Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo Nùng “mê hoặc” học trò bằng làn điệu dân ca

Thứ sáu, 09:42 18/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, cô giáo Hà Thị Hằng, người dân tộc Nùng (ở Trường tiểu học Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) đã truyền niềm đam mê âm nhạc dân tộc đến các em học sinh. Đồng thời, đây cũng là cách để cô có thể gìn giữ làn điệu dân ca cổ truyền qua mỗi tiết học.


Cô Hà Thị Hằng nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và trở thành một trong 162 giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2015-2016. Ảnh: Q.Anh

Cô Hà Thị Hằng nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và trở thành một trong 162 giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2015-2016. Ảnh: Q.Anh

Cô giáo của những làn điệu cổ truyền

Sinh ra và lớn lên trong gia đình mà các thành viên đều theo nghề dạy học nên ngay từ nhỏ Hà Thị Hằng đã luôn khát khao khi lớn lên được trở thành người giáo viên nhằm nâng bước những thế hệ tương lai cống hiến cho đất nước. Khi học xong THPT, ước mơ của cô gái Hà Thị Hằng đã dần trở thành hiện thực khi cô thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc. Đam mê âm nhạc từ nhỏ, nên cô “bỏ qua” những ngành “hot” để vào Khoa Sư phạm âm nhạc chuyên biệt.

Hằng kể, lúc đó bản thân chỉ biết học tập thật tốt, điểm thi cao để thi đỗ, nhưng vì sở thích nên cô đăng ký vào Khoa âm nhạc. Chưa biết nốt nhạc, hát và nhạc lý cũng mù tịt, bước vào học tập rất vất vả, nhưng nhờ sự động viên của các thầy, cô và bạn bè trong trường cùng những tháng ngày vất vả làm quen, tập luyện, cô Hằng đã dần chinh phục kiến thức, để trở thành một sinh viên giỏi, giàu nhiệt huyết.

Ra trường về công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn Trùng Khánh từ năm 2013, cô Hằng hết sức bỡ ngỡ khi nơi đây điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất trường thiếu thốn, các học sinh tuy là người dân tộc, nhưng ở thị trấn nên đã quên dần và ít được tiếp cận văn hóa dân tộc, âm nhạc cổ truyền.

Cô Hằng tâm sự: “Mới ra trường, nhận công tác mọi thứ đều rất khó khăn, bởi các em trong trường tuy chủ yếu là người dân tộc, nhưng các em cũng ít nói tiếng dân tộc, hát tiếng dân tộc. Hơn nữa, khi dạy âm nhạc, cái đầu tiên phải dạy các em về nốt nhạc, rồi từ đó mới triển khai dạy bằng bài hát, các làn điệu dân ca của các dân tộc vùng cao. Mới đầu, nhạc cụ thiếu thốn, cơ sở vật chất của lớp học cũng chưa đầy đủ, muốn dạy các em, cô giáo phải làm các nhạc cụ tự tạo bằng ống tre, chai nước khoáng. Vừa hát, vừa gõ nhịp bằng âm nhạc “tự tạo”, dần dần các em bắt nhịp, hát và gõ “đạo cụ” theo từng lời hát”.

Gìn giữ lời ca, tiếng hát âm nhạc cổ truyền

“Môn học Âm nhạc chưa được nhiều phụ huynh coi trọng nên những ngày đầu đứng trên bục giảng tôi phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng nhờ kiên trì, nhẫn nại uốn cách phát âm từng từ cho từng em được tròn vành, rõ chữ rồi mới luyện từng câu hát nên dần dần cũng ổn. Các em đều có những đam mê, tố chất về âm nhạc, nên khi “kích thích” được các em, sẽ phát hiện được những tài năng âm nhạc, nhất là những giọng ca hát làn điệu dân ca cổ truyền của dân tộc, để khi cất lên giọng hát làm say đắm lòng người”, cô Hằng tâm sự.

Gần chục năm gắn bó với nghề, cô Hằng có nhiều kỷ niệm với học sinh. “Đa phần các em dù được nghe mẹ hát ru, hát tặng nhưng cũng chưa hiểu lời ca ấy mang ý nghĩa gì, lời hát ấy có những giá trị nhân văn gì. Nhưng khi được tôi giới thiệu lại, giải thích từng lời ca, các em đều đam mê và nhiệt huyết học tập. Nhiều hôm, khi dạy hết tiết các em đều xin cô ở lại để học thêm, để được hát và thể hiện trước bạn bè. Điều này khiến tôi thực sự xúc động, thêm tâm huyết để bố trí thời gian dạy các em”.

Những đam mê, cống hiến của cô Hà Thị Hằng cũng được đền đáp bằng những tiết học sôi nổi, nhiệt huyết và đặc biệt học sinh của cô trong những dịp Liên hoan tiếng hát học sinh của huyện, tỉnh đều đạt giải cao. Được lãnh đạo ghi nhận, bạn bè đồng nghiệp nể phục. Đặc biệt, lãnh đạo huyện, trường cũng hết sức quan tâm, giúp đỡ đối với bộ môn âm nhạc vốn mang tiếng là “môn phụ”, nên giờ đây đã có phòng học chuyên biệt với hệ thống cách âm, nhạc cụ hiện đại.

Mới đây, trong Lễ Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 19/10 tại Hà Nội, cô Hà Thị Hằng vinh dự là một trong 162 giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về những cống hiến trong năm qua. Khi nhận giải thưởng, cô Hà Thị Hằng khiêm tốn cho biết: “Nhận được sự ghi nhận của học sinh, phụ huynh và các cấp của ngành giáo dục, tôi hết sức tự hào và vui mừng. Có được những thành công này, tôi xin cảm ơn ngành giáo dục địa phương, nhà trường, đặc biệt là gia đình đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến đam mê tới từng em học sinh”.

Nhận xét về cô Hà Thị Hằng, lãnh đạo Trường tiểu học Thị trấn Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết: “Cô Hà Thị Hằng là giáo viên dạy giỏi, luôn đam mê hết mình với những học sinh, ngoài việc truyền thụ âm nhạc, cô Hằng còn mang những lời ca, âm điệu dân tộc cổ truyền của địa phương dạy các em gìn giữ, phát huy văn hóa cổ truyền của dân tộc mình”.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 58 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top