Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cộng điểm, tuyển thẳng đại học bằng cuộc thi học đường: Biến sân chơi thành sàn đấu?

Thứ bảy, 18:10 11/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Song song với việc “bùng nổ” các cuộc thi dành cho học sinh các cấp, nhiều địa phương, thậm chí có cả trường đại học cũng tuyển thẳng thí sinh tham dự cuộc thi vốn chỉ là sân chơi, giao lưu học trò. Không ít ý kiến cho rằng, việc trường đại học lấy kết quả cuộc thi học đường trong tuyển sinh sẽ làm mất đi ý nghĩa, sự hứng thú của các cuộc thi này.

Kết quả các cuộc thi học đường giờ đây còn được dùng để cộng điểm, tuyển thẳng vào đại học. Ảnh: TL
Kết quả các cuộc thi học đường giờ đây còn được dùng để cộng điểm, tuyển thẳng vào đại học. Ảnh: TL

Tìm mọi cách để được đi thi

Mới đây, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội có chủ trương tuyển thẳng thí sinh tham dự cuộc thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia”. Chủ trương này đang gây ra những ý kiến trái chiều. Từ nhiều năm nay, sân chơi “Đường lên đỉnh Olympia” từ trước tới nay vẫn là sân chơi trí tuệ rất bổ ích, giúp học sinh khẳng định được bản thân. Đây cũng là sân chơi để học sinh được học hỏi, giao lưu lẫn nhau, giúp trau dồi kiến thức, tự tin với những hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, việc đưa thí sinh tham dự cuộc thi tuần nói trên thành một tiêu chí để tuyển thẳng đại học, nhất là của một trường đại học trong “top đầu” được một số người cho là có phần cảm tính, thậm chí là dễ dãi. Học sinh tham gia cuộc thi tuần nói trên dù được tuyển chọn nhưng chưa hẳn đã là học sinh xuất sắc, giỏi thực sự. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, cuộc thi Olympia là một sân chơi trí tuệ, việc tuyển thẳng vào đại học rất có thể tạo ra hiện tượng “xin xỏ” để dự thi, học nhồi nhét, luyện thi. Đặc biệt, cuộc thi sẽ trở nên khốc liệt, ganh đua, căng thẳng hơn.

Trên thực tế, những năm trở lại đây, bên cạnh việc ồ ạt tổ chức những hoạt động liên hoan văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao hay các cuộc thi học đường, việc các trường ở các thành phố lớn lấy thành tích của các cuộc thi này làm căn cứ xét tuyển, tuyển thẳng đã tạo ra nhiều hệ lụy. Không ít học sinh đã phải căng mình rèn luyện, học thêm để đi thi cốt sao có giải để được cộng điểm, tuyển thẳng khi tham gia tuyển sinh đầu cấp.

Chia sẻ nỗi vất vả khi buộc phải dự thi các cuộc thi dành cho học sinh, nhiều giáo viên phổ thông cho biết, hàng năm phải “gánh” thêm hơn chục cuộc thi. Bên cạnh các cuộc thi mang tính vui vẻ, biểu diễn, là vô số các cuộc thi về trí tuệ, kiến thức như: Olympic Toán, Tiếng Việt… Một số cuộc thi mang tính “đối kháng”, loại dần qua từng cấp trường, quận (huyện), cấp tỉnh, thành và cuối cùng là vòng chung kết toàn quốc. Xen kẽ các vòng thi, học sinh phải ôn luyện rất nhiều để có thể lọt sâu, mang thành tích về cho trường, cá nhân thì được cộng điểm, ưu tiên trong xét tuyển chuyển cấp.

Ngày càng “loãng”

Không thể phủ nhận nhiều cuộc thi học đường đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh sau những ngày học hành căng thẳng. Không ít học sinh đã tìm thấy sự hứng khởi trong học tập khi tham dự một số cuộc thi. Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội, các cuộc thi học đường đã xuất hiện từ lâu và trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động các nhà trường. Qua cuộc thi, các em được gặp gỡ, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Một số cuộc thi mang tính trí tuệ, khám phá về môn học, điều mà trong sách vở không có.

Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm, thời gian gần đây đã xuất hiện vô số cuộc thi, trò chơi trí tuệ khiến các cuộc thi học đường trở nên “loãng” và đặt nặng về thành tích. “Các cuộc thi ngày càng nhiều, mang nặng yếu tố thành tích cho trường hay cho cá nhân. Học sinh cũng không còn hào hứng nữa, việc áp dụng cộng điểm, tuyển thẳng những học sinh đạt giải những cuộc thi mang tính giao lưu cũng đã tạo ra hệ lụy bởi nặng về thành thích, thi phải cố lấy giải gây áp lực cho học sinh. Theo tôi, các cuộc thi mà gắn với cộng điểm, ưu tiên trong tuyển sinh sẽ chỉ làm gia tăng “bệnh thành tích” trong giáo dục”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ thêm.

Mới đây, một số phụ huynh học sinh cũng phản ánh về việc tổ chức các cuộc thi trong nhà trường đang tạo ra những khía cạnh bất cập như: Áp lực không đáng có, ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh và phụ huynh… Bộ GD&ĐT cũng đã vào cuộc, yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông đang được tổ chức, nhằm loại bỏ những cuộc thi không thiết thực.

Bộ GD&ĐT nêu rõ, mục tiêu của việc rà soát là loại bỏ những cuộc thi không thiết thực, tạo áp lực với học sinh, giáo viên và các nhà trường, làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, gây băn khoăn cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội. Theo đó, các Sở GD&ĐT sẽ tiến hành rà soát lại các cuộc thi đang được tổ chức tại các địa phương và báo cáo với Bộ về những ưu điểm, hạn chế, khó khăn của giáo viên và học sinh khi tham gia các cuộc thi này cũng như đề xuất hướng triển khai trong thời gian tới.

Kỳ tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã dành chỉ tiêu tuyển thẳng cho các thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Các thí sinh này phải đủ điều kiện khác như: Tốt nghiệp THPT năm 2017 và có tổng điểm thi theo tổ hợp môn xét tuyển của trường đạt từ 18,0 điểm trở lên. Dù đây là quy định riêng của trường trong tự chủ tuyển sinh, song việc tuyển thẳng thí sinh tham dự cuộc thi học đường đã tạo tranh luận trong những ngày gần đây.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top