Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực sự giảm tải hay “bình mới rượu cũ”?

Thứ bảy, 07:49 29/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Chương trình được áp dụng vào năm 2020 với nhiều sự thay đổi nhằm giảm tải, hướng đến phát triển năng lực của học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, lo lắng về chuyện giảm tải có thực sự hiệu quả hay chỉ là chuyện hô hào khẩu hiệu.


Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng vào năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1. Ảnh: Q.Anh

Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng vào năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1. Ảnh: Q.Anh

Nhiều giải pháp giảm tải toàn diện

Theo Chương trình GDPT mới, nội dung giáo dục ở cấp Tiểu học bao gồm 11 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Thời lượng giáo dục 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cấp THCS bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Cấp THPT gồm 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Thời lượng giáo dục 1 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút (có hướng dẫn các trường đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày).

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình GDPT mới cho biết, Ban Soạn thảo đã chỉ ra những nguyên nhân gây quá tải cho người học hiện nay, đồng thời đưa ra 6 giải pháp nhằm giảm tải trong chương trình mới. Đó là, sẽ giảm kiến thức kinh viện. “Chương trình Giáo dục phổ thông mới là một chương trình mở, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn nội dung học tập và môn học phù hợp với nguyện vọng, sở trường của mình. Được chọn những nội dung học tập (ở cả ba cấp học) và môn học (ở cấp THPT) phù hợp với sở trường, học sinh sẽ học tập hào hứng, hiệu quả hơn”, GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ.

Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Trong vòng 5 năm trở lại đây, Bộ tổ chức nhiều cuộc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận với những nội dung đổi mới Chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng năng lực thông qua nhiều hình thức, trong đó có tập quấn qua mạng Internet đảm bảo liên tục, thường xuyên. Để chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021, các giáo viên dạy lớp 1 được lựa chọn phù hợp, tốt nhất và tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên cho các lớp tiếp theo”.

Trước mối lo về cơ sở vật chất, ông Phạm Hùng Anh, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình Giáo dục mầm non và Chương trình GDPT… Đến nay, nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi cũng đã có những chính sách đầu tư hệ thống trường lớp, đạt tỷ lệ cao về trường lớp học kiên cố. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình mới theo lộ trình, ưu tiên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học.

Vẫn còn nhiều băn khoăn

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố Chương trình GDPT mới, chuyên gia giáo dục Nguyễn Sóng Hiền, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục (ĐH Newcastle, Australia), thành viên Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế NAFSA bày tỏ nhiều băn khoăn. Ông chia sẻ, trong khi chúng ta còn chưa có một nghiên cứu đánh giá tổng thể thì liệu áp dụng vào năm 2020 có khả thi. Cá nhân tôi cho rằng, Chương trình chỉ là “bình mới rượu cũ”. Chúng ta giảm tải môn học chỉ theo cơ số chứ hoàn toàn không về thực chất. Ví dụ, thay vì dạy 2 môn Lịch sử và Địa lí thì gộp chung hay cái gọi là tích hợp thành môn Sử - Địa, số tiết học tăng lên và số buổi cũng tăng theo.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố Chương trình GDPT mới, nhiều giáo viên cũng đặt ra câu hỏi, chuyện giảm tải cho học sinh có thực sự được thực hiện triệt để, hay chỉ là chuyện khẩu hiệu? Lấy dẫn chứng từ cấp Tiểu học, một số ý kiến cho rằng có tới 11 môn (so với hiện nay 7 môn) là tăng lên, chứ chưa giảm môn học. Ngoài ra, dẫn chứng từ chương trình phổ thông hiện nay so với trước đây đã tăng kiến thức rất nhiều, buộc học sinh phải ôn tập và làm bài nhiều hơn mới theo kịp chương trình…

Chia sẻ thêm về chuyện giảm tải trong Chương trình GDPT mới, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Chương trình mới về cơ bản không có sự thay đổi nhiều so với hiện tại, nên giáo viên, học sinh không phải lo lắng về vấn đề dễ hay khó. Cái mới là dạy theo hướng phát triển năng lực, tư duy của học sinh. Nội dung kiến thức cơ bản là như vậy, nhưng sẽ được dạy và học theo hướng tiếp cận mới. Công tác dạy thực nghiệm các môn theo Chương trình mới cũng đã được triển khai tại một số nơi, theo hướng dạy trực tiếp để rút kinh nghiệm hoàn thiện môn học”.

Bộ GD&ĐT cho biết, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở kết quả xây dựng chương trình, tình hình chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện đổi mới, Bộ GD&ĐT thực hiện lộ trình áp dụng Chương trình mới như sau: Năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top