Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho con xuất ngoại học hè

Thứ tư, 09:00 24/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong số nhiều phụ huynh đăng ký các khóa học hè “truyền thống” là các môn năng khiếu, thể dục thể thao thì một số phụ huynh có kinh tế lại chọn các khóa học, chương trình học hè đắt tiền cho con. Thậm chí, không ít phụ huynh chịu chi cả trăm triệu để đăng ký khóa du học hè cho con sang các nước châu Á, Âu và Mỹ.

Du học hè đang là một xu hướng tại các thành phố lớn. Ảnh minh họa: Q.Anh
Du học hè đang là một xu hướng tại các thành phố lớn. Ảnh minh họa: Q.Anh

Không tiếc tiền cho con du học hè

Cứ mỗi dịp chuẩn bị nghỉ hè, các trung tâm tiếng Anh, trung tâm tư vấn du học và các trường Tiểu học, THCS ngoài công lập ở Hà Nội lại tổ chức những khóa tham quan và học tập tại nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn cho con làm quen với môi trường đào tạo nước ngoài. Cụm từ “du học hè” trở nên khá phổ biến, các khóa du học hè ngắn hạn điểm đến là các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ với mục đích trau dồi khả năng tiếng Anh, trải nghiệm văn hóa của những đất nước phát triển.

Đăng ký khóa học hè bên Singapore cho con khoảng 1 tháng với mức phí hơn 60 triệu đồng, anh Võ Tuấn (ở Khu đô thị Hoàng Mai, Hà Nội) có con học lớp 8, cho biết: “Hè này là dịp rất tốt để con được du lịch, trải nghiệm và tăng cường khả năng tiếng Anh, tự chăm sóc bản thân. Khóa du học, trại hè ở Singapore theo tôi là rất tốt cho con. Đây cũng là dịp để con làm quen với môi trường học tập nước ngoài, môi trường du học”.

Không chỉ riêng anh Tuấn, nhiều phụ huynh cũng đang có ý định, tìm kiếm các khóa du học hè cho con. Chị Nguyễn Thị Lan (ở Đống Đa, Hà Nội) phân vân chia sẻ: “Mục đích chính của tôi vẫn muốn cho con tham gia khóa du học ngắn ngày này nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp qua hoạt động thực tế tại nước ngoài. Cũng khá phân vân vì có khá nhiều chương trình du học hè 2017, thấy bọn trẻ háo hức, các bậc phụ huynh cũng í ới rủ nhau cho con đi chung, dù biết chi phí lớn nhưng cũng cố gắng đăng ký một khóa học phù hợp cho con”.

Đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, nhiều đơn vị, tổ chức mở ra các chương trình học hè như trại hè quốc tế, du học hè, trải nghiệm văn hóa giáo dục quốc tế... thực chất vẫn là chương trình học hè nhằm tăng khả năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng sống. Hè năm nay, xu hướng cho trẻ tham gia các khóa du học hè ngắn hạn tại các nước tiên tiến như: Australia, Mỹ, Anh, Canada, Singapore, Hàn Quốc... đang được nhiều gia đình khá giả ưa chuộng.

Những khóa học trăm triệu đồng

Có thể thấy, các khóa du học hè 2017 được tổ chức tại nước ngoài, nên kinh phí cao gấp nhiều lần nếu như tổ chức trong nước, thậm chí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Cụ thể như, theo Chương trình du học hè tại California (Mỹ) 2017 của Công ty du học toàn cầu ASCI (Hoàng Cầu, Hà Nội), phí chương trình là 5.795 USD (Khoảng 120 triệu đồng)/học sinh. Thời gian thực hiện hành trình từ 22/6-13/7. Tham gia chương trình, học sinh sẽ được trải nghiệm môi trường giáo dục tiên tiến tại Mỹ, cùng với đó là hàng loạt các buổi học kỹ năng sống, tham quan các địa danh, thắng cảnh nổi tiếng tại Califonia.

Ngoài ra, có thể kể thêm một số chương trình du học tại các nước châu Á cũng có mức đóng lên tới hàng chục triệu đồng. Tiêu biểu, Trung tâm Eduzone (Hà Nội) có khóa du học Singapore 1 tuần mức phí gần 30 triệu đồng, 4 tuần là gần 80 triệu đồng. Khóa trại hè tiếng Anh hè 2017 của Trung tâm Tư vấn du học Visco (có trụ sở tại Hà Nội) tổ chức cho học sinh sang Philippines, tham gia các hoạt động trong nhà, lớp học nghệ thuật, hoạt động thể thao ngoài trời, thi nấu ăn, học Tiếng Anh. Chi phí mỗi học sinh 2.600 USD (khoảng 45 triệu đồng) cho 4 tuần học từ 5/6-1/7.

Chia sẻ về các hoạt động bổ ích nếu phụ huynh đăng ký cho con du học hè, chị Thủy - nhân viên tư vấn khách hàng của một Trung tâm Tư vấn du học tại đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) chia sẻ: “Các chương trình hè quốc tế chủ yếu giúp học viên trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao... nâng cao trình độ giao tiếp và ngoại ngữ. Phụ huynh cũng không nên quá kỳ vọng con sẽ giỏi tiếng Anh chỉ trong một khóa học ngắn, mang tính trải nghiệm là chủ yếu”.

Còn các chuyên gia cũng lưu ý, gia đình cần xem kỹ lịch trình sinh hoạt của các con, thực đơn ăn uống, ngủ nghỉ để so sánh với chi phí bỏ ra cho cả khóa học. Mặt khác, so sánh với mức học phí đó, bạn có thể thử chọn một trung tâm uy tín ở Việt Nam và có giáo viên nước ngoài dạy hoặc cho con tham dự vào trung tâm có học sinh nước ngoài tham dự. Như vậy, đảm bảo hiệu quả khóa học mà thời gian trải nghiệm của các con lâu hơn. Đặc biệt, tìm hiểu thật kỹ các trung tâm để lựa chọn đăng ký cho con, tránh những trung tâm lừa đảo, chất lượng kém.

“Ngày nay, nhu cầu cho con em sang nước ngoài tham quan, học tập, trải nghiệm và du học để tăng khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ là một xu hướng của các phụ huynh ở các thành phố lớn. Ngoại ngữ cần được học trong trải nghiệm học mà chơi, các cháu càng được tiếp xúc sớm sẽ càng học tốt hơn, sau này học càng lên cao càng hiệu quả. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần cân nhắc các khóa học, bởi chi phí cao chưa chắc hiệu quả cao. Vì thế, cần có những chương trình được xây dựng khoa học, hợp lý của các đơn vị tổ chức uy tín”.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT)

Quang Anh

Giáo dục tại nhà ở Mỹ phát triển như thế nào

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top