Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chợ đen” lại nóng ran vì Bộ GD&ĐT dừng cấp mới chứng chỉ tin học

Thứ năm, 11:00 08/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, sau khi chính thức có thông tin dừng đào tạo, cấp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo khung châu Âu thì trên các trang mạng xã hội, “chợ đen” lại “nóng ran” khi xuất hiện nhan nhản quảng cáo đào tạo và bán chứng chỉ.

Điều chỉnh được cả ngày cấp chứng chỉ?

Tìm đến một điểm đăng ký học và thi tin học - ngoại ngữ trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội với quảng cáo “làm nhanh” các loại chứng chỉ, chúng tôi gặp một nam nhân viên tên T. còn khá trẻ. T. cho biết, ngoài tuyển sinh các khóa học tin học, ngoại ngữ, tại đây còn nhận làm và bán chứng chỉ trình độ A, B, C (cả tin học và ngoại ngữ) cho những khách có yêu cầu.

Nam nhân viên tại Trung tâm đăng ký học và thi tin học – ngoại ngữ đặt trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định thời điểm hiện tại vẫn có thể cấp chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp. Ảnh: Nhật Tân
Nam nhân viên tại Trung tâm đăng ký học và thi tin học – ngoại ngữ đặt trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định thời điểm hiện tại vẫn có thể cấp chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp. Ảnh: Nhật Tân

“Bên em chỉ cần 4 ảnh 3x4 và bản photocopy chứng minh nhân dân là làm được. Nếu anh làm chứng nhận của Trung tâm A. thì 1 ngày là có, giá 400.000 đồng/cặp, không cần thi. Còn nếu là chứng chỉ của Bộ GD&ĐT thì 3 ngày, giá là 1,1 triệu đồng/cặp nếu đến thi, không đến thi thì 1,2 triệu đồng/cặp”, T. giới thiệu.

Thấy chúng tôi thắc mắc giữa các thuật ngữ và mức giá, T. đẩy về phía tôi xấp chứng chỉ màu đỏ tươi, giải thích tiếp: “Nếu anh xin vào nhà nước thì nên làm chứng chỉ của Bộ GD&ĐT, tức là phôi do Bộ cấp. Anh cũng nên đến kí vào bài thi để tránh kiện cáo sau này. Còn nếu xin vào tư nhân thì làm làm chứng nhận cũng được. Phôi do trung tâm A. cấp và đóng dấu luôn. Họ cũng rất uy tín”.

Theo quan sát của PV, tại đây có khá nhiều chứng chỉ giống y như sản phẩm của Bộ GD&ĐT. Phía bên trên góc trái còn có tem 7 mầu chống giả, lấp lánh dưới ánh đèn. Bên dưới được đóng dấu và ký tên bởi ông Trịnh Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tin học HDIU, thuộc trường Đại học Đông Đô. Còn chứng nhận của trung tâm A. thì màu sẫm hơn, mỏng và không sắc nét bằng.

Các phôi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ có tem 7 màu và đã được chỉnh lại ngày cấp được chuẩn bị sẵn để “bán” cho học viên.
Các phôi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ có tem 7 màu và đã được chỉnh lại ngày cấp được chuẩn bị sẵn để “bán” cho học viên.

Khi chúng tôi thắc mắc về việc thông tư mới của liên bộ đã quy định dừng cấp mới các chứng chỉ tin học theo chuẩn A, B, C từ ngày 10/8/2016, T. trấn an: “Việc đó rất đơn giản, chỉ việc điều chỉnh ngày là xong”. Quả thật, khi chúng tôi nhìn lại đống chứng chỉ trên bàn, tất cả đều được ký tên và đóng dấu cuối tháng 7/2016, và khóa học kéo dài 3 tháng cũng vậy, đã được điều chỉnh thời gian (mặc dù thời điểm hiện tại là tháng 12/2016). Điều đó có nghĩa, thủ thuật nhỏ này khiến cho các chứng chỉ tin học dù cấp ở thời điểm nào cũng vẫn còn nguyên giá trị”.

Khi PV đặt câu hỏi về việc “mua” chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn mới, phần lớn các trung tâm đều lắc đầu từ chối hoặc nếu có thì chỉ hời hợt đưa ra tư vấn: “Sẽ hỗ trợ trong lúc thi”, giá thì cả dao động từ 2 đến 4 triệu đồng/khóa tùy trình độ, nhưng vẫn phải đến học. “Tội gì mà làm cái đó cho đắt đỏ, cứ làm loại cũ vẫn đảm bảo 100% mà”, một nhân viên cơ sở ngoại ngữ đặt gần trường đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn.

Tiếp tục tìm đến một trung tâm khác có cơ sở đặt ngay trong các trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà nội I trên phố Vũ Trọng Phụng, các nhân viên tại đây cho chúng tôi xem những chứng chỉ vừa kịp in tên học viên, còn chưa kịp đóng dấu. Theo khảo sát, trung tâm này đang là cái tên rất “hot” trong việc cấp chứng nhận tiếng Anh - Tin học với giá cả khá đồng nhất là 400.000 đồng/cặp. Rất nhiều địa điểm khi được hỏi, đều nói họ liên kết với trung tâm này để cấp chứng nhận với thời gian “siêu tốc”: 1 ngày là có. Còn về “chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp”, theo quảng cáo, nhiều nhất vẫn là liên kết với Đại học Đông Đô để đóng dấu.

Đừng để tiền mất tật mang

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 6/12, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GĐ&ĐT) cho biết: Thông tư liên tịch số 17/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT ban hành ngày 21/6/2016 được quy định rõ như sau: “Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đang triển khai trước ngày Thông tư liên lịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc”.

“Nếu tại một đơn vị đào tạo nào đó tổ chức chiêu sinh để đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C cho học viên trước ngày 10/8. Nhưng sau thời hạn đó vẫn chưa kịp cấp thì học viên vẫn sẽ được cấp chứng chỉ loại này theo đúng quy định. Bình thường mỗi khóa học kéo dài không quá 3 tháng, nên từ giữa tháng 11/2016, việc cấp chứng chỉ Tin học loại này cho học viên đã chính thức dừng lại”, ông Sơn phân tích.

Cũng theo lời vị phó vụ trưởng, nếu ở đâu có hiện tượng mua bán chứng chỉ thì đó là hành vi sai luật. Trách nhiệm của Vụ Giáo dục Thường xuyên là tiếp nhận các thông tin và báo cho cơ quan chức năng, cụ thể là Thanh tra Giáo dục và An ninh Văn hóa để xác minh và xử lý.

Giải thích về việc giá trị sử dụng như nhau nhưng giờ lại không cấp mới chứng chỉ A, B, C như trước nữa, ông Sơn cho hay: “Chứng chỉ Tin học văn phòng A, B, C trước đây chỉ là các kỹ năng sơ đẳng nhất. Hiện tại, để đáp ứng yêu cầu công việc ở các cơ quan đòi hỏi trình độ sử dụng CNTT phải đạt ở mức độ cao hơn nên Bộ TT&TT mới ban hành Thông tư 03/2014 nhằm chuẩn hóa kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức. Tất nhiên, tùy từng đơn vị mà họ sẽ chấp nhận chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học theo loại nào cho cán bộ đơn vị mình”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Sơn cũng khuyến cáo: “Thực tế cho thấy, có khá nhiều giáo viên cần có chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ trình độ A, B, C nên tìm mọi cách để có được nó. Hiện nay, Bộ đã dừng cấp phôi chứng chỉ loại này tới các đơn vị phía dưới mà thực hiện theo Thông tư liên tịch số 17/2016. Các giáo viên đừng nên vì phải chuẩn hóa hồ sơ mà tìm mọi cách để lấy chứng chỉ loại đó. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, đừng nghe theo lời quảng cáo trên mạng rồi bỏ tiền mua chứng chỉ để đến lúc tiền mất, tật mang”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top