Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện thần đồng 6X đưa 9X đi lấy ‘vàng’ quốc tế

Thứ bảy, 17:15 18/07/2015 | Xã hội

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình - thần đồng Toán học ngày ấy - đã bồi dưỡng, dìu dắt lớp thế hệ học trò sinh năm 1997 dự thi Olympic Toán học quốc tế xếp thứ năm thế giới.

Dấu ấn của các thế hệ thần đồng

Năm 2015, trưởng đoàn đưa học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế là tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM).

Người thầy sinh năm 1963 ghi dấu ấn cả trong và ngoài nước, khi đoạt huy chương vàng và giải đặc biệt trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 21 (năm 1979), với số điểm tuyệt đối 40/40.

Cậu học trò năm ấy cũng đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo trong kỳ thi này. Đây cũng là lời giải đặc biệt nhất trong kỳ thi Toán quốc tế tính đến nay.

d

Thầy Lê Bá Khánh Trình - Trưởng đoàn Việt Nam dự Olympic Toán học quốc tế 2015 bắt tay chúc mừng ông Vũ Xuân Vinh (82 tuổi, ông nội hộc sinh đoạt huy chương vàng Toán học). Ảnh: Quyên Quyên.

Với thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Lê Bá Khánh Trình được mệnh danh "cậu bé vàng của Toán học Việt Nam", “thần đồng Toán học".

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Nga, thầy Lê Bá Khánh Trình trở về Việt Nam, thực hiện niềm đam mê giảng dạy cho học trò. Ông nhiều năm là trưởng đoàn Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế. Mỗi năm, trong suốt 4-5 tháng ròng, thầy cùng học trò ăn ở, học tập và chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Chia sẻ sau khi đưa đoàn Olympic Toán học quốc tế trở về Việt Nam, trưởng đoàn tâm sự: Ngày thi đầu tiên, tất cả các em đều bảo bị sốc vì đề thi khó, làm bài không tốt. Kiểm tra bài và chấm điểm trước, tôi có chút buồn và bực mình, vì các em làm không tốt. Tìm hiểu mới biết, thí sinh của các đoàn khác cũng... sốc. 

Không để tâm lý bị ảnh hưởng, các em vẫn giữ vững tinh thần để tiếp tục cuộc thi và giành huy chương. Vị trí thứ năm trên thế giới là điều khiến thầy trò đều bất ngờ, bởi tiến sĩ Khánh Trình chỉ hy vọng có thể xếp thứ 10. 

Hình ảnh người thầy tận tụy với học trò khiến nhiều người xúc động. Thế hệ "thần đồng" 6X nay dìu dắt "thần đồng" 9X đến thành công. Đó không chỉ đơn thuần là tình thầy - trò, mà còn là tình cha - con khi thầy giáo thay bố mẹ chăm sóc các em trong những ngày thi ở đấu trường quốc tế.

Trò nghèo rạng danh đất nước

Năm nay, đa số học sinh đoạt giải cao đều là con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đó là câu chuyện về Nguyễn Thế Hoàn – chàng trai hai lần giành huy chương vàng quốc tế - đi thi cùng chiếc vali hỏng khóa. Bố Hoàn làm nghề phụ hồ, kể: “Thương con, tôi bảo mua chiếc vali mới nhưng cháu không chịu. Hoàn bảo: Bố mẹ tiết kiệm tiền còn lo nhiều việc, con ít quần áo bỏ vào vali này cũng đủ. Rồi hai bố con tôi dán keo vào những vết hở".

Bên cạnh đó, câu chuyện về giọt nước mắt của mẹ chàng trai giàu nghị lực cũng làm nhiều người xúc động . Bố qua đời vì bệnh ung thư gan khi vừa nhập học lớp 10, Hoàng Anh Tài vực dậy chính mình nhờ tình thương của mẹ. Nén lại nỗi đau, cậu học trò nhắc lại lời bố dặn để có thêm động lực: “Con hãy luôn cố gắng vươn lên trở thành người dẫn đầu".

Vượt qua quãng đường 60 km từ Đô Lương xuống TP Vinh, Nghệ An, học tập, Tài tự lập bằng cuộc sống ở ký túc xá, bắt đầu dự thi quốc gia, quốc tế, đem lại niềm tự hào cho quê hương xứ Nghệ.

Người mẹ rơi

Bà Trần Thị Cầu - mẹ Tài rơi nước mắt vì thương con. Ảnh: Quyên Quyên.

Là chàng trai duy nhất trong gia đình học lên cấp ba, Vũ Xuân Hưng – THPT chuyên Thái Bình, huy chương vàng Olympic quốc tế, không phụ lòng công sức của người cha bán kính dạo, sửa khóa, người mẹ tần tảo làm ruộng.

Sau mỗi kỳ thi đại học, thi Olympic châu Á, quốc tế, đa số thí sinh thành công đều thuộc diện con nhà nghèo. Không ít em có mục tiêu “học để thoát nghèo”, vì vậy, tình thương bố mẹ khó nhọc được họ gửi hết vào kết quả học tập.

Trường chuyên cấp tỉnh lên ngôi

Thành công trên đấu trường quốc tế được “thống lĩnh” không chỉ bởi những học sinh có gia cảnh nghèo khó, mà còn ở những ngôi trường chuyên cấp tỉnh thành, đó là Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Bình.

Chia sẻ về sự thành công của đoàn Olympic Toán học quốc tế, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định tầm quan trọng của chất lượng hệ thống trường chuyên, ngoài vùng Hà Nội và TP HCM.

1

Hai học sinh đạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế đều là người con Thái Bình. Ảnh: Quyên Quyên.

Năm nay, hai học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế đều là người con Thái Bình. Đó là Vũ Xuân Trung, lớp 11, THPT chuyên Thái Bình và Nguyễn Thế Hoàn, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, trong năm 2014, vùng đất Thái Bình cũng có 2 trong số 3 người giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Thầy Nguyễn Quang Tuấn - Hiệu trưởng THPT chuyên Thái Bình cho biết, nhà trường đã có 16 huy chương trong các cuộc thi Olympic. Việc bồi dưỡng học sinh đi thi quốc tế nằm trong kế hoạch lâu dài của trường.

Ngôi trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) ba ngày nhận được tin vui với hai huy chương bạc Olympic quốc tế. Đó là em Nguyễn Ngọc Khánh, lớp 12 đoạt huy chương Vật lý và Hoàng Anh Tài với huy chương Toán học. 

Thầy Đậu Văn Mùi – Hiệu trưởng THPT chuyên Phan Bội Châu xúc động: Hoàng Anh Tài đã mang về chiếc huy chương sau gần hai thập kỷ chờ đợi. Mặc dù trong các kỳ thi Olympic quốc tế, năm nào nhà trường cũng có học sinh giành thành tích cao ở các bộ môn khác, nhưng riêng với Toán học, đã 18 năm nay, chưa có em nào giành được huy chương.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 28 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top