Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cột mốc trên đỉnh Fansipan bị vẽ bậy, kí tên gây bức xúc

Thứ hai, 13:32 10/08/2015 | Xã hội

Vài ngày gần đây, hình ảnh của cột mốc trên đỉnh Fansipan bị vẽ bậy, kí tên chằng chịt bởi một người leo núi vô ý thức, đã khiến cư dân mạng bức xúc. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cột mốc Fansipan bị "đối xử" tệ như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh cột mốc đánh dấu đỉnh Fansipan (Lào Cai) bị vẽ bẩn. Những dòng chữ chằng chịt bôi bẩn lên cột mốc - một biểu tượng của đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đồng thời là niềm tự hào với bạn bè thế giới đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Trong bức ảnh, cột mốc đánh dấu đỉnh Fansipan có ghi dòng chữ “Đoàn Đại Hiệp”, cùng với đó góc bên trái có ghi dòng chữ nhỏ hơn “Dũng Trấn Yên – Yên Bái” kèm theo một số điện thoại bằng màu sơn đỏ rất phản cảm.

 

 

Những dòng chữ bôi bẩn cột mốc đỉnh Fansipan.

 

 

Theo chia sẻ của facebooker L.D - người đăng tải bức ảnh: "Một người bạn mới đi leo Fansipan về chụp được tấm hình này để share cho mọi người. Hình này chụp vào sáng ngày 27/07/2015 tại đỉnh 3.143m Fansipan".

Cùng với đó, người này cũng đã thể hiện thái độ rất bức xúc trước hành vi thiếu văn hóa, thiếu ý thức của người khách leo núi này. Anh cho rằng khi không có ý thức giữ gìn di tích và những giá trị văn hóa của quốc gia thì không xứng đáng để leo Fan.

Cũng theo tin tức chia sẻ mới đây của chính thành viên này, vào ngày 4/8 có một đoàn đã xóa chữ “Đoàn Đại hiệp” nhưng chữ còn lại bên dưới thì chưa xóa được.

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã tạo nên một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Bởi từ trước đến nay, đỉnh Fansipan không chỉ là địa điểm dành riêng cho dân phượt trong nước mà còn nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới cũng muốn chinh phục ngọn núi cao nhất Việt Nam. Bức hình được đăng tải hiện đang được cộng đồng chia sẻ với nhiều lời bình luận, chê bai hành động kém văn hóa của nhóm người vẽ bậy lên cột mốc đỉnh Fansipan.

"Không hiểu nghĩ gì trong đầu mà viết lên dòng chữ xấu xí như vậy...", "Khi lên Đỉnh Fansipan ai cũng tự hào yêu quê hương đất nước....Vậy mà...", hàng loạt những bình luận của cư dân mạng thể hiện sự phẫn nộ và thất vọng về hành vi kém văn hóa của nhân vật bí ẩn trên.

Không chỉ dừng lại ở việc lên án, sau khi được đăng tải, lời kêu gọi truy tìm kẻ gây ra sự việc nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng với hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra người đã có hành động thiếu ý thức này để bắt họ leo lên Fansipan một lần nữa, tự tay xoá những chữ này đi.

Được biết, cột mốc đỉnh núi Fansipan làm bằng hợp kim có 5 cạnh và được khắc dòng chữ “FAN SI PAN - 3.143 m” đã được Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) là đơn vị quản lý đỉnh núi này dựng lên từ lâu đánh dấu địa danh nổi tiếng "Nóc nhà Đông Dương" từ nhiều năm trước. Cột mốc là đích đến của những người chinh phục đỉnh núi này và cũng là nơi chụp ảnh lưu niệm không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới thăm Sa Pa.

Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh không đẹp đối với cột mốc Fansipan được chia sẻ. Rất nhiều người leo núi khi lên tới đỉnh Fansipan cũng đã chụp lại những dòng chữ được viết và vẽ lên cột mốc một cách cẩu thả và phản cảm bằng bút xóa và thậm chí là dùng cả sơn. Cũng theo phản ánh, sau khi được phát hiện, những dòng chữ này đã được chính quyền địa phương hoặc các đoàn leo núi có ý thức xóa đi và dọn dẹp sau đó, tuy nhiên, sau đó hiện tượng này lại bị tái diễn.

 

 

Cột mốc Fansipan được một người leo núi chụp lại vào thời điểm đầu tháng 7. Những nét nghuệch ngoạc bằng bút xóa khiến cho cột mốc trở nên "xấu xí" - (Ảnh: Quỳnh Trân)

 

 

 

Hay một tảng đá khác ở khu vực xung quanh cũng bị những người thiếu ý thức dùng sơn viết chữ một cách tự do và phản cảm - (Ảnh: Quỳnh Trân)

 

 

Không dừng lại ở viết, vẽ bậy, trước đó, hình ảnh một nam thanh niên nhấc bổng đỉnh cột mốc Fansipan cũng khiến cộng đồng yêu du lịch, phượt bức xúc. Theo những hình ảnh này, một nam thanh niên đứng trên đỉnh Fansipan, có hành động nhấc bổng biểu tượng đỉnh Fansipan. Hành động khiến nhiều người xem kinh ngạc, cho rằng đó là một việc làm mang tính chất phá hoại, thể hiện sự vô ý thức và đáng bị chỉ trích.

 

Hình ảnh khiến nhiều tín đồ mê du lịch, quan tâm đến "Nóc nhà Đông Dương" bức xúc - (Nguồn: Internet)

 

 

 

Theo Điều 13 Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Di sản văn hóa 2009 quy định: “Nghiêm cấm hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.”

Đồng thời, theo Điều 23, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật.”

Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của cột mốc trên đỉnh Fansipan.

Theo Vietnamnet

 

 

 

Theo Hồng Minh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 13 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top