Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp là vô tình làm “hại” học sinh?

Thứ tư, 13:52 06/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp chỉ là "làm mầu", vô tình làm ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh trong điều kiện nắng nóng" - BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho biết.

Trong hai ngày qua (4, 5/5), dư luận hết sức quan tâm đến vấn đề an toàn của học sinh khi trở lại trường học. Ngoài chia sẻ niềm vui với thầy trò nhà trường sau thời gian nghỉ học kéo dài vì COVID-19, đã có có nhiều ý kiến tranh luận về hình ảnh một số trường học trang bị thêm cho học sinh mũ chắn giọt bắn (một số nơi gọi là tấm chắn giọt bắn).

Dù lo lắng cho con khi đi học, song chị Minh Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) có con học THCS cho biết: "Tình hình dịch bệnh ai cũng lo lắng, nhất là với con cái còn nhỏ, hiếu động nên khi đi học cha mẹ không ai là không lưu tâm. Việc trang bị thiết bị bảo vệ con tránh COVID-19 khi tới trường là tốt, nhưng cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn suốt cả buổi như vậy là không cần thiết vì trời nắng nóng, đeo vào gây nóng bức, mệt mỏi thêm vì đã đeo khẩu trang rồi".

Cho học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp là vô tình làm “hại” học sinh? - Ảnh 1.

Học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học khi đi học trở lại. Ảnh: Internet

Tương tự, anh Vũ Văn Tuấn (đường Kim Giang, Hà Nội) chia sẻ: "Sang tuần sau là con tôi học tiểu học trở lại trường, cũng giống nhiều phụ huynh khác tôi cũng quan tâm đến vấn đề an toàn của con. Tuy nhiên, tấm chắn giọt bắn nếu có sử dụng cũng chỉ để con đeo ngoài đường, chứ ở trong lớp thì tôi không cho cháu dùng vì tấm chắn làm bằng nhựa mỏng, không trong như kính nếu đeo vào gây mỏi mắt".

Dành nhiều sự quan tâm đến sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại, BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) vui mừng vì học sinh được trở lại trường với nhiều biện pháp an toàn. Song BS Trọng An cho rằng, học sinh một số nơi được nhà trường, phụ huynh trang bị thêm áo khoác, đeo khẩu trang có in logo, tấm chắn giọt bắn để phòng chống COVID-19 là không cần thiết và gây áp lực cho học sinh.

BS Nguyễn Trọng An cho hay, hiện nay, các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế cũng đã có và không có quy định nào về học sinh đeo tấm chắn giọt bắn. Đeo khẩu trang cộng với tấm chắn giọt bắn và không bật điều hòa sẽ dẫn đến nóng bức, thiếu hụt ô xi gây ra mệt, choáng váng có thể ngất, ảnh hưởng đến việc học.

Phân tích kỹ hơn về "tác dụng ngược" khi đeo tấm chắn giọt bắn, BS. Nguyễn Trọng An cho rằng, khi học sinh hít thở ra - vào sẽ làm mờ kính, dẫn đến học sinh phải thò tay lên lau. Nếu như có virus COVID-19 sẽ làm tăng sự lây nhiễm bởi các em đã chạm vào nhiều vật dụng, lại đưa lên lau trên mắt. Nhiều học sinh bị cận, nếu thêm 1 chiếc kính nữa sẽ gây mệt mỏi cho mắt. Chưa kể, chất lượng tấm chắn chất lượng chưa đảm bảo gây ảnh hưởng tới mắt của học sinh.

"Quan điểm của tôi là phản đối và khuyến cáo phụ huynh, nhà trường không nên tạo thêm áp lực đối với học sinh bằng những biện pháp "mầu mè", mang tính hình thức không cần thiết. Hãy tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái nhất khi đến trường, tuân thủ các quy định an toàn hiện nay đang áp dụng. Không nên tốn kém để mua những vật dụng không cần thiết, mà lại vô tình gây nguy hiểm cho học sinh" - BS Nguyễn Trọng An khuyến cáo.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 5/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, việc học sinh đeo nón che giọt bắn khi trở lại trường là sự sáng tạo của các địa phương và việc này không cần thiết. Trong các quy định đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại không có yêu cầu học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn khi ở trường.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 6 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top