Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của du học sinh Việt Nam duy nhất tại Serbia

Chủ nhật, 15:00 06/03/2016 | Xã hội

Hoàng Kim Hoàn thường được thầy cô, bè bạn hỏi thăm về Việt Nam, đất nước nổi tiếng với chiến thắng đế quốc Mỹ. Báo chí Serbia cũng đôi lần tìm đến để đưa tin về cuộc sống, học tập của chàng sinh viên người Việt duy nhất này.

Hoàng Kim Hoàn (27 tuổi), sinh viên năm thứ tư ngành Quan hệ Quốc tế, trường Khoa học Chính trị, thuộc Đại học Belgrade, Serbia. Em là du học sinh Việt Nam duy nhất ở nước cộng hòa mà cộng đồng người Việt chỉ là số hiếm.

Hoàn cho biết, đang học năm 3 (hệ Cao đẳng) tại Học viện Ngoại giao, em cùng 2 bạn khác nhận được học bổng của Chính phủ Serbia cho những sinh viên có thành tích tốt. Tuy nhiên, ngày lên đường, Hoàn bất ngờ vì chỉ còn mình em. "Có thể các bạn khác đã thay đổi quyết định khi tìm hiểu về Serbia, nơi cộng đồng người Việt rất ít và không có thông tin về họ", nam sinh kể lại.

Hoàng Kim Hoàn (áo cờ đỏ sao vàng) - du học sinh Việt Nam duy nhất ở Serbia. Ảnh: NVCC.
Hoàng Kim Hoàn (áo cờ đỏ sao vàng) - du học sinh Việt Nam duy nhất ở Serbia. Ảnh: NVCC.

Bản thân Hoàn từng thất vọng khi hỏi Đại sứ quán Việt Nam ở Serbia, các thầy cô công tác trong ngành ngoại giao, nhưng không có một chút tin tức gì về người Việt ở bên đó. Dù vậy, em vẫn quyết định nắm bắt cơ hội hiện thực hoá ước mơ du học có từ ngày bé, nhưng năng lực học tập của bản thân và điều kiện kinh tế gia đình - bố mẹ đều là nông dân, không giúp em được.

Ngày đầu đến xứ người, chàng trai quê Nghệ An bị sốc ngôn ngữ do một chữ Serbia chưa biết. 3 tháng đầu, em chỉ giao tiếp được bằng những từ đơn giản. Việc học ở trường, với yêu cầu đọc rất nhiều cuốn sách hàng trăm trang lý thuyết, thi vấn đáp bằng tiếng địa phương, càng trở nên khó nhọc.

Kim Hoàn cho biết, chương trình học ở Serbia nặng về lý thuyết. Các bài thi học kỳ thường dùng hình thức trắc nghiệm mà mỗi môn có một bảng hỏi lên đến 100-250 câu, nội dung trải dài từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc môn học. Để duy trì được mức điểm tổng kết trung bình 8.0, Hoàn phải thường xuyên thức thâu đêm. Lần thuyết trình về Việt Nam, em đã ngồi liên tục 24 tiếng để chuẩn bị và đã nhận về điểm 10 cho nội dung hôm đó cũng như tổng kết môn học.

Ở Serbia, việc tìm đồ ăn châu Á rất khó. Suốt nhiều tháng, Hoàn liên tục bị đau dạ dày bởi phải làm quen với thức ăn chủ yếu là bánh mì, bơ, sữa, thịt; rau củ quả là thứ hiếm. Việc chào hỏi theo phong cách phương Tây với những cái ôm, hôn má nồng nhiệt, cũng khiến chàng trai vùng quê Việt Nam ban đầu bối rối. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất của Kim Hoàn khi một mình du học ở Serbia lại là nỗi tủi thân vì thiếu người cùng tiếng nói để chia sẻ, trò chuyện.

Với mong muốn gắn kết những người Việt Nam ít ỏi đang sống rải rác ở đất nước Đông Nam châu Âu này rồi thành lập cộng đồng người Việt tại Serbia, Kim Hoàn ra sức tìm kiếm đồng hương. "Người Việt đầu tiên em tìm được thông tin là sau 6 tháng nhờ đến đại sứ quán Việt Nam ở Romania. Cảm giác khi ấy thật sướng vui, khó tả xiết. Một lần khác em đọc trên báo thông tin về gia đình có chồng là người Serbia, vợ Việt Nam, bị lạc mất con gái trong đợt lũ tháng 5/2014. Em sau đó đã không ngừng dò hỏi và cuối cùng tìm được số điện thoại của cô chú ấy. Hiện em vẫn thường xuyên liên lạc, tới thăm gia đình vào cuối tuần rảnh rỗi", nam sinh kể lại.

Ngoài những khó khăn, việc là du học sinh người Việt duy nhất tại Serbia mang đến cho Hoàng Kim Hoàn nhiều trải nghiệm thú vị. Em trở thành sinh viên khá đặc biệt ở trường, thường được thầy cô, bè bạn hỏi thăm về đất nước nổi tiếng với chiến thắng đế quốc Mỹ. Mỗi khi có đoàn công tác Việt Nam sang, Hoàn trở thành phiên dịch viên, được gặp gỡ, giao lưu với các đại sứ. Báo chí Serbia cũng đôi lần tìm đến để đưa tin về cuộc sống, học tập của chàng sinh viên người Việt duy nhất này.

Hoàng Kim Hoàn đến tham quan Davolja Varos - thị trấn quỷ dữ được đề cử là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Ảnh: NVCC.
Hoàng Kim Hoàn đến tham quan Davolja Varos - "thị trấn quỷ dữ" được đề cử là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Ảnh: NVCC.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Kim Hoàn đã đi du lịch nhiều nơi ở đất nước thuộc liên bang Nam Tư cũ nổi tiếng với các công trình pháo đài Kalemegdan, thành cổ Petrovaradin Fortress hùng vĩ trong ánh hoàng hôn bên dòng sông Đa-nuýp lớn nhất châu Âu; "thị trấn quỷ dữ" Davolja Varos được đề cử là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới... Dịp Tết của người Chính Thống Giáo (tôn giáo chủ yếu ở Serbia), em được một người bạn mời về nhà chơi và tham gia xông đất, nhận lì xì, như tục lệ của Việt Nam.

5 năm xa quê, chưa được về một lần do chi phí đi lại tốn kém, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hoàng Kim Hoàn đã rủ các bạn quốc tế nói "Chúc mừng năm mới" gửi về Việt Nam. Em dự tính tốt nghiệp xong sẽ tìm kiếm học bổng cao học ở Serbia hoặc ở một nước phát triển khác. Nếu chưa may mắn, Hoàn hy vọng được làm việc trong ngành Ngoại giao, đúng với chuyên ngành học của mình.

Theo Quỳnh Trang/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top