Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện đón nhầm học sinh ở Hà Nội hé lộ nhiều “lỗ hổng” mất an toàn

Thứ tư, 07:00 12/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc nhà trường đưa ra cảnh báo có người lạ đến đón học sinh xảy ra ở Trường tiểu học Thanh Liệt (Hà Nội) sau đó được xác định là do nhầm lẫn. Tuy nhiên, sự việc này phần nào cảnh báo nguy cơ về an ninh học đường.


Gần đây một số vụ tai nạn, xâm hại trẻ em khiến phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Ảnh minh họa: Q.A

Gần đây một số vụ tai nạn, xâm hại trẻ em khiến phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Ảnh minh họa: Q.A

Trường học náo loạn vì người lạ

Chiều ngày 4/4, một người đàn ông mặt đeo khẩu trang vào xin đón học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Thanh Liệt, phát hiện thấy người này có biểu hiện bất thường, cô giáo đã báo lãnh đạo nhà trường.

Khi học sinh cả lớp 2C đều xác nhận là không quen biết người đàn ông lạ mặt, cô giáo đã không cho người này đón học sinh, đồng thời gọi điện cho phụ huynh đến đón trực tiếp. Nhà trường nhanh chóng gửi tin nhắn đến toàn thể phụ huynh để cảnh báo và đề nghị phụ huynh học sinh tự đến đón con em mình, nếu nhờ đón phải báo giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo an toàn cho học sinh. Sự việc này khiến chiều ngày 4/4, phụ huynh toàn trường khá lo lắng, các phụ huynh tá hỏa trực tiếp tới trường để đón con về nhà nhằm đảm bảo an toàn.

Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thanh Liệt cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã liên hệ cơ quan công an vào cuộc để điều tra, làm rõ. Qua điều tra cùng với hệ thống camera giám sát của trường, trong sáng 5/4 đã tìm ra danh tính người đàn ông lạ mặt đến đón học sinh và xác định ban đầu, nguyên nhân được cho là do nhầm lẫn. Người đàn ông lạ mặt này là người quen của phụ huynh học sinh có con học tại trường, người đàn ông này được phụ huynh nhờ đón học sinh, nhưng do không biết lớp mà chỉ biết tên học sinh nên đã vào các lớp để tìm, gây ra nghi ngờ trong trường học.

Về tin nhắn cảnh báo đến phụ huynh có thể gây hoang mang, cô Nguyễn Thị Điềm - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Gửi tin nhắn tới từng phụ huynh đó là sự cảnh báo cần thiết vì an toàn của tất cả học sinh. Nhà trường cũng đã yêu cầu khi đưa đón học sinh, các phụ huynh phải bỏ khẩu trang, kính đeo để hệ thống camera giám sát, giáo viên nhận diện, hạn chế tối đa rủi ro. Đồng thời, nhà trường cũng đã đề nghị các phụ huynh cần quan tâm, quản lý con hơn sau giờ tan trường, thậm chí ngay ở khu vực cổng trường, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc”.

Nên phát thẻ cho phụ huynh?

Có thể thấy, việc phát hiện người lạ đến đón học sinh, đã có sự cảnh giác, có biện pháp xử lý kịp thời của Trường tiểu học Thanh Liệt. Sau sự việc, nhà trường cũng có những biện pháp tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh nhằm nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, từ chuyện đón nhầm nói trên cũng cho thấy một số nguy cơ có thể gây mất an toàn trường học, nhất là trong thời gian gần đây xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em khiến nhiều phụ huynh bất an mỗi khi con đi học.

Lo lắng cho con, chị Thanh Hương (ở khu Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội) có con học tiểu học cho biết: “Sau hàng loạt vụ việc bắt cóc, xâm hại trẻ em gần đây tôi cũng rất lo lắng cho sự an toàn của con khi đi học. Ngoài thường xuyên dặn dò con không ra ngoài cổng trường, đi theo người lạ, tan học ở lại lớp khi nào bố mẹ tới sẽ lên đón… Thú thực, các cháu còn bé dặn trước quên sau, nhiều hôm bố mẹ đón muộn, cô khóa lớp để về nên con chơi dưới sân trường, thậm chí có hôm bắt gặp đang xem truyện, đồ chơi ở hàng quán ngoài cổng trường”.

Không yên tâm cho sự an toàn của con vào giờ tan học, anh Nguyễn Văn Khoa có con học lớp 3 ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy vào giờ đón học sinh, nhiều người không phải là phụ huynh cũng ra vào trường, thậm chí tiếp thị, phát tờ rơi cũng vào được sân trường trong khi bảo vệ còn mải phân luồng giao thông… Thiết nghĩ, các trường học cần bố trí chỗ gửi xe an toàn, để phụ huynh gửi xe rồi đón con hoặc phụ huynh gọi điện cô mới cho xuống sân. Thậm chí, nhà trường nên làm thẻ ra vào để chỉ có phụ huynh mới có thể ra vào đón học sinh”.

Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng đón học sinh để thực hiện hành vi phạm pháp, TS Vũ Thu Hương-Khoa giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội), đưa ra lời khuyên: “Khi con còn nhỏ, phụ huynh không nên để quá nhiều người đón con khi tan học. Nếu nhờ người đến đón, phụ huynh phải chủ động liên hệ với cô giáo qua số điện thoại. Ở các trường tiểu học, việc kẻ gian giả danh người thân đến đón trẻ không còn hiếm. Phụ huynh hãy dạy con tìm cách tránh xa hoặc nhờ cô giáo, bảo vệ can thiệp. Phụ huynh hạn chế đưa hình ảnh của con, trường học của con trên mạng xã hội tránh để lộ thông tin khiến kẻ xấu khai thác, dễ thực hiện việc xấu”.

Nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại trong các nhà trường, Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top