Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây là lý do cây phượng sẽ được giữ gìn và trồng phổ biến trong trường học

Thứ bảy, 19:00 06/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, trường học cần phải dành nhiều đất để trồng cây xanh, cây phượng là loại cây hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí cây xanh trường học.

Trước "trào lưu" bột phát tại một số trường học đốn hạ, hoặc tỉa cành trơ trụi cây phượng - biểu tượng của hoa học trò, GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, việc triệt hạ cây xanh thiếu quy chuẩn, bên cạnh việc xóa đi những hình ảnh đẹp của loài hoa học trò tạo ra muôn trùng lớp lớp ký ức trong trẻo cho lứa tuổi cắp sách đến trường. Đây là sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm cho tương lai.

Theo quy chuẩn xây dựng của Việt Nam, tại những đô thị đặc biệt như Hà Nội, TP.HCM, diện tích cây xanh phải đạt trên 10m2/người mới đảm bảo điều hòa không khí, ngăn bụi và thanh lọc không khí cho thành phố. Hiện diện tích cây xanh của các thành phố này bình quân mới đạt khoảng 0,5m2/người, quá thấp so với quy chuẩn.

Đây là lý do cây phượng sẽ được giữ gìn và trồng phổ biến trong trường học - Ảnh 2.

Hiện tượng chặt hạ cây phương đã diễn ra tại một số trường học. Ảnh minh họa

Về tranh cãi có nên trồng cây phượng trong trường học, tiêu chuẩn nào quy định cây xanh trong trường học… GS.TS Trần Văn Chứ thông tin, nước ta có đầy đủ các tiêu chuẩn về cây xanh trong các khu vực đô thị, trường học. Ví dụ: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270: 2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị hoặc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257: 2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

Cụ thể, Tiêu chuẩn thiết kế có quy định cây xanh trường học: Với tính chất cây: Chọn cây cao to, tán rộng, cho bóng râm tốt, gây ấn tượng mạnh; Chọn cây cho vườn trường; Chọn các loại cây bản địa, có hoa, lá, quả đặc biệt phong phú; Không chọn cây có gai, nhựa, mủ độc như: Cà dại, thông thiên, dứa dại; Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày trồng, xuất xứ.

Tiêu chuẩn cũng đưa ra kiến nghị trồng các cây: Bàng, phượng, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng riềng, hồng... Cây cảnh, cây bản địa: quyết, hồng, hải đường, ổ quạ, phong lan, địa lan.

Đây là lý do cây phượng sẽ được giữ gìn và trồng phổ biến trong trường học - Ảnh 3.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257: 2012 cũng kiến nghị trồng cây phượng trong trường học.


Tiêu chuẩn về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị cũng quy định rõ về diện tích đất cây xanh. Trong đó, đối với cấp nhà trẻ chỉ tiêu diện tích đất cây xanh tối thiểu 8 - 13m2/người; trường phổ thông: 8 - 10m2/người; trường Cao Đẳng: 9 - 11m2/người; trường ĐH: 13,5 - 15 m2/người.

Đối với cây xanh trồng trong trường học, công sở Tiêu chuẩn quy định rõ: Cây có thân thẳng, gỗ dai, tán lá gọn, thân cây không có gai; Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường, tán lá thích hợp cho việc phát triển tự nhiên hay cắt xén để tạo hình; Cây phải có hoa đẹp, màu sắc hài hòa, biểu hiện đặc trưng cho các mùa; Nghiêm cấm trồng các cây có nhựa độc, có gai sắc, có quả vỏ cứng hay có hoa quả thu hút ruồi muỗi.

Như vậy, cây phượng có thể trồng tốt trong trường học vì cây phượng vỹ hoa rất đẹp, được kiến nghị trồng trong các vườn học. Tuy nhiên, các trồng, chăm sóc cây cần phải đúng khoa học và tăng cường cắt tỉa hợp lý, kiểm tra khi cây lâu năm.

Đây là lý do cây phượng sẽ được giữ gìn và trồng phổ biến trong trường học - Ảnh 4.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270: 2009 quy định đất cây xanh trong cơ sở giáo dục.

Kiến nghị cần có quy định cụ thể hơn về danh mục cây trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý cây trong nhà trường, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết: "Cây xanh nói chung, trong đó có cây phượng cũng là một cơ thể sống, sinh ra, lớn lên, bệnh tật và chết đi. Đối với cây xanh trong nhà trường, kỹ thuật trồng không đảm bảo, sẽ bị bật gốc.

Khi cây lớn phải biết chăm sóc, chữa bệnh và cuối cùng không được nữa lại phải thay thế. Vai trò cây xanh rất quan trọng với môi trường. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định trồng cây gì, trồng như thế nào, chăm sóc, quản lý ra sao. Bộ GD&ĐT cần ban hành thông tư cụ thể đối với cây xanh trong trường học".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top