Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo cầm dao dạy trẻ: 'Sở và phòng giáo dục làm chưa đúng quy định'

Thứ năm, 08:20 30/11/2017 | Xã hội

"Các cấp quản lý như sở và phòng giáo dục tại TP.HCM chưa làm đúng quy định mới để xảy ra tình trạng ở cơ sở Mầm Xanh", GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng GD&ĐT, nói.

Vụ việc nhiều trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) bị "ác mẫu" bạo hành gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

GS Phạm Minh Hạc cho biết sau khi xem clip trẻ mầm non bị bạo hành ở cơ sở giáo dục Mầm Xanh (phường 12, TP.HCM), ông rất đau lòng.

Do quản lý lỏng lẻo

“Bạo hành trong nhà trường là chuyện rất đau khổ. Đáng ra, đây là môi trường tốt đẹp nhất trong xã hội, với những thầy cô hiền hậu, nhân đạo, giỏi cả về trí tuệ lẫn đạo đức, thì bây giờ lại hành hạ học trò. Xảy ra chuyện bạo hành trong nhà trường là bất hạnh của xã hội", GS Phạm Minh Hạc bày tỏ quan điểm.

GS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng GD&ĐT. Ảnh: Quyên Quyên.
GS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng GD&ĐT. Ảnh: Quyên Quyên.

Nguyên Bộ trưởng GD&ĐT nói sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh rất nghiêm trọng, cần phải chấm dứt sớm tình trạng này trong trường học.

Trước câu hỏi về việc camera có giúp phụ huynh giám sát, GS Phạm Minh Hạc cho rằng điều quan trọng thầy cô phải là người nhân hậu, mẫu mực với trẻ. Camera chỉ là biện pháp tức thời, không đảm bảo sự an toàn lâu dài cho các bé.

Thầy cô từ bậc mầm non và các cấp học phải được đào tạo về sư phạm, có bằng cấp mới được giảng dạy, chăm sóc trẻ. Những người không có học thức tại sao lại được dạy trẻ em, dẫn đến tình trạng bạo hành, thậm chí sát hại trẻ?

Theo ông Hạc, việc này đang không được thực hiện tốt. Cụ thể, các cấp quản lý như sở, phòng GD&ĐT tại TP.HCM chưa làm đúng quy định mới để xảy ra tình trạng ở cơ sở giáo dục Mầm Xanh.

Chia sẻ quan điểm trên, bà Ninh Thị Hồng - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết khi xảy ra sự việc, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nơi cấp phép cho cơ sở này hoạt động là Phòng GD&ĐT quận 12.

Việc giám sát hoạt động của trường mầm non còn nhiều quy định lỏng lẻo. Về phía gia đình, bố mẹ đã không nắm bắt các biểu hiện tâm lý hay dấu hiệu bất thường của trẻ.

"Việt Nam mới ký công ước quốc tế về quyền trẻ em. Luật trẻ em cũng vừa được ban hành nhưng những vụ việc đáng tiếc này xảy ra khiến tôi vừa bất lực, vừa bức xúc", bà Hồng nói.

Trẻ bị bạo hành có thể sang chấn tâm lý

Theo Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hàng loạt hành vi như đập can nhựa, ống nhôm vào mặt, thậm chí dọa bằng dao, sẽ khiến các em bị thương tổn hệ thần kinh.

“Lớn lên, các con sẽ chậm phát triển, thu mình lại hoặc có hành vi bạo hành người khác”, bà Hồng phân tích.


Bà Ninh Thị Hồng - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: Những vụ việc đáng tiếc này xảy ra khiến tôi vừa bất lực, vừa bức xúc . Ảnh: Quyên Quyên.

Bà Ninh Thị Hồng - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: "Những vụ việc đáng tiếc này xảy ra khiến tôi vừa bất lực, vừa bức xúc" . Ảnh: Quyên Quyên.

GS.TS Nguyễn Ngọc Tú - Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, cho rằng, bạo hành không chỉ ảnh hưởng thể xác, mà còn gây sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ, để lại dấu vết trong não rất nguy hiểm.

Ông đề xuất những cá nhân bạo hành trẻ em phải chịu hình phạt thật nặng để làm gương cho người khác vì những sự việc tương tự đã xảy ra nhưng chưa được khắc phục.

Nhằm mục đích bảo vệ trẻ em, bà Ninh Thị Hồng thông tin, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nhiều lần lên án hành vi bạo hành ở các khu dân cư có đời sống khó khăn, phụ huynh phải gửi con ở nhóm trẻ.

Hội bảo vệ quyền trẻ em còn có mạng lưới luật sư, luật gia hỗ trợ về mặt pháp lý miễn phí cho phụ huynh khi ra tòa tranh tụng.

Những cộng tác viên công tác xã hội sẽ có kiến thức giúp gia đình chăm sóc, đưa trẻ em trở lại tâm trạng, đời sống bình thường sau khi bị bạo hành.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top