Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy con tự lập nhờ 7 mẹo nhỏ của bà mẹ 'lười biếng'

Thứ hai, 08:31 15/04/2019 | Xã hội

Trẻ sẽ tự đòi ăn khi đói. Vì vậy, đừng ép con ăn, cha mẹ "lười biếng" một chút sẽ giúp bé tự lập hơn.

Dạy con ngồi bô: Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cha mẹ nên đặt bô nơi trẻ dễ nhìn thấy, không bao giờ ép ngồi bô hay tỏ ra khó chịu khi bé quên kéo quần xuống. Họ cũng có thể đặt gấu bông lên bô và kể những câu chuyện đơn giản về các nhân vật thích giữ quần sạch sẽ.
Dạy con ngồi bô: Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cha mẹ nên đặt bô nơi trẻ dễ nhìn thấy, không bao giờ ép ngồi bô hay tỏ ra khó chịu khi bé quên kéo quần xuống. Họ cũng có thể đặt gấu bông lên bô và kể những câu chuyện đơn giản về các nhân vật thích giữ quần sạch sẽ.
Ngăn cơn giận của trẻ: Những lúc con giận giữ, bố mẹ có thể dùng thứ gì đó mới mẻ, tươi sáng để thu hút sự chú ý. Nếu bé đòi chơi vật dụng nguy hiểm, người lớn không nên ngăn cản, cứ để con chơi nhưng chú ý cẩn thận. Họ cũng không nên ra lệnh cho trẻ, thay vào đó nên đổi cách thuyết phục, cho lựa chọn.
Ngăn cơn giận của trẻ: Những lúc con giận giữ, bố mẹ có thể dùng thứ gì đó mới mẻ, tươi sáng để thu hút sự chú ý. Nếu bé đòi chơi vật dụng nguy hiểm, người lớn không nên ngăn cản, cứ để con chơi nhưng chú ý cẩn thận. Họ cũng không nên ra lệnh cho trẻ, thay vào đó nên đổi cách thuyết phục, cho lựa chọn.
Kiểm soát cơn giận của trẻ: Nếu không thể ngăn chặn cơn giận, bạn nên chuyển sự chú ý của trẻ sang hướng khác, đồng thời giúp con hình thành thói quen lấy lại bình tĩnh bằng những việc đơn giản, như nhẹ nhàng thổi để hong khô nước mắt, hay cho trẻ uống nước thần hạ hỏa. Nếu các cách trên không hiệu quả, đơn giản cứ làm lơ cơn giận đó, để con khóc la đến khi xong, miễn không gây hại cho sức khỏe.
Kiểm soát cơn giận của trẻ: Nếu không thể ngăn chặn cơn giận, bạn nên chuyển sự chú ý của trẻ sang hướng khác, đồng thời giúp con hình thành thói quen lấy lại bình tĩnh bằng những việc đơn giản, như nhẹ nhàng thổi để "hong khô nước mắt", hay cho trẻ uống "nước thần hạ hỏa". Nếu các cách trên không hiệu quả, đơn giản cứ làm lơ cơn giận đó, để con khóc la đến khi xong, miễn không gây hại cho sức khỏe.
Đối phó trẻ kén ăn: Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người. Trẻ sẽ tự cho người lớn biết chúng muốn ăn khi nào, bao nhiêu. Đừng ngại để con đói vì nó giúp chúng thiện cảm với thức ăn. Cho trẻ tham gia vào quá trình mua thực phẩm, nấu ăn cũng là cách tốt để đối phó với chứng biếng ăn.
Đối phó trẻ kén ăn: Ăn uống là nhu cầu cơ bản của con người. Trẻ sẽ tự cho người lớn biết chúng muốn ăn khi nào, bao nhiêu. Đừng ngại để con đói vì nó giúp chúng "thiện cảm" với thức ăn. Cho trẻ tham gia vào quá trình mua thực phẩm, nấu ăn cũng là cách tốt để đối phó với chứng biếng ăn.
Giúp trẻ ngon miệng: Nếu trẻ không ăn bữa chính, cha mẹ nên cho con ăn đồ nhẹ giữa buổi. Ngoài ra, họ nên tránh các sản phẩm với hương vị nhân tạo vì khi đã quen với chúng, con sẽ chán đồ ăn lành mạnh. Hạn chế đồ ngọt, khuyến khích vận động giúp bé ngon miệng hơn.
Giúp trẻ ngon miệng: Nếu trẻ không ăn bữa chính, cha mẹ nên cho con ăn đồ nhẹ giữa buổi. Ngoài ra, họ nên tránh các sản phẩm với hương vị nhân tạo vì khi đã quen với chúng, con sẽ chán đồ ăn lành mạnh. Hạn chế đồ ngọt, khuyến khích vận động giúp bé ngon miệng hơn.
Tạo thói quen ngủ: Nhiều trẻ cảm thấy ngủ là hình phạt và có thói quen ngủ sau khi khóc. Để giúp con có thói quen đúng giờ, cha mẹ nên thực hiện những cách đơn giản như ngồi bên giường, dùng một tay cố định rồi nhẹ nhàng vỗ về con, hay đặt tay lên người trẻ, thở sâu, lắc nhẹ bé, hoặc đọc những mẩu chuyện đơn giản, chèn từ liên quen đến ngủ cho thiên thần nhỏ nghe.
Tạo thói quen ngủ: Nhiều trẻ cảm thấy ngủ là hình phạt và có thói quen ngủ sau khi khóc. Để giúp con có thói quen đúng giờ, cha mẹ nên thực hiện những cách đơn giản như ngồi bên giường, dùng một tay cố định rồi nhẹ nhàng vỗ về con, hay đặt tay lên người trẻ, thở sâu, lắc nhẹ bé, hoặc đọc những mẩu chuyện đơn giản, chèn từ liên quen đến ngủ cho "thiên thần nhỏ" nghe.

Cho con ngủ một mình: Để làm được điều này, phụ huynh có thể cho con ôm thú bông hoặc cùng trẻ tập ngủ trên giường mới, từng bước tạo thói quen ngủ một mình cho con. Đổi ga trải giường, gắn sao lấp lánh trên trần nhà cũng là cách để bé học cách tự lập khi ngủ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top