Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu độc để trốn học online trong mùa dịch COVID-19 của học sinh lười

Thứ ba, 07:19 24/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Không muốn học khi đang nghỉ dịch COVID-19, nhiều nhóm học sinh thuộc đủ các cấp học, rủ nhau đánh giá (rate) 1 sao cho các ứng dụng học trực tuyến, nhằm đánh sập các ứng dụng này ra khỏi CH Play và App Store.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã phải đưa ra thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học tại nhà để phòng tránh dịch. Trong khoảng thời gian này, các ứng dụng học tập trực tuyến (học online), hay phương thức học trên truyền hình được xây dựng như một biện pháp giúp học sinh củng cố kiến thức cũng như làm bài tập về nhà từ xa. 

Trên các kênh truyền thông, có thể kể tới kênh Youtube của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đối với ứng dụng (app) trên smartphone, phổ biến như Zoom Cloud Meetings và Shub Classroom…

Chiêu độc để trốn học online trong mùa dịch COVID-19 của học sinh lười - Ảnh 2.

Học online là giải pháp tình thế để đảm bảo tiến độ chương trình học tập trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch.

Tuy nhiên, thay vì đón nhận và học tập trên nền tảng trực tuyến thì nhiều học sinh đã có những bình luận khiếm nhã, tục tĩu trên các bài giảng online. Mặc dù, các ứng dụng học trực tuyến đã sử dụng bộ lọc, nhưng vẫn không thể xử lí hết được lượng bình luận ồ ạt trong cùng một thời điểm. 

Chưa kể, nhiều tài khoản còn dùng cách nói bóng, ẩn ý khiến cho phần mềm nhận diện khó khăn hơn. Từ đó, các bình luận khiếm nhã tiếp tục hiển thị, gây ảnh hưởng đến tâm lí giảng viên, chất lượng đường truyền, cũng như văn hóa học đường nói chung.

Chiêu độc để trốn học online trong mùa dịch COVID-19 của học sinh lười - Ảnh 3.

Một số học sinh cố ý bình luận tục tĩu, phản cảm vào các bài giảng trực tuyến, Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, trên các nhóm cộng đồng (group), cũng như các trang mạng xã hội, lan truyền các hình ảnh học sinh bình luận thiếu thiện chí, rủ nhau rate 1 sao các ứng dụng Zoom Cloud Meetings và Shub Classroom trên hai nền tảng CHP Play và App Store. 

Mục đích của những học sinh này là nhằm đánh sập những phần mềm này và không phải học cũng như làm bài tập về nhà. Phong trào này đã ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà phát triển ứng dụng, đồng thời nó khiến rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ vì ý thức học tập của một bộ phận học sinh, sinh viên Việt Nam.

Trong khi đó, những các app này đã xuất hiện từ lâu, có nhiều tính năng linh hoạt, chất lượng video cao, nhiều công ty, tổ chức dùng để họp, trao đổi công việc trực tuyến.

Chiêu độc để trốn học online trong mùa dịch COVID-19 của học sinh lười - Ảnh 4.

App học online Zoom Cloud Meetings và Shub Classroom bị đánh giá 1 sao.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bạn Nhất Phương (SV Đại học Kinh tế Đà Nẵng) cho biết: "Những chỉ trích trên mạng mà các bạn trẻ dùng để rate app 1 sao dạo gần đây là hoàn toàn vô căn cứ. Bởi các app như Zoom, Shub Classroom là ứng dụng học online hiệu quả và trung tâm mình vẫn dùng thường xuyên để học tại nhà. Dù học online nhưng chúng mình vẫn có thể tương tác với giáo viên rất tốt và ít khi xuất hiện trường hợp nghẽn mạng như các bạn chia sẻ".

Chiêu độc để trốn học online trong mùa dịch COVID-19 của học sinh lười - Ảnh 5.

Cộng đồng mạng bức xúc, phê phán hành động rate app của học sinh, sinh viên. Ảnh: Khánh Huyền

Trước thực trạng này, PV báo GĐ&XH có cuộc trao đổi với PGS.TS Ngô Văn Giá. Theo đó, PGS.TS Văn Giá cho rằng: "Trong bối cảnh hiện nay, cho học sinh, sinh viên học tại nhà và áp dụng công nghệ dạy học trực tuyến là rất cần thiết. Nó đảm bảo an toàn khi có dịch, rút ngắn khoảng cách và thời gian cho giáo viên và học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên, nền tảng công nghệ của mỗi gia đình và các địa phương không giống nhau, nơi đường truyền mạng kém có thể việc dạy và học sẽ gặp khó khăn. Vì vậy thầy cô cần phải linh hoạt, chủ động trong việc tương tác với trò của mình và ngược lại".

"Với vấn đề học sinh, sinh viên lôi kéo nhau đánh giá 1 sao cho các ứng dụng và bình luận bằng những lời lẽ thiếu văn hóa thì tôi cho rằng đây là một hành động thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết của một số em. Chúng ta không thể vì một vài học sinh có ý thức kém mà đi lùi với sự vận động, phát triển của xã hội", PGS.TS Văn Giá thẳng thắn.

Xung quanh vấn đề này, ông Huỳnh Đức, chuyên viên lập trình phần mềm thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển di động Samsung chia sẻ: "Việc đánh giá 1 sao ảnh hưởng rất lớn đến nhà phát triển phần mềm. Theo quy định chính sách của CH Play, App Store... thì những app vi phạm chính sách như nội dung không hợp lệ, phản cảm quá mức hoặc không phù hợp với văn hóa ở khu vực ấy sẽ bị gỡ khỏi store. 

Mức độ tin tưởng và chất lượng của app sẽ được đánh giá dựa trên số sao (cụ thể từ 1 đến 5). Vì thế store không quan tâm lý do là gì, khi 1 app bị đánh giá dưới 1 sao sẽ có nguy cơ bị gỡ khỏi khu vực đó rất cao. Chúng ta cũng từng thấy điều đó xảy ra trên app đo nồng độ bụi Air Visual bị gỡ khỏi khu vực Việt Nam do bị cộng đồng đánh giá 1 sao, mặc dù số liệu đo đạc là trung thực".

Qua đây, chúng ta có thể thấy, một hành động nhỏ thiếu suy nghĩ có thể gây ảnh hưởng to lớn tới nhiều người. Những phương thức học tập mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là hết sức kịp thời và bước đầu mang lại hiệu quả. Song vẫn rất cần sự đồng lòng và hợp tác của đông đảo mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, Bởi dạy và học là công việc cần sự phối hợp của cả thầy và trò.

Zoom Cloud Meetings và Shub Classroom là hai ứng dụng có nền tảng tốt và được nhiều đơn vị, tổ chức cũng như thầy cô yêu thích. Ban đầu, hai ứng dụng này đều có đánh giá hơn 4 sao trên Android nhưng từ ngày 15/03 đã bị giảm xuống còn 2.4 sao do lượng học sinh đánh giá thấp nhiều. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ứng dụng đã được kêu gọi "giải cứu" bằng cách đánh giá 5 sao và nhận được đông đảo sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Khánh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 48 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top