Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô học sinh khiếm thị đam mê cờ vua

Thứ tư, 14:19 16/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, cô học sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh (lớp 11D2, Trường THPT Thăng Long, Hà Nội) còn là một tuyển thủ cờ vua đầy tài năng của Câu lạc bộ Thể thao khuyết tật Hà Nội.

Nguyễn Thị Mỹ Linh trong đêm nhận giải thưởng gương mặt Thủ đô tiêu biểu năm 2015. Ảnh: Internet.
Nguyễn Thị Mỹ Linh trong đêm nhận giải thưởng gương mặt Thủ đô tiêu biểu năm 2015. Ảnh: Internet.

Biết đến cờ vua khi mới 5 tuổi nhưng ba năm trước đây, Linh mới thực sự bén duyên với môn thể thao này. Khi ấy, đang là học sinh lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Linh tham gia câu lạc bộ cờ vua của trường. Dần dần, Linh phát hiện ra đam mê của mình với môn thể thao đầy trí tuệ này. Em đã tự tìm tòi tài liệu để luyện tập thêm và đăng ký vào Câu lạc bộ khuyết tật Hà Nội.

Sau một thời gian luyện tập tại đây, Linh được Câu lạc bộ cử đi thi đấu. Lần thi đấu đầu tiên, Linh run và rất căng thẳng, vì thế em đã không mang được huy chương nào về. Không nhụt chí, Linh trở về Câu lạc bộ, tiếp tục rèn luyện. Em cho rằng mỗi ván cờ sẽ cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là những lần thua bởi đó là cơ hội để suy ngẫm lại và sửa chữa thiếu sót cho những ván cờ sau.

Với tinh thần học hỏi không ngừng đó, trong Cuộc thi Cờ vua khuyết tật toàn quốc 2015, Linh đã giành huy chương Đồng ở hạng mục cờ tiêu chuẩn và huy chương Bạc ở hạng mục cờ nhanh. Linh chia sẻ, ván cờ chung kết cuộc thi cờ vua khuyết tật toàn quốc vừa qua là một trận chiến tâm lý để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. “Khi thua cuộc, trong em chỉ có cảm giác bàng hoàng. Đến bây giờ, em vẫn nhớ như in và có thể xếp lại vị trí các quân cờ trên bàn cờ hôm đó”, Linh tiếc nuối.

Hiện nay, dù bận học nhưng hàng tuần Linh vẫn dành hai buổi sáng đến tập luyện tại Câu lạc bộ Thể thao khuyết tật Hà Nội. Ngoài ra, mỗi ngày em còn tự chơi cờ 30 phút. Linh quan niệm rằng ai cũng có những lúc bận rộn nhưng chỉ cần biết cách sắp xếp công việc thì nhất định sẽ dành ra được khoảng thời gian trống. Nhất là với cờ vua, nếu không thường xuyên luyện tập sẽ mất đi cảm giác cờ.

Đam mê với cờ vua là vậy nhưng Linh không có ý định theo đuổi nghề nghiệp với môn thể thao này. Khi thi vào Trường THPT Thăng Long, Linh đã đăng ký vào lớp ban D, tập trung học 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh. Mục tiêu của Linh là thi đỗ vào Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để sau này trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, truyền đạt lại tất cả những kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho các em học sinh khuyết tật tại ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu - nơi Linh từng theo học. Linh tâm sự: “Nếu biến đam mê thành nghề nghiệp, em sợ rằng đam mê ấy không còn mang ý nghĩa ban đầu nữa. Em mơ ước làm cô giáo nhưng cờ vua vẫn là niềm đam mê của em, ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời”.

Đến nay, Linh đã 21 tuổi và đang học lớp 11D2, Trường THPT Thăng Long. Học cùng các bạn nhỏ tuổi hơn nên nhiều khi không tránh khỏi cảm giác thiếu hòa hợp. Linh quan niệm rằng ai cũng có chủ đề chung để trò chuyện nên luôn tìm được cách hòa nhập với bạn bè. Nhờ vậy, trong quá trình học tập trên lớp, em nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè xung quanh.

Thị lực của Linh yếu dần sau cuộc phẫu thuật trị bệnh khi mới 5 tuổi. Mặc dù chỉ có thể nhìn trong cự ly gần với những hình ảnh mờ mờ, không rõ nét nhưng khiếm khuyết đó không hạ gục được Linh. 10 năm liền em đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Không những vậy, em còn giành giải Nhì cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật năm 2012, giành 1 huy chương Vàng tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu năm 2015.

Nhờ những thành tích trong học tập và thể thao, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã trở thành 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015, nhận được bằng khen của Thành đoàn Hà Nội.

Kim Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 10 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top