Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã đến lúc bỏ thi giáo viên giỏi?

Thứ năm, 15:54 17/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thực trạng thi giáo viên dạy giỏi ở một số nơi nặng về thành tích và “diễn”... , nhiều ý kiến chuyên gia, giáo viên cho rằng, nên bỏ thi giáo viên giỏi để tránh áp lực cho giáo viên.

Nhiều chuyên gia, giáo viên đã lên tiếng về những bất cập trong Hội thi giáo viên dạy giỏi. Đáng chú ý, không chỉ hiện tại mà từ cách đây khá lâu, đề xuất từ một cán bộ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội về bỏ thi giáo viên giỏi do tồn tại bất cập, tiêu cực trong tổ chức thi ở một số nơi đã trở thành đề tài “nóng” ở thời điểm đó.

Trước việc một số nơi xảy ra hiện tượng hình thức trong thi giáo viên giỏi, nhiều giáo viên, cựu giáo viên lại cho rằng, thi giáo viên giỏi hiện nay đã không còn phù hợp. “Tôi từng có hơn 40 năm trong nghề dạy học, nhà giáo chúng tôi sợ nhất hàng năm đó là Hội giảng để chọn thi giáo viên giỏi. Để có cái danh hiệu dạy giỏi, quá nhiều nhiêu khê, tốn nhiều thời gian khi dạy và đầu tư giáo án từ cấp trường, đến cấp huyện, tỉnh… Cái "bệnh thành tích" và "bệnh hình thức" khiến cho giáo viên chúng tôi ngao ngán” - một cựu giáo viên tâm sự.

Nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh hoặc loại bỏ thi giáo viên giỏi hiện nay vì nhiều bất cập. Ảnh: Q.A

Nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh hoặc loại bỏ thi giáo viên giỏi hiện nay vì nhiều bất cập. Ảnh: Q.A

Với những ý kiến nghiêng về giữ lại Hội thi giáo viên dạy giỏi thì mong muốn cần phải thay đổi lại hình thức, không phải như hiện nay. Từng nhiều năm dạy phổ thông và đã đạt nhiều danh hiệu giáo viên dạy giỏi, thầy Hoàng Cường (hiện là giảng viên đại học) chia sẻ: “Cần giữ lại thi giáo viên giỏi để những giáo viên tâm huyết yêu nghề còn có đất dụng võ, tăng uy tín nhà giáo với đồng nghiệp, học trò. Cái cần quan tâm là những người có trách nhiệm của ngành giáo dục phải nghiên cứu cải cách hình thức cũng như nội dung thi cho phù hợp, sát thực với thực tiễn. Cần loại bỏ tiêu cực chứ không phải loại bỏ việc thi”.

Trước sự việc một số trường học ở Hải Phòng cho học sinh có học lực yếu ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên giỏi, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo một tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát ngay tại Hải Phòng để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời làm căn cứ cho việc sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

TS. Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, quá trình khảo sát và kiểm tra các thông tin liên quan trong việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi ở Hải Phòng theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT là dịp để Bộ nắm được thực trạng cũng như mong muốn sửa đổi Thông tư này trong thời gian tới.

Khảo sát thực tế tại cụm thi trường Tiểu học Thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và trao đổi trực tiếp với giáo viên cho thấy, họ rất mong muốn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Thông tư số 21 để Hội thi diễn ra nhẹ nhàng, thực chất, giảm áp lực cho giáo viên tham gia dự thi và công tác tổ chức.

Hiện nay, nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi không còn phù hợp. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp cũng cần được đánh giá lại, điều chỉnh cho phù hợp để không gây áp lực cho giáo viên dự thi. Việc sử dụng kết quả của Hội thi trong đánh giá xếp loại của đơn vị và cá nhân cần phải được nghiên cứu áp dụng cho phù hợp tránh bệnh thành tích... Những ý kiến này đã được Tổ công tác ghi nhận và tiếp thu để tham mưu cho Bộ trưởng” - TS Thái Văn Tài chia sẻ thêm.

Cô thi dạy giỏi, trò kém ở nhà: Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận thế nào? Cô thi dạy giỏi, trò kém ở nhà: Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận thế nào?

GiadinhNet - Theo kết quả kiểm ta tại Hải Phòng của Bộ GD&ĐT, có hiện tượng học sinh nghỉ ở nhà khi giáo viên thi dạy giỏi song bao gồm cả học sinh giỏi và kém.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top