Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc thi giải Toán trên mạng “nhuốm màu” thành tích, cộng điểm?

Thứ ba, 16:27 20/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cuộc thi Violympic toán học trên mạng internet tại nhiều nơi đang “sôi sục” bởi ngoài mục đích sân chơi, cuộc thi căng thẳng khi xen lẫn chuyện thành tích, có giải sẽ được cộng điểm xét tuyển chuyển cấp.

Sân chơi thành “sàn đấu”

Chỉ là một sân chơi giáo dục trên internet, được các trường hưởng ức tích cực, đông đảo phụ huynh đăng ký cho con tham dự… Tuy nhiên, trong thời gian qua Cuộc thi Violympic (giải Toán trên mạng) đã trở thành cuộc chạy đua khiến nhiều phụ huynh, học sinh phờ phạc bởi tính chất học hỏi, giao lưu và thử sức của một cuộc thi giống một trò chơi trí tuệ đã không còn hồn nhiên như vốn dĩ chỉ vì người lớn “can thiệp”.

Mới đây, tâm sự của một phụ huynh có con học lớp 1 đang phải “quay cuồng” với cuộc chạy đua thành tích thi Violympic đã khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi giật mình. Theo lời kể của một phụ huynh bức xúc trên Facebook cá nhân, ngoài độ khó của các phép tính mà học sinh chỉ đang học lớp 1 phải “căng óc” ra để suy nghĩ, tìm lời giải hoặc đáp án… Suốt cuộc thi là sự kỳ vọng, áp lực đến từ giáo viên, nhà trường để có thành tích cá nhân, hoặc tập thể cho trường.

Không chỉ bây giờ mà mấy năm nay anh Nguyễn Quang Nam (phố Hoàng Ngân, Hà Nội) luôn quyết tâm “phục thù” tại cuộc thi Violympic cho cậu con trai năm nay học lớp 5. Anh Nam chia sẻ: “Mình không cố gò ép con thi được giải để được tiếng, mà cho con thi để con có giải năm tới xét vào lớp 6 trường điểm, trường chuyên mới có khả năng đỗ. Vì các trường này đều lấy học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, có thành tích các môn năng khiếu, thể dục thể thao. Cuộc thi Violympic cũng cộng điểm cho học sinh đạt giải từ cấp quận trở lên”.

Không muốn con bị áp lực, nhưng do học tốt Toán và liên tục dẫn đầu ở vòng thi của lớp, trường nên con gái của chị Nguyễn Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) có con học lớp 7 liên tục được các giáo viên “động viên” ôn tập, tích cực tham gia cuộc thi để mang giải về cho trường.

Chị Hằng tâm sự: “Thấy con được cô, nhà trường khuyến khích thế tôi cũng mừng lắm. Nhưng thấy cháu phải tăng cường học ôn, học phụ đạo và làm thêm các dạng bài tập tương tự như cuộc thi mà tôi không khỏi “xót”. Kỳ vọng thế này, được giải là tốt, còn không chắc cháu cũng sẽ rất buồn”.


Ban tổ chức Violympic thông báo trên website chính thức về thời gian thi cấp trường.

Ban tổ chức Violympic thông báo trên website chính thức về thời gian thi cấp trường.

Học hỏi ít, áp lực nhiều

Theo ghi nhận, hầu hết các bậc phụ huynh ở Hà Nội có con học tiểu học, THCS đều chia sẻ kỳ thi này được phổ biến rộng rãi ở phạm vi cấp trường. Hầu hết học sinh đều tham gia ở trường, nhất là những học sinh có học lực giỏi. Từ đầu học, ở mỗi vòng thi, giáo viên hoặc qua sổ liên lạc điện tử (tin nhắn điện thoại) thông báo, động viên phụ huynh có kế hoạch chuẩn bị cho con bước vào kỳ thi có được kiến thức tốt.

Không ít phụ huynh vì “ham” giải, hay mục tiêu có giải để được cộng điểm xét chuyển cấp mà đồng hành “thi cùng” con. Phụ huynh Võ Quốc Tuấn (Kim Giang, Hà Nội) có con học lớp 4 chia sẻ: “Tham dự cuộc thi con phải qua vòng tự do trước, phần này tự thi ở nhà. Đúng là thi cũng có nhiều cái thú vị, hai bố con vừa trao đổi, vừa tìm ra đáp án. Nhiều lúc muốn “mách” đáp án cho con, nhưng phải tự ngăn lại và cố giải thích để con chọn đáp án đúng. Nhưng từng cấp lại khó hơn, thấy con căng thẳng và chán nản khi chọn sai… Tôi đã không cho con tham gia nữa”.

Đánh gia về Cuộc thi, một giáo viên tiểu học ở Hà Nội chia sẻ: “Đây là cuộc thi hoàn toàn theo tinh thần tự nguyện, được đầu tư khá bài bản và hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi học sinh vừa thi, vừa học tập và ôn luyện thường xuyên. Phụ huynh không nên tạo áp lực cho con, vì thành tích hay để cộng điểm sẽ làm mất đi sự hấp dẫn của cuộc thi. Tuy nhiên, nếu thi ở cấp thành phố, quốc gia sẽ rất khó, các em sẽ phải học thêm, làm thêm bài tập để nâng cao khả năng”.

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, cuộc thi nào cũng đều có mục đích, tiêu chí riêng và rõ ràng là luôn đặt đối tượng là học sinh lên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu phát sinh những áp lực cần tìm hiểu vì sao lại có? “Theo tôi, nếu như cuộc thi mà mang về thành tích cho trường, được trở thành một trong những tiêu chí cộng điểm trong xét tuyển đầu cấp thì học sinh vẫn sẽ bị áp lực vì thành tích” - TS Lâm nhận định.

Năm học 2016 - 2017, Cuộc thi Violympic giải Toán, Vật lý qua mạng được Bộ GD&ĐT và FPT chính thức phát động vào ngày 23/9/2016. Đây là năm thứ 9 cuộc thi này được tổ chức. Từ ngày 19 - 21/12, Ban tổ chức chương trình chính thức khởi động cuộc thi này ở cấp trường. Sau cấp trường là cấp quận (huyện), tỉnh thành phố, quốc gia.

Liên quan tới các cuộc thi dành cho học sinh trên internet, Bộ GD&ĐT mới đây đã đề nghị và Ban tổ chức Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn đã tạm dừng cuộc thi này.

Khuyến khích học sinh... chơi game: Phụ huynh bức xúc, nhà sản xuất nói lành mạnh Khuyến khích học sinh... chơi game: Phụ huynh bức xúc, nhà sản xuất nói "lành mạnh"

GiadinhNet - Lãnh đạo Công ty CP Tập Đoàn giáo dục Egame, đơn vị xây dựng Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn cho biết, cuộc thi không thu phí, nhưng có phần nội dung mục chơi, bài giảng có thu phí.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top