Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây mới là đỉnh cao phúc khảo, thí sinh tăng từ 0 đến 26 điểm, tưởng trượt thành đỗ trường top cao, nguyên nhân bởi lý do này

Thứ tư, 15:57 16/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường hợp thí sinh từ điểm thấp sau khi phúc khảo đã tăng mạnh số điểm mà một trong những nguyên nhân gây ra sai sót là do thí sinh đã tô nhầm mã đề thi.


Thí sinh ở Hà Tĩnh tăng 22,5 điểm sau khi phúc khảo

Đây mới là đỉnh cao phúc khảo, từ 0, thí sinh tăng tận 26 điểm, tưởng trượt thành đỗ trường top cao, nguyên nhân bởi lý do này - Ảnh 2.

Theo ông Toàn, Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Đây là trường hợp nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (học sinh lớp 12A2 - Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang). Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, em Thảo đã làm bài thi rất tốt nhưng điểm thi của em lại quá thấp nên đã làm đơn phúc khảo điểm thi.

Sau khi phúc khảo, kết quả của em Nguyễn Thị Phương Thảo tăng thêm 22,5 điểm.

Cụ thể, môn Ngữ văn tăng từ 8,25 lên 8,5; Lịch sử từ 1,75 lên 9,5; Địa lý từ 2,25 lên 9,25; Giáo dục Công dân tăng từ 2,0 tăng lên 10 điểm. Tổng điểm xét tuyển đại học 28,25 (cộng 1 điểm ưu tiên).

Được biết, dự định của Thảo sắp tới là đăng kí xét tuyển vào Khoa Luật Kinh Tế của Đại học Luật Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết, "Em Thảo nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, 3 năm đạt giải ba cấp tỉnh môn lịch sử. Sau khi có kết quả thi em Thảo rất buồn nên nhà trường, gia đình đã động viên, hướng dẫn em làm đơn phúc khảo điểm thi."

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, năm nay có nhiều thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi nhưng trường hợp của em Nguyễn Thị Phương Thảo là có sự chênh lệch lớn nhất.

"Số điểm em Thảo chênh lệch lớn như vậy là do em này đánh sai mã đề. Ví dụ, mã đề phía trên là 123, nhưng phía dưới lại tô mã 012", ông Anh cho biết.

Từ trượt, sau phúc khảo, thí sinh đậu vào 3 lớp chuyên

Trong kỳ thi vào trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa qua, có trường hợp thí sinh ĐVAT (Bạc Liêu) đã tăng 2,5 điểm môn Toán sau phúc khảo. Điểm cũ của thí sinh này trước phúc khảo là 1,5 điểm, sau phúc khảo tăng lên 4 điểm.

Như vậy, từ không trúng tuyển, sau phúc khảo, thi sinh này đã đậu vào 3 lớp của trường Phổ thông Năng khiếu là lớp Sinh – Toán (cơ sở 1), lớp Toán và lớp Lý – Toán (cơ sở 2).

Tăng 9,25 điểm thi môn Toán sau phúc khảo, từ trượt thành đỗ lớp 10

Đây mới là đỉnh cao phúc khảo, từ 0, thí sinh tăng tận 26 điểm, tưởng trượt thành đỗ trường top cao, nguyên nhân bởi lý do này - Ảnh 3.

Điểm thi của thí sinh Mai Chiến Thắng sau phúc khảo.


Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên công bố danh sách thí sinh được thay đổi điểm sau phúc khảo ở kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập với một thí sinh có điểm thay đổi. Theo đó, em Mai Chiến Thắng, học sinh trường THCS Tích Lương, dự thi tại điểm trường THPT Gang Thép, được 9,75 điểm môn Toán sau phúc khảo.

Theo công bố ngày 2/8, Thắng đạt 0,5 điểm môn Toán, 5 điểm Ngữ văn và 3,5 điểm môn Tiếng Anh (tổng 14,5 điểm, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2). Kết quả này khiến em bị trượt trường THPT Gang Thép bởi trường lấy điểm chuẩn là 26,7. Sau phúc khảo, Thắng đạt tổng điểm là 33, thừa tới 6,3 điểm để trúng tuyển vào trường theo nguyện vọng.

Giải thích về trường hợp này, đại diện phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên) cho rằng đây là "sai sót không đáng có". Cán bộ chấm bài thi được 9,5, nhưng viết ẩu khiến phần đuôi số 9 ngược lên như số 0 và dấu phẩy. Hai bộ phận nhập điểm độc lập chỉ nhìn điểm bằng số mà không đọc sang phần điểm viết bằng chữ nên nhập thành 0,5.

Sau khi nhận được đơn phúc khảo, Hội đồng chấm phúc khảo đã rà soát, quyết định chấm lại bài thi môn Toán qua hai vòng độc lập. Kết quả thí sinh Thắng được 9,75 điểm môn Toán, cao hơn 0,25 điểm so với chấm lần đầu và hơn 9,25 điểm so với điểm công bố ngày 2/8.

Và quả thật, cái tên của cậu bạn như một "ám hiệu" về lần đỗ cấp 3 có phần muộn màng nhưng đáng nhớ này: Mai Chiến Thắng!

Học sinh giỏi quốc gia suýt trượt tốt nghiệp THPT vì điểm 0 trước phúc khảo

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) đã đăng tải dòng thông tin chúc mừng một học sinh đỗ tốt nghiệp sau phúc khảo. Học sinh này từng 2 lần đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và có tổng điểm thi 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trên 26 điểm.


Đây mới là đỉnh cao phúc khảo, từ 0, thí sinh tăng tận 26 điểm, tưởng trượt thành đỗ trường top cao, nguyên nhân bởi lý do này - Ảnh 4.

Lời chúc mừng học sinh Lê Quang Kỳ trên fanpage Facebook Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha


Trên trang fanpage Facebook Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) đã đăng tải thông tin chính thức về tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường này đạt 100% ngay sau khi kết quả chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 được Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh công bố.

Thông tin có đoạn: "Vì trục trặc hệ thống nên Lê Quang Kỳ, học lớp 12T đã bị chấm nhầm kết quả tổ hợp thi THPT quốc gia môn khoa học tự nhiên 0 điểm".

Kèm với thông báo trên là lời chúc mừng gửi tới thí sinh duy nhất trong số 271 học sinh của trường suýt bị rớt tốt nghiệp trước đó: "Chúc mừng Lê Quang Kỳ, hết sức chia sẻ nỗi lo lắng cùng em trong gần 2 tuần qua. Tổng điểm khối A1 của Kỳ rất cao: 8,6 8,6 9 = 26,1 điểm".

Trước khi phúc khảo, Lê Quang Kỳ là một trong số 34 thí sinh có bài thi bị điểm 0 và đã làm đơn phúc khảo bài thi. Học sinh này bị 3 điểm 0 môn lý, hoá, sinh. Đây cũng chính là 3 môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên mà Kỳ đăng ký sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp. Với điểm 0 này, Kỳ là thí sinh duy nhất của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha vào diện rớt tốt nghiệp. 

Đáng nói, Lê Quang Kỳ từng 2 năm liên tiếp 2018 và 2019 đoạt giải khuyến khích môn tin học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Trước đó, ngay thời điểm công bố kết quả thi THPT quốc gia, từ những bài thi 0 điểm của các học sinh giỏi, thậm chí học sinh giỏi quốc gia mà Sở GD-ĐT Tây Ninh đã phát hiện những bất thường về điểm thi năm nay. Sau khi phát hiện những bất thường này, Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh đã khuyến cáo các TS tự tin trong bài làm có thể làm đơn phúc khảo. Năm 2019, số đơn phúc khảo của TS lần đầu tiên tăng kỷ lục tới trên 1.000 bài.

Lý giải việc tăng mạnh điểm thi sau phúc khảo tại địa phương này, Bộ GD-ĐT cho rằng do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án. Năm nay, đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại tỉnh Tây Ninh là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top