Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Con tôi 24,5 điểm có đỗ đại học không anh phóng viên ơi?”

Thứ tư, 16:16 19/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dậy từ sớm, xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ xét tuyển đại học, hoặc rút hồ sơ rồi hộc tốc dưới cái nắng nóng như lửa tới trường khác... đó là hình ảnh của rất nhiều thí sinh tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ 2015.

 

Đổi mới giáo dục bằng cái máy tính cũ Đổi mới giáo dục bằng cái máy tính cũ

GiadinhNet - Cái máy tính cũ chúng tôi nói đến chỉ mang tính minh họa cho sự chậm chạp, bị động về ứng dụng công nghệ thông tin ở mỗi cuộc đua vào giảng đường đại học.

 

Đầu giờ sáng 19/8, có mặt tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), đã có hàng nghìn thí sinh, người nhà thí sinh tới trường để nộp - rút hồ sơ xét tuyển vào Đại học.

Nhiều thí sinh cho biết, đã phải có mặt từ trường vào sáng sớm để xem thông tin bảng xếp hạng, nghiên cứu để đưa ra quyết định rút, hay nộp hồ sơ vào trường.

Tại các bàn phát hồ sơ, phiếu số thứ tự tại hội trường lớn của trường ĐH Kinh tế Quốc dân luôn chật kín thí sinh, người nhà thí sinh. Bên trong hội trường, các dãy ghế cũng được ngồi hết. Nhà trường còn bố trí rất nhiều người hướng dẫn, tổ chức hoạt động hỗ trợ việc rút - nộp hồ sơ của thí sinh để tránh “loạn” vì chen lấn.

Một số thí sinh cho biết, do hôm nay điểm số của trường đã giảm khoảng 0,25 điểm so với ngày hôm qua, nên thu hút được rất đông thí sinh tới nộp hồ sơ với hy vọng đỗ vào trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh tới trường để thực hiện việc rút hồ sơ để chuyển qua trường khác, vì điểm số đã nằm ngoài nhóm chiếu theo chỉ tiêu tuyển sinh.

Thí sinh gọi điện thoại cho người thân nhờ tư vấn chọn trường.
Thí sinh gọi điện thoại cho người thân nhờ tư vấn chọn trường.

Một số phụ huynh, người nhà thí sinh cũng tỏ ra lo lắng trước việc con em mình có đỗ hay không. Không ít người tỏ ra ngán ngẩm trước cách thức xét tuyển của năm nay, họ cho rằng xét tuyển như vậy không khác gì chơi chứng khoán, nộp hồ sơ rồi theo dõi biến động của thứ tự. Điểm cao, nhưng vẫn có thể bị đánh tụt nếu những thí sinh khác điểm cao hơn tới nộp hồ sơ.

Một số phụ huynh liên tục gọi điện, truy cập vào trang website của một số trường đề nắm tình hình. Ánh mắt mệt mỏi, bơ phờ và vô vọng. Thậm chí biết có phóng viên tới, một số phụ huynh liền tới hỏi: “anh phóng viên ơi hôm qua có nhiều người điểm cao tới nộp không”, “con tôi được 24,5 điểm có đỗ vào trường này không chú phóng viên?”...

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hạn cuối của nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH, CĐ sẽ chính thức được khép lại vào cuối giờ chiều ngày 20/8.

Hình ảnh thí sinh rút - nộp hồ sơ tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 19/8:

 

Từ sáng sớm đã có đông thí sinh và người nhà tới trường để làm thủ tục rút nộp hồ sơ xét tuyển.

Từ sáng sớm đã có đông thí sinh và người nhà tới trường để làm thủ tục rút nộp hồ sơ xét tuyển.

 

Xem thông tin về điểm chuẩn dự kiến tính tới cuối giờ chiều ngày 18/8.
Xem thông tin về điểm chuẩn dự kiến tính tới cuối giờ chiều ngày 18/8.

 

Bao vây bàn phát hồ sơ trong hội trường lớn.
"Bao vây" bàn phát hồ sơ trong hội trường lớn.

 

Nhận hồ sơ, phiếu thứ tự để nộp, rút hồ sơ xét tuyển.
Nhận hồ sơ, phiếu thứ tự để nộp, rút hồ sơ xét tuyển.

 

Hội trường lớn của ĐH Kinh tế Quốc dân chật kín thí sinh và người nhà.
Hội trường lớn của ĐH Kinh tế Quốc dân chật kín thí sinh và người nhà.

 

Thí sinh ngồi viết hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thí sinh ngồi viết hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

Thí sinh làm thủ tục đóng tiền, nộp hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh làm thủ tục đóng tiền, nộp hồ sơ xét tuyển.

 

Q.Huy/Báo Gia đình & Xã hội

 

Xét tuyển ĐH, CĐ 2015: Thí sinh mướt mồ hôi nộp hồ sơ, chầu chực đợi xem vị trí xếp hạng Xét tuyển ĐH, CĐ 2015: Thí sinh mướt mồ hôi nộp hồ sơ, chầu chực đợi xem vị trí xếp hạng

GiadinhNet - Sau gần một tuần tham gia vào hoạt động xét tuyển ĐH, CĐ, nhiều thí sinh “bơ phờ” vì chuyện rút, nộp hồ sơ, rồi mòn mỏi “canh” tin tức về điểm số. Bởi có điểm thi cao vẫn chưa chắc suất, vì có thể bị loại khi có nhiều thí sinh điểm cao hơn mình cùng nộp hồ sơ vào một địa chỉ.

 

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top