Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con không có biểu hiện gì, phụ huynh không nên cho con nghỉ học vì lo nhiễm virus corona

GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng lây nhiễm virus corona, cho con nghỉ học tự phát không theo quy định.

Con không có biểu hiện gì, phụ huynh không nên cho con nghỉ học vì lo nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Sáng 31/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp corona (nCoV) đến tất cả hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và chủ nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục trên địa bàn với trên 5 nghìn người.

Tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, Sở đã đã gửi công văn đến tất cả các trưởng Phòng GD&ĐT các quận, huyện và thị xã; hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đuờng hô hấp cấp do virus Corona.

Ngoài các biện pháp như đã nêu trong văn bản chỉ đạo của Sở, trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) này, 100% trường học trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức phun khử trùng. Đặc biệt, một số quận sẽ trang bị khẩu trang cho cán bộ giáo viên, học sinh vào thứ 2 tuần tới.

Trước ý kiến của phụ huynh quan tâm đến việc có nên cho học sinh nghỉ học hay không, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, Sở sẽ nghiên cứu, xem xét khi có các khuyến cáo từ cơ quan chức năng, cơ quan y tế. Hiện nay, học sinh toàn thành phố vẫn đi học bình thường. Khi nào có khuyến cáo của ngành y tế thì sẽ thông báo cho học sinh nghỉ học.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, các phụ huynh không nên quá lo lắng, dẫn đến cho các con cháu mình nghỉ học tự phát, không theo quy định. Ngoài ra, Sở GD&ĐT lưu ý các trường học trên địa bàn trong thời gian này không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, du lịch cho học sinh.

Con không có biểu hiện gì, phụ huynh không nên cho con nghỉ học vì lo nhiễm virus corona - Ảnh 2.

Hiện nay, hoạt động dạy và học tại các trường học tại Hà Nội vẫn diễn ra bình thường.

Theo thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội), khi học sinh đi học trở lại, các trường cũng có những biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh. Sau khi Sở GD&ĐT tổ chức hướng dẫn, quán triệt một cách cụ thể, các trường cũng đã nâng cao công tác phòng chống dịch ở cấp độ nhà trường.

Trước lo lắng của các bậc phụ huynh về việc có nên cho con nghỉ học hay không, thầy Nguyễn Quốc Bình đưa ra lời khuyên: "Phụ huynh lo lắng cũng là điều dễ hiểu, song nếu dừng tất cả mọi hoạt động là không nên, mà cần tăng cường các biện pháp phòng tránh, hạn chế cho con đến nơi công cộng đông người. Cho con đeo khẩu trang, tránh dùng đồ ăn, uống chung... Nếu con có biểu hiện sốt hãy đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Nếu học sinh hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì phụ huynh không nên để con ở nhà, vì tại nhà trường cũng có các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thậm chí, học sinh hoàn toàn có thể đeo khẩu trang trong giờ học và được giáo viên cho phép. Trường hợp nghỉ học sẽ được nhà trường, hoặc phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT ra thông báo".

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học trên địa bàn truyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định. Cuối tuần này, sẽ tổ chức phun khử trùng cho tất cả 3.000 trường học trên địa bàn Hà Nội.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top