Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến lược tốt, nam sinh nhận học bổng của 7 ĐH Mỹ

Thứ tư, 14:00 18/05/2016 | Xã hội

Với điểm SAT đạt 2380/2400, Nguyễn Tiến Thành vừa nhận được học bổng của 7 trường đại học danh tiếng và quyết định theo học Duke University với mức học bổng toàn phần, tổng trị giá hơn 300.000USD cho bốn năm ĐH.

Nguyễn Tiến Thành hiện là học sinh lớp 12 Anh 1 Trường THPT chuyên Hà Nội –Amsterdam (Hà Nội). Vừa qua Thành đã nhận được học bổng từ 7 đại học danh tiếng ở Mỹ gồm: Duke, Johns Hopkins, Amherst, Colgate, Carleton, Macalester và Dickinson.

Thành đã quyết định chọn Duke, xếp thứ 8 trong nhóm các Đại học Quốc gia (National University) Mỹ, là điểm tới của mình vào mùa thu năm nay.

Nhờ có kế hoạch chuẩn bị tốt, Nguyễn Tiến Thành học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã nhận được học bổng của 7 ĐH lớn ở Mỹ. (Ảnh: NVCC)
Nhờ có kế hoạch chuẩn bị tốt, Nguyễn Tiến Thành học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã nhận được học bổng của 7 ĐH lớn ở Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Tại đây Thành nhận được học bổng đặc biệt dành cho học sinh quốc tế trị giá 70.000USD cho mỗi năm học, cùng nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, giao lưu dành cho các học sinh xuất sắc của trường.

Ngoài học bổng toàn phần, mỗi mùa hè Thành còn có cơ hội nhận được 7.000USD cho việc làm dự án hoặc nghiên cứu độc lập theo chủ đề mình lựa chọn.

Là con thứ 2 trong gia đình, có chị gái cũng đang du học tại Mỹ, nên lựa chọn Duke là quyết định đã được Thành cân nhắc rất cẩn thận. “Duke là một trường đại học nghiên cứu lớn, nhưng vẫn chú trọng vào việc giảng dạy sinh viên đại học (undergraduate). Do đó, sinh viên vừa có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu, vừa có thể theo đuổi nhiều lĩnh vực cùng một lúc, vừa có cơ hội để được tham gia vào các chương trình mỗi dịp hè là những điều kiện rất tuyệt vời đối với em” – Thành cho biết.

Những bước chuẩn bị thi chuẩn hóa và hiệu quả

Ngay từ đầu năm học lớp 10, Thành đã có kế hoạch đi du học Mỹ sau khi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, cùng với sự giúp đỡ, định hướng đúng đắn gia đình và các thầy cô, Thành đã từng bước hoàn thành được các mục tiêu một cách nhanh chóng.

Đầu tiên, là kế hoạch thi TOEFL vào giữa năm học lớp 10. Trong lần thi đầu tiên, em đạt 112/120 điểm. Vào giữa năm lớp 11, em lập kế hoạch thi SAT và đạt số điểm gần như tuyệt đối là 2380/2400 ngay trong lần thi đầu. Sau đó, em lại đặt mục tiêu thi SAT II với 3 môn là Toán, Lý và Văn học và đã đạt được điểm tuyệt đối hai môn Toán và Lý (800/800), điểm môn Văn là 740/800.

Thành chia sẻ: “Các bài thi chuẩn hóa tuy khó nhưng nếu học tập có phương pháp, kiên trì đều đặn, thì mình nghĩ có thể đạt kết quả cao”. Thành luôn dành thời gian làm, luyện nhiều đề trên mạng và trong sách tham khảo, mỗi bài làm đều bấm giờ và ngồi nghiêm túc. Nhờ biết phân phối thời gian học tập, nên Thành đạt được mục tiêu một cách tuần tự và hiệu quả.

Giải thưởng và các hoạt động ngoại khóa có chiến lược

Là học sinh chuyên Toán (cấp II), Thành đã lựa chọn môn chuyên tiếng Anh để theo đuổi trong ba năm học cấp III vì mục tiêu du học. Khi còn là học sinh lớp 11, Thành đã từng đạt giải nhất cuộc thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh.

Thành chia sẻ rằng khi tham gia hoạt động ngoại khóa vừa là để tìm hiểu bản thân có khả năng và phù hợp làm gì, vừa để học các kĩ năng mềm.

Nguyễn Tiến Thành. (Ảnh: NVCC).
Nguyễn Tiến Thành. (Ảnh: NVCC).

Việc tham gia vào Ban Tài chính của các chương trình trong những năm học cấp 3 giúp em biết thêm kỹ năng quản lý tài chính của bản thân, biết đàm phán, thương thảo hợp đồng, biết hoàn thành đúng các cam kết cho nhà tài trợ và cải thiện được khả năng truyền đạt thông tin qua các loại văn bản, giấy tờ.

Thành cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa về mô phỏng Liên hiệp quốc (MUN). Qua đó, em học hỏi được nhiều điều về tác phong làm việc chuyên nghiệp, đồng thời nhận ra bản thân mình phù hợp với các ngành học xã hội khi lên Đại học. Hiện nay, Thành vẫn đang là thành viên của Tổ chức Thanh niên Việt nam (VYCO).

Bên cạnh việc tham gia vào các tổ chức, sự kiện, Thành cũng có một số những hoạt động riêng phù hợp với khả năng của mình. Em đã tham gia và đạt giải đặc biệt cuộc thi viết cảm nhận về hai cuốn nhật ký “Đặng Thùy Trâm” (Việt Nam) và “Anne Frank” (Hà Lan), được Đại sứ quán Hà Lan trao tặng một chuyến tham quan đến Viện bảo tàng Anne Frank tại đất nước Hà Lan, một chuyến đi giúp Thành có thêm các trải nghiệm thú vị.

Thành cũng sáng lập một dự án tặng sách tham khảo, cặp sách và sách giáo khoa cho các học sinh trong diện hộ nghèo và các học sinh giỏi của hai trường Tiểu học và THCS tại quê em ở xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Tuy học tốt Tiếng Anh, Thành cũng đã gặp không ít khó khăn với những bài luận cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ. Bản thân từng đọc khá nhiều chia sẻ kinh nghiệm về việc viết luận và cũng trực tiếp trải qua giai đoạn này, Thành nhận thấy không phải kinh nghiệm nào có tác dụng với người khác cũng phù hợp với mình.

“Cá nhân mình cho rằng muốn chọn ý tưởng hay cho bài luận thì phải viết nhiều, mỗi khi có ý tưởng thì nên viết ra để hình thành, hoàn thiện nó hơn. Khi không có ý tưởng, không nên ép mình phải viết mà nên thư giãn rồi suy nghĩ về một chủ đề hay tìm cách tiếp cận khác.

Một bài luận bị gượng ép sẽ gây uổng phí nhiều thời gian và công sức. Ngay cả những ý tưởng đã bỏ qua cũng nên được xem lại để nhận ra được những điểm nổi bật của bạn xuyên suốt qua các bài luận” – Thành cho biết.

Đối với nhiều học sinh, viết luận là phần đáng ngại nhất của quá trình nộp hồ sơ. Giúp Thành vượt qua quá trình đầy căng thẳng này là sự động viên rất lớn từ gia đình và những người bạn. Bên cạnh đó, Thành cũng rất trân trọng và biết ơn thầy Myo Min và các thầy cô tại Tổ chức giáo dục Summit, những người luôn ủng hộ, hỗ trợ, giúp em giữ được tinh thần lạc quan và suy nghĩ thông suốt trong những công việc chuẩn bị cho việc du học Mỹ.

Tiếp tục gặt hái thành công sau nộp hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, Thành tiếp tục tham gia một cuộc thi viết được tổ chức bởi College Board phối hợp với tạp chí Alantic của Mỹ. May mắn thay, Thành đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi để trở thành một trong ba người vào vòng chung kết.

Thành cho rằng việc tiếp tục tham gia các hoạt động trong năm lớp 12 cho thấy sự nhất quán và tích cực của học sinh, góp phần tạo ấn tượng tốt với trường đại học và nhà tuyển sinh.

Sắp sang Mỹ học tập, Thành cho biết bản thân em thấy khó khăn lớn là việc hòa nhập với một nền văn hóa mới cũng như tự chủ, cân bằng giữa việc học và đời sống. Dẫu vậy, với Thành đó chắc chắn là những trải nghiệm mà bản thân em đang chờ đợi và cố gắng theo đuổi.

Theo Văn Chung/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 9 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 59 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top