Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên viên gửi nhầm đáp án, học sinh lớp 8, 9 toàn Cần Thơ 'ôm hận'

Chủ nhật, 18:50 29/04/2018 | Xã hội

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ cho rằng không hề hay biết việc hoãn thi nhưng sau đó cấp dưới của sở này lại có thông báo “trần tình” về lý do hoãn thi.

Tối 27/4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ đã ký thông báo về thông tin "Hoãn lịch kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm" do báo chí đưa tin vào chiều cùng ngày.

Thông báo hoãn thi của Trường THCS Lương Thế Vinh đăng tải trên Facebook của trường sát giờ thi.
Thông báo hoãn thi của Trường THCS Lương Thế Vinh đăng tải trên Facebook của trường sát giờ thi.

Theo thông báo này, ngày 27/4, theo kế hoạch, các học sinh trung học cơ sở (THCS) theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh. Đề kiểm tra do Sở GD&ĐT biên soạn và gửi về các phòng GD&ĐT. Các phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm in sao, bảo mật đề kiểm tra và gửi đến các trường THCS.

Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra. Sau khi phát hiện, Sở GD&ĐT nhận thấy khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm thi (kèm đáp án - PV) có thể xảy ra, không đáp ứng tính bảo mật của đề kiểm tra. Do đó, sở đã thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục yêu cầu hoãn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm.

Thông báo trần tình của Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ do Chánh Văn phòng sở này ký và phát đi vào tối 27/4, chứ không không phải Ban Giám đốc sở ký.
Thông báo "trần tình" của Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ do Chánh Văn phòng sở này ký và phát đi vào tối 27/4, chứ không không phải Ban Giám đốc sở ký.

Sở GD&ĐT khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra như một số trang báo mạng đã đưa tin. Sở sẽ tổ chức kỳ kiểm tra môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm vào thời điểm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sở GD&ĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Như Người Lao Động đã thông tin, trưa 27/4, trên Facebook của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ đăng thông báo khẩn với nội dung: "Phụ huynh và học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh và THCS Đoàn Thị Điểm (học tạm chung Trường THCS Lương Thế Vinh) lưu ý: Theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, buổi thi chiều nay, ngày 27/4, sẽ không tổ chức thi môn tiếng Anh hệ 10 năm khối 8, 9 cho đến khi có thông báo mới. Môn thi tiếng Pháp, toán tiếng Pháp của 2 trường cũng được hoãn lại để chờ thông báo sau".

Vì sát giờ thi nên thông báo này khiến học sinh và phụ huynh tỏ ra rất bất ngờ. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, lý do hoãn là vì đây là đề do Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ ra, nhưng một cán bộ của Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều đã bóc trước hướng dẫn chấm thi có kèm đáp án nên buộc lòng học sinh khối lớp 8, 9 toàn thành phố Cần Thơ bị hoãn thi .

Liên lạc với bà Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, vào lúc 12 giờ 33 phút thì được biết: "Cái đó do trục trặc gì ở trên thành phố. Môn tiếng Anh khối lớp 6, 7 vẫn thi bình thường, còn khối 8, 9 trục trặc cần phải điều chỉnh nên dời lại qua lễ 30/4, 1/5. Cái này cả thành phố chứ không riêng gì quận Ninh Kiều".

Trả lời câu hỏi về việc có một cán bộ Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều sáng nay đã bóc trước đáp án nên lộ đề, dẫn đến bị hoãn thi thì bà Liễu cho rằng: "Không phải. Đề do sở đưa xuống cho Phòng GD&ĐT in sao. Phòng cũng in sao rồi đóng gói đem về chứ anh đó đâu có bóc ra làm chi".

Thế nhưng, liên hệ với bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ, vào lúc 13 giờ 49 phút thì bà Thắm tỏ ra bất ngờ trước thông tin môn tiếng Anh khối lớp 8, 9 toàn thành phố bị hoãn thi. "Lớp 8, 9 thì phải hỏi Phòng GD&ĐT" – bà Thắm cho biết.

Khi được hỏi việc một cán bộ Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều bóc trước đáp án thi thì bà Thắm cho rằng: "Chưa có thông tin chính thức. Tôi đang họp ở ủy ban".

Thế nhưng, đến tối cùng ngày, Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ lại có thông báo như nêu trên.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top