Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy trẻ thông minh với phương pháp Montessori

Thứ tư, 20:00 28/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trẻ có thể tự làm được mọi được những chuyện như rửa tay, đi vệ sinh ở lớp mà về nhà lại không làm những điều đó. Chuyên gia Giáo dục Montessori sẽ giải thích vì sao lại như thế?

Kích thích tiềm năng não bộ ở trẻ

Cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ đúng cách hay dạy con theo đúng chuẩn phương pháp Montessori là điều mà không phải cha mẹ nào cũng đã thực hiện tốt cho con của mình. Hội thảo “Phương pháp Montessori cho trẻ từ 0 - 6 tuổi" do Trường mầm non Montessori Quốc tế ((MON) vừa tổ chức đã cung cấp nhiều thông tin để các bậc cha mẹ có thể chăm sóc con trẻ.

 


Phương pháp giáo dục Montessori đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tính chủ động, tự lập và khơi gợi tiềm năng, và định hình nhân cách trẻ.

Phương pháp giáo dục Montessori đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tính chủ động, tự lập và khơi gợi tiềm năng, và định hình nhân cách trẻ.

Theo Bà Nghiêm Phương Mai, Nhà giáo Montessori, Canada và Chuyên gia Sinh học phân tử (Đại học Toronto, Canada), Điều phối viên chương trình Giáo Dục Montessori của AMI tại Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn Tp HCM, dịch giả và người hiệu đính của  Montessori Pierson Publishing Co. (AMI) cho các bản Việt ngữ của các tác phẩm của BS Maria Montessori tại Viêt Nam: Phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới học tập thông qua các giao cụ trực quan, với trẻ là trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn.

Khác với phương pháp giáo dục truyền thống, phương pháp giáo dục Montessori đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tính chủ động, tự lập và khơi gợi tiềm năng, và định hình nhân cách trẻ. Trẻ được tự do tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh theo mong muốn, giáo viên lúc này đóng vai trò là người hướng dẫn. Trẻ được tự học cách chăm sóc bản thân từ việc nhỏ nhất như: rửa tay, thay quần áo, sắp xếp đồ dùng - giáo cụ ngăn nắp, gọn gàng… thay vì nhờ bố mẹ hay người lớn làm giúp.

Khoa học đã chứng minh, khi trẻ vừa lọt lòng mẹ cho đến khi trẻ 6 tuổi là giai đoạn trí não phát triển nhanh nhất và mạnh nhất. Giáo dục sớm cho trẻ trong giai đoạn này trở nên vô cùng quan trọng và cha mẹ đóng vai trò là một nhân tố quyết định. Phương pháp giáo dục Montessori từ khi ra đời cho đến nay đã chứng minh cho khắp thế giới thấy được hiệu quả của nó đối với việc kích thích tiềm năng não bộ ở trẻ.

Vì sao ở nhà trẻ không tự rửa tay, đi vệ sinh?

Bà Nghiêm Phương Mai đã chỉ ra những biến đổi tâm sinh lý ở trẻ trong các giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi và từ 3 đến 6 tuổi. Nếu như trong giai đoạn dưới 3 tuổi trẻ tiếp nhận thế giới bên ngoài một cách vô thức, quan tâm đặc biệt đến sự sắp xếp đồ vật thì từ 3 tuổi đến 6 tuổi những kiến thức thu nhận được đã có sự chọn lọc và tiếp thu sự sửa đổi từ bên ngoài. Trẻ giống như một miếng bọt biển có thể hút tất cả những kiến thức xung quanh mình. Với những giáo cụ theo chuẩn của Montessori, trẻ có thể học kiến thức đó bằng chính trải nghiệm của mình, hiểu được hoạt động mình đang làm là như thế nào từ đó tự hình thành sự tự lập cho bản thân.

Nhận xét về tình hình giáo dục mầm non cho trẻ hiện nay ở Việt Nam, bà Nghiêm Phương Mai nhận xét rằng có rất nhiều trường mầm non hoạt động theo mô hình Montessori, có nhiều trường gắn mác Montessori nhưng còn nửa vời hoặc không đúng tiêu chuẩn đặt ra. Để hình thành một trường theo phương pháp Montessori đạt chuẩn AMI còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đặt trong nền kinh tế của nước ta còn nhiều yếu kém.

Trước câu hỏi của nhiều phụ huynh về việc vì sao khi đến lớp trẻ có thể tự làm những việc như đi vệ sinh, rửa tay hay lấy ghế ngồi mà khi về đến nhà bé lại không chịu làm những việc này? Bà Nghiêm Phương Mai cho rằng vấn đề nằm ở đồ dùng tại nhà của các bé.  “Khi học ở trường bé tự làm được những việc đó là do những đồ dùng tại đây được thiết kế riêng cho bé. Nó có kích cỡ phù hợp với chiều cao cũng như là thể trạng của trẻ nhỏ nên trẻ có thể tự mình làm. Nhưng khi về nhà các đồ dùng của chúng ta đều được thiết kế cho người lớn.  Với điều kiện như vậy thì bé khó có thể mà tự đi vệ sinh hay rửa tay được”.

Cũng trong buổi hội thảo, TS.Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế - Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia cũng chỉ ra những hiểu biết sai lầm của nhiều vị phụ huynh khi bổ sung chất dinh dưỡng cho con dẫn đến những trường hợp còi xương, suy dinh dưỡng hay béo phì. Đơn giản nhất như việc tắm nắng tự nhiên để bổ sung vitamin D cho trẻ đôi khi cũng bị hiểu sai. “Nhiều vị phụ huynh cho con tắm nắng bằng cách cho bé nằm trong bóng râm hay qua cửa kính, việc làm này không hề giúp trẻ có thể hấp thụ được vitamin D. Cách để tắm nắng đúng nhất là để ánh nắng chiếu trực tiếp vào người trẻ trong thời gian đầu buổi sáng, khi ánh nắng còn yếu và không có những tia độc hại”- TS.BS Nguyễn Trọng Hưng cho biết.

B.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

B.Châu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top