Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện “lạ” tại các cổng trường ở Hà Nội

Thứ tư, 08:29 08/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/4, một ngày sau khi “chiến dịch” tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm (MBH) cho con em khi đến trường, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc khảo sát nhanh tại các trường trên địa bàn Hà Nội. Ghi nhận tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố cho thấy, lượng học sinh được phụ huynh đội MBH khi đến trường tăng đột biến.

 

Điểm bán mũ bảo hiểm cho học sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội (ảnh chụp ngày 7/4). 	Ảnh: M.Hạnh
Điểm bán mũ bảo hiểm cho học sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội (ảnh chụp ngày 7/4). Ảnh: M.Hạnh

 

Đồng loạt đội MBH khi đến trường

7h00 ngày 7/4, tại cổng Trường tiểu học Dịch Vọng (đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy) hàng ngàn lượt phụ huynh học sinh chở con, em đến trường bằng xe máy. Theo ghi nhận của PV, hầu hết các học sinh được phụ huynh chở đến cổng trường đều được đội MBH nghiêm túc. Khác với thời gian trước, khi đến cổng trường, các em học sinh thay vì chạy tọt vào trường nay đều phải nán lại để “trả” MBH cho phụ huynh. Do thời gian “giao dịch” của học sinh và phụ huynh lâu hơn ngày thường nên đôi lúc xảy ra hiện tượng ùn ứ. Một số giáo viên, cán bộ đã phải “phân luồng” học sinh, phụ huynh để có lối vào trường. Cùng đó, để chống ùn tắc, Công an phường Dịch Vọng đã phải cắt cử một tổ làm công tác trật tự, nhắc nhở phụ huynh học sinh để chống ùn tắc ở lòng đường.

Cũng khoảng thời gian này, tại cổng Trường THCS Lê Quý Đôn (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy), các học sinh đang lần lượt trả MBH cho phụ huynh để nhanh chân vào lớp. Nhiều phụ huynh đã phải gọi con quay lại xe để trả MBH do các em quen chân chạy ù vào trường. Quan sát của PV cho thấy, gần như toàn bộ học sinh được phụ huynh chở tới trường đều được đội các loại MBH đạt chuẩn. Anh Tuấn, một phụ huynh có con học tại trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, từ trước, anh vẫn thường xuyên nhắc con đội MBH khi tham gia giao thông trên xe máy, xe đạp điện. Trước đây, có đôi lúc vội đi làm nên cả phụ huynh và học sinh đều quên đội MBH nhưng nay, khi nhà trường và cơ quan chức năng “siết” tình trạng này thì chỉ cần tới giờ đi học là con anh đã chuẩn bị sẵn MBH để đội trước khi lên xe.

Khảo sát nhanh của PV vào lúc 7h30, sáng 7/4 tại khu vực đường Trần Huy Liệu nơi có các trường như: Tiểu học Kim Đồng, THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) cho thấy, hầu hết phụ huynh học sinh đều chấp hành tốt quy định đội MBH cho con em. Giờ đây, hành trang đến trường của các học sinh, ngoài sách vở, giấy bút còn có thêm cả MBH. Tuy nhiên, trên các trục giao thông của Thủ đô vẫn rải rác xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh THCS, THPT ngồi trên xe máy hoặc điều khiển xe đạp điện không đội MBH. Ít ngày tới, lượng đối tượng ít ỏi này nếu tiếp diễn vi phạm sẽ nằm trong tầm kiểm soát của CSGT Hà Nội.

Ký cam kết, gửi tin nhắn đến phụ huynh

Cùng với các lực lượng chức năng, ngành Giáo dục Hà Nội đang ráo riết vào cuộc yêu cầu phụ huynh, học sinh chấp hành nghiêm quy định đội MBH khi tới trường bằng xe máy, xe đạp điện. Nhiều trường tại quận Long Biên đã phát phiếu cam kết cho học sinh mang về nhà để phụ huynh ký. Nội dung chủ yếu tuyên truyền các quy định cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như đội MBH khi đến trường bằng xe đạp điện, xe máy, không đi dàn hàng ngang, đi bên phải lề đường, không lạng lách, đánh võng…

Tại quận Cầu Giấy, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục quận cho biết, trước ngày 6/4, Phòng đã gửi công văn tới tất cả các trường trên địa bàn quận yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Nhắc nhở phụ huynh, học sinh chấp hành quy định đội MBH cho con, em khi đến trường bằng xe máy, xe đạp điện. Tùy từng trường sẽ có thêm “hạng mục” yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết. Số học sinh, phụ huynh không chấp hành quy định sẽ được nhà trường nhắn tin về cho phụ huynh để nhắc nhở. Theo ông Phạm Ngọc Anh, sau khi ngành Giáo dục và lực lượng chức năng “siết” quy định yêu cầu học sinh đội MBH khi đến trường bằng xe máy, xe đạp điện thì tình trạng vi phạm đã giảm mạnh.

Thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT TP Hà Nội, đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội đã tiến hành nhắc nhở tại các trường điểm như THPT Amsterdam, Tiểu học Yên Hòa, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm… Đội CSGT số 6 cho biết, trong những ngày đầu, phần lớn các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở. Từ thực tế tuần tra kiểm soát của CSGT cho thấy, lượng phụ huynh được nhắc nhở trong ngày đầu (6/4) tương đối cao và giảm dần trong các ngày tiếp theo. Trong những ngày tới, Đội CSGT số 6 tiếp tục bám sát các khu vực gần trường học để nhắc nhở, tiến tới xử phạt hành vi cố tình vi phạm quy định đội MBH.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top