Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo Mỹ bị sa thải vì cho học sinh 0 điểm

Thứ năm, 13:08 27/09/2018 | Xã hội

Theo Tirado, cô đã vi phạm chính sách của nhà trường là không được phép cho điểm dưới 50% tổng điểm bài kiểm tra.

Khi một nhóm học sinh lớp 8 không nộp bài tập được giao, cô giáo môn nghiên cứu xã hội Diane Tirado (bang Florida, Mỹ) đã cho các em điểm 0. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại chính sách "không có điểm 0" tại trường West Gate ở thành phố Port St. Lucie, theo New York Post ngày 26/9.

"Tôi không được phép chấm thấp hơn 50% tổng điểm", cô giáo 52 tuổi cho biết.

Cô giáo Diane Tirado. Ảnh: Facebook
Cô giáo Diane Tirado. Ảnh: Facebook

Trong bài tập đầu tiên của học kỳ, Tirado yêu cầu học sinh ghi chú về các sự kiện và vẽ bản đồ, như cách các nhà thám hiểm thế kỷ 15 thường làm. Các em có hai tuần để thực hiện cuốn sổ tay.

Tuy nhiên, phụ huynh bắt đầu phàn nàn vì nội dung bài tập quá nặng. "Tôi được gọi đến văn phòng hiệu trưởng vì phụ huynh không hài lòng với tôi. Điều này khiến cuộc sống của tôi đảo lộn hàng tuần liền", Tirado nói.

Nắm được chính sách "không có điểm 0", nhưng cô nghĩ những em không nộp bài thì không xứng đáng được bất kỳ điểm nào.

Tirado bị sa thải ngày 14/9, chưa đầy hai tháng sau khi được tuyển vào trường. Không có nguyên nhân chính thức nào được đề cập trong thư của hiệu trưởng, bởi Tirado vẫn đang trong thời gian thử thách tại trường. Dù vậy, cô tin việc từ chối tuân thủ quy định của trường là điểm mấu chốt khiến cô mất việc.

Vào ngày cuối cùng, Tirado để lại lời nhắn trên bảng trắng cho các học sinh: "Tạm biệt các em. Cô Tirado yêu các em và chúc các em những điều tốt nhất trong cuộc sống! Cô đã bị sa thải vì từ chối chấm 50% tổng điểm cho những em không hề nộp bài".

Lời nhắn cuối cùng của cô Tirado. Ảnh: Facebook
Lời nhắn cuối cùng của cô Tirado. Ảnh: Facebook

Lời nhắn được cô chụp lại và đăng lên Facebook hôm thứ bảy, được cộng đồng chia sẻ 2.300 lần. "Thật lố bịch khi cho ai đó một thứ gì đó trong khi họ không làm gì cả, điều đó tạo ra một tương lai ảm đạm", Tirado chia sẻ, bổ sung rằng người lớn đang quá nuông chiều trẻ.

Trên WPTV, phát ngôn viên của trường phủ nhận thông tin về chính sách "không có điểm 0". "Không có chính sách của học khu hay một trường riêng lẻ nào cấm giáo viên chấm điểm 0 khi học sinh không nộp bài", người này nói.

Tuy nhiên, Tirado khẳng định quy định được nêu rõ trong sổ tay học sinh và phụ huynh trường West Gate, với dòng chữ in hoa màu đỏ tươi "Không có điểm 0 - điểm thấp nhất có thể là 50%". Cô đã cung cấp hình ảnh cho báo chí.

Phát ngôn viên cho biết một số giáo viên và các khoa của trường đã thảo luận về phạm vi điểm và kết luận rằng điểm F sẽ tương đương từ 50 đến 59.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top