Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé lớp 6 dẫn lời Thủ tướng và ủng hộ 1 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 16:18 31/03/2020 | Xã hội

Một nữ sinh lớp 6 tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã viết thư gửi lãnh đạo các cấp kèm theo 1 triệu đồng với mong muốn nước ta mau chóng đẩy lùi dịch Covid-19. Việc làm này khiến người dân và chính quyền địa phương hết sức xúc động.

Cô bé lớp 6 dẫn lời Thủ tướng và ủng hộ 1 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Ông Trần Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm và em Lê Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 6D Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông.

Ngày 30/3, em Lê Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 6D, Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đã đến hội trường UBND xã Sơn Lâm (Hương Sơn) gặp lãnh đạo địa phương trao 1 lá thư và 1 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Toàn văn bức thư của em Thủy như sau: “Sơn Lâm ngày 28/3/2020. Kính gửi Ban lãnh đạo các cấp xã, huyện tỉnh. Em tên là: Lê Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 6D, Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông.

Sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cùng chung tay chống dịch Covid-19 - Chống dịch như chống giặc. Trên tinh thần Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Hôm nay em viết lá thư này vì em muốn đóng góp một phần nho nhỏ cùng toàn dân chống lại đại dịch đang hoành hành trên toàn cầu. Đây là số tiền mà em để dành được, em xin gửi đến ban lãnh đạo các cấp xã, huyện và tỉnh.

Mặc dù đây không phải là số tiền lớn nhưng quan trọng hơn là tấm lòng của em muốn gửi đến ban lãnh đạo các cấp. Mong mọi người nhận cho. Em chỉ muốn nước ta mau chóng đẩy lùi dịch Covid-19. Người viết: Lê Nguyễn Thu Thủy”.

Cô bé lớp 6 dẫn lời Thủ tướng và ủng hộ 1 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Em Lê Nguyễn Thu Thủy ủng hộ 1 triệu đồng với mong muốn nước ta mau chóng đẩy lùi dịch Covid-19. 

Hành động của em Thủy thể hiện ý thức, trách nhiệm của một công dân nhỏ tuổi đối với quê hương, đất nước. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn, sẽ chiến thắng được đại dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông xác nhận, hôm qua em Lê Nguyễn Thu Thủy, lớp trưởng 6D, học sinh của trường đã viết thư kèm theo 1 triệu đồng ủng hộ chính quyền phòng chống dịch Covid-19.

“Thủy là một trong những học sinh ngoan, hiện đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi, học đều các môn. Nhà có 4 chị em, chị gái Thủy đang học lớp 8 tại trường và là học sinh giỏi môn Toán. Thủy là con thứ 2, sau Thủy còn 2 em nhỏ”, bà Hạnh nói.

Theo Infonet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top