viên đại học cũng thiếu các kỹ năng sống để phòng tránh những tai nạn, bị kẻ xấu lừa gạt.

Khôn ở phố, ngố trên rừng

Mấy năm gần đây, phong trào đi phượt (du lịch bụi) phát triển rầm rộ trong giới trẻ, đặc biệt là ở những thành phố lớn, nhất là ở tầng lớp sinh viên các trường ĐH, CĐ. Những vùng đất mới, những chân trời mới, những con người mới cùng tập tục độc đáo… là lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với dân phượt.

Dù khá gian nan, vất vả nhưng được trải nghiệm về với thiên nhiên, khám phá các vùng đất nhất là chi phí cho mỗi chuyến đi cũng rất rẻ. Phượt đã trở thành một phong trào khá rầm rộ ở Hà Nội, TP.HCM… Các nhóm, hội về phượt được thành lập ở khắp nơi, các chuyến đi được tổ chức ngày càng nhiều, địa điểm được yêu thích vẫn là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình hiểm trở.

Tuy nhiên, phong trào phượt hầu như mang tính tự phát, không hề có sự kiểm soát từ phía gia đình, nhà trường. Bởi vậy, đã có không ít hệ lụy đã xảy ra trong các chuyến phượt như: bị lạc, gặp tai nạn. Thậm chí đã có không ít sinh viên bị tử vong do ngã xuống núi, tai nạn trên đường đi.

Phượt đã trở thành trào lưu của sinh viên hiện nay. Ảnh: Đ.Chính
Phượt đã trở thành trào lưu của sinh viên hiện nay. Ảnh: Đ.Chính

Những ngày qua, cư dân mạng chia sẻ và kêu gọi cộng đồng tìm kiếm tin tức của cô gái N.T.N (sinh năm 1995, trú xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), hiện đang là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Nữ sinh này được cho là đã tham gia một cung phượt cùng nhóm bạn mới quen trên mạng xã hội đến Quảng Ninh từ ngày 12/11. Người thân của T.N. cho biết, đến ngày 16/11, gia đình có nhận được một tin nhắn của T.N cho biết cô đang ở Quảng Châu.

Dù đã có nhiều vụ mất tích, tai nạn khi đi phượt, nhưng mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ các chuyến phượt vẫn thường xuyên được tổ chức trong sự lo lắng của các bậc phụ huynh. Anh Nguyễn Đức Hải (Khương Trung, Hà Nội) có con gái đang học đại học năm thứ 2 chia sẻ: “Giờ thấy các cháu kêu gọi, phát động đi phượt kết hợp với làm từ thiện ở vùng cao. Thú thực, thấy cháu và các bạn có mong muốn giúp đỡ trẻ em vùng cao là rất tốt. Tuy nhiên, nếu tổ chức đi phượt ở những địa điểm đèo dốc, đồi núi hiểm trở tôi cũng không khỏi lo lắng”.

Sinh viên cũng thiếu kỹ năng sống

Chỉ ra một thực tế đáng báo động hiện nay đó là tầng lớp học sinh, sinh viên quá thiếu kỹ năng sống, chưa biết ứng phó với các vấn đề xảy ra trong đời sống hàng ngày, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục cho rằng, công tác giáo dục dạy kỹ năng sống trong các trường học hiện nay đang bị xem nhẹ, trẻ được học kỹ năng sống chủ yếu qua tranh ảnh, tài liệu mà chưa được trải nghiệm và mô tả thực tế. Nặng về lý thuyết cũng là nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên dù học giỏi, có hiểu biết nhưng lại khá mù mờ khi ra khỏi thành phố.

Cũng theo TS Lâm: “Không chỉ học sinh, sinh viên thành phố mà ngay cả học sinh vùng nông thôn cũng chưa có được các kỹ năng cần thiết để phòng tránh sự nguy hiểm do địa hình, thiên tai bất chợt xảy ra. Đã có không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra, cũng chỉ bởi học sinh, sinh viên chưa có được các kỹ năng cần thiết. Trong các chuyến đi xa, nếu sinh viên thiếu kiến thức về kỹ năng sống rất nguy hiểm, sẽ bị đuối nước nếu không biết bơi mà bị ngã xuống nước, dễ gặp tai nạn nếu chưa thông thạo đường đèo dốc, bị kẻ xấu lợi dụng…”.


Thiếu kỹ năng sống khiến nhiều sinh viên đi phượt gặp tai nạn, mất tích. Ảnh: Đ.Chính

Thiếu kỹ năng sống khiến nhiều sinh viên đi phượt gặp tai nạn, mất tích. Ảnh: Đ.Chính

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay các trường ĐH, CĐ hầu như chưa có các khóa học kỹ năng sống, thoát hiểm cho sinh viên. Các môn giáo dục thể chất cũng chỉ là các môn thể thao phổ biến, chỉ có một số trường có điều kiện mới tổ chức dạy bơi. Trong khi đó, vô số các hoạt động như: Thăm quan, dã ngoại, “phượt”, chiến dịch tình nguyện… được diễn ra thường xuyên mà hầu như công tác quản lý sinh viên không thể nắm được, hoặc không thể cấm đoán vì sinh viên thường tổ chức vào ngày nghỉ.

Có kinh nghiệm phượt hơn 10 năm nay, anh Hoàng Anh - nhân viên của công ty du lịch ở Hà Nội cho biết: “Phượt rất phù hợp với mức chi trả và yêu thích khám phá, mạo hiểm của sinh viên. Tuy nhiên, các bạn trẻ cần có kế hoạch thật chi tiết cho mỗi chuyến đi, đặc biệt người dẫn đầu (Leader) phải có kinh nghiệm nhiều năm. Người tham gia đảm bảo về sức khỏe, biết bơi, có kinh nghiệm đi xe đường núi, dốc… Tốt nhất lưa chọn công ty tổ chức, nhóm phượt có uy tín. Tránh đi với người lạ, những người thiếu kinh nghiệm”.

Theo một số phượt thủ có kinh nghiệm, nếu không có kỹ năng cần thiết tốt nhất là không nên tham gia các chuyến phượt vì có những tình huống bất ngờ, không có ai ở gần để ứng cứu. Nếu lần đầu đi phượt, chưa có kinh nghiệm, tốt nhất không nên chọn tuyến đường quá nguy hiểm. Nên đi theo nhóm (không quá đông) và làm theo sự chỉ dẫn của người dẫn đầu. Trước mỗi chuyến đi cần có kế hoạch chi tiết, tìm hiểu kỹ về địa hình, chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị cá nhân cần thiết cho chuyến đi.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top