Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có phải gái hư mới xăm hình?

Thứ ba, 09:00 03/03/2015 | Xã hội

GS.TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, Con gái xăm hình là những người có cá tính mạnh mẽ, đi tìm một cái gì khác lạ trong cái chung của xã hội.

Trong mấy năm gần đây, trào lưu xăm hình đang phát triển khá mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là nữ giới. Xung quanh vấn đề này, nhiều người cho rằng, con gái xăm hình là biết thể hiện cá tính nhưng cũng có rất nhiều người thành kiến: "Gái hư mới xăm hình".

Xăm hình đang là trào lưu của giới trẻ trên khắp thế giới

 

GS - TS. Ngô Đức Thịnh (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam) lại cho rằng: "Con gái xăm hình là những người có cá tính mạnh mẽ, đi tìm một cái gì nó khác lạ trong cái chung của xã hội. Tôi cho đó cũng là một nhu cầu, không nên phê phán chuyện đó".

Xăm hình là làm mới cái cũ

Theo GS. TS Thịnh, việc xăm hình trên cơ thể trong lịch sử nhân loại cũng như trong lịch sử Việt Nam đã có từ lâu, thường là nó đánh dấu sự trưởng thành của con người và cũng có trường hợp thì nó đánh dấu giới tính.

Ông nêu ví dụ: "Có dân tộc chỉ xăm cho nam giới, những người xăm thì được cái quyền như lấy vợ dễ hơn". Hay như dân tộc Mảng - Lai Châu xem tục xăm cằm là một nét văn hóa cổ xưa. Hình xăm đó là biểu hiện của tâm linh - là người có đức tính hiền dịu, đảm đang. Nếu trưởng thành mà không xăm cằm, sẽ bị chê và coi đó là hành động đi ngược với phong tục tập quán.

 “Xăm hình ngày nay là cái mới của cái đã cũ rồi, không phải là cái mới hoàn toàn”, Ông Thịnh nói.

Ông Thịnh cho biết thêm, trước kia chỉ đàn ông mới có thể xăm hình, phụ nữ không được xăm hình. Đó là khuôn phép chung, xu hướng chung của cộng đồng.

Nhưng ngày nay xã hội phát triển, phụ nữ cũng có cái nhìn thoáng hơn trong việc thể hiện cái tôi của mình. Xu hướng luôn thay đổi nên phụ nữ hiện đại cũng thích xăm hình.

Theo GS. TS Thịnh, việc phụ nữ xăm hình được quyền thể hiện sự thích thú, cá tính của mình và điều này cho thấy rằng, họ đang có sự bình đẳng trong xã hội.

GS. TS Ngô Đức Thịnh cho rằng, không nên đánh giá phụ nữ qua hình xăm

 

Và những phụ nữ đó thường là người có cá tính mạnh mẽ, thích thể hiện cái tôi của bản thân. "Tôi cho đó cũng là một nhu cầu, cũng không nên phê phán chuyện đó" - GS. TS Thịnh cho hay.

Không nên đánh giá phụ nữ qua hình xăm

GS. Ngô Đức Thịnh  cho rằng: "Không đủ căn cứ để đánh giá tính cách, phẩm hạnh của phụ nữ qua hình xăm".

Con gái xăm hình đúng là có sự phá cách. Người phụ nữ đã vượt qua cái giới hạn đó để bộc lộ sự cởi mở của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào hình xăm trên cơ thể họ mà đánh giá con người họ "hư hỏng", "đầu trộm đuôi cướp" là hoàn toàn không chuẩn xác.

Có những người họ xăm hình vì sở thích hay muốn lưu giữ kỉ niệm, dấu ấn của mình trên cơ thể.

“Theo tôi, trong một xã hội, sự cá tính của phụ nữ  được khẳng định có hơi quá một chút thì cũng không sao, tức là không phải cái tiêu cực quá trong sự phá cách bằng những hình xăm quá lộ liễu, phản cảm”, ông Thịnh nói.

Trong một số chương trình truyền hình, ban tổ chức có yêu cầu thí sinh không được có hình xăm, nếu có phải cam kết xóa bỏ. "Tôi nghĩ rằng, không nên có sự phân biệt đó. Mà phải xem hình xăm ở đâu, như thế nào, hình xăm có ảnh hưởng gì đến vấn đề đạo đức, thẩm mỹ hay không? Chứ còn bây giờ người ta vẽ lên cánh tay, những chỗ kín đáo trên cơ thể thì chẳng có nguy hại gì"- ông chia sẻ thêm.

Một số chương trình thi tuyển người mẫu, cuộc thi hoa hậu ở nước ngoài hay Việt Nam không chấp nhận thí sinh xăm hình cũng đúng vì họ muốn cái đẹp phải là cái tự nhiên, họ không cho sử dụng cái đẹp nhân tạo, dao kéo làm cho người ta khó đánh giá chứ không phải lấy xăm hình để phân biệt, kỳ thị, đánh loại thí sinh.

Chia sẻ với chúng tôi, ông cũng cho hay, hiện nay trong xã hội, có những chàng trai khi yêu, có thể họ yêu phụ nữ có hình xăm nhưng khi cưới lại không chấp nhận vợ mình có hình xăm bởi, lúc yêu chỉ có hai người, lúc lấy nhau thì sẽ siết chặt các mối quan hệ giữa dòng tộc, họ hàng đôi bên, cộng đồng... "Tôi nghĩ chắc do vậy nên khi lấy vợ nhiều anh chàng đã không chọn người vợ có hình xăm" - GS -TS Thịnh cho hay.

Ông cũng đưa ra lời khuyên cho những bạn gái thích xăm hình: “Khi xăm, phái nữ cũng phải biết lựa chọn như khi chọn quần áo, xem nó làm cho mình cá tính hơn, đẹp hơn hay không; nên xăm chỗ nào, xăm hình gì, đừng chạy theo trào lưu”.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 30 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top