Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công khai sai thông tin, trường có thể bị đình chỉ tuyển sinh

Thứ ba, 08:35 28/11/2017 | Xã hội

Cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học nếu đăng sai thông tin đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính sẽ bị phạt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế cho thông tư năm 2009. Theo đó, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, giáo dục chuyên biệt, giáo dục thường xuyên, đại học và cao đẳng - trung cấp sư phạm là đối tượng trực tiếp của dự thảo trên.

Ba nội dung trường cần công khai gồm: cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính. Dự thảo thông tư mới có điều chỉnh và bổ sung một số điều cụ thể.

Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các cơ sở giáo dục phải công khai thu chi hàng năm trên trang thông tin điện tử của trường. Ảnh minh họa: Quý Đoàn.
Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các cơ sở giáo dục phải công khai thu chi hàng năm trên trang thông tin điện tử của trường. Ảnh minh họa: Quý Đoàn.

Về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, giống thông tư năm 2009, dự thảo mới quy định trường phải công khai mục tiêu đào tạo dự kiến và số lượng học sinh học tập thực tế ở cơ sở; điều kiện về đối tượng tuyển sinh...

Với bậc phổ thông, trường cần thêm số liệu học sinh học 2 buổi/ngày và thay đổi thông tin từ đơn thuần là "số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực", sang kết quả đánh giá định kỳ cuối năm học về năng lực, phẩm chất, học lực của người học. Điều này phù hợp với sự đổi mới - bỏ chấm điểm thường xuyên trong cách đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư 30 (năm 2014) và Thông tư 22 (năm 2016).

Số liệu về học sinh được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ đại học - cao đẳng, đạt giải các kỳ thi (bậc trung học), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ việc làm sau một năm ra trường (với đại học), vẫn yêu cầu được công khai.

Về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các trường cần thông tin cụ thể về số lượng và diện tích phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ nội trú - bán trú tính bình quân trên một học sinh; số lượng và trình độ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên... Ngoài ra, dự thảo mới yêu cầu công khai thêm số liệu trang thiết bị dạy học tối thiểu trường hiện có và còn thiếu so với quy định.

Về thu chi tài chính, giống Thông tư 2009, dự thảo mới quy định cơ sở giáo dục công lập công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước...

Cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thông báo mức thu học phí, lệ phí, khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Học phí và các khoản thu khác từ người học được yêu cầu thông báo mức thu, dự kiến cho 2 năm học tiếp theo với bậc mầm non và phổ thông, cho cả khóa học với bậc đại học.

Các khoản chi theo từng năm học cũng được dự thảo liệt kê, yêu cầu công khai rõ ràng. Cụ thể, các khoản gồm: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài, mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Thông tin công khai được đăng trên website của nhà trường và niêm yết tại cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, cập nhật vào đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Đối với những học sinh tuyển mới, nhà trường phải phổ biến, phát tài liệu cho phụ huynh học sinh trước khi tuyển sinh.

Đặc biệt, dự thảo Thông tư mới bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành vi công khai số liệu sai sự thật, không đầy đủ nội dung, hình thức, thời gian quy định. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ mà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng - trung cấp sư phạm, ngoài hình thức xử lý trên còn có thể bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đình chỉ tuyển sinh.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top