Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai 22 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tự hào khi học cơ khí

Thứ bảy, 09:07 29/02/2020 | Xã hội

Nhiều người nói rằng “Học trường nghề, sau này chỉ làm công nhân”. Nhưng Diệu đã chứng minh, những sinh viên trường nghề như mình cũng có thể trở thành kỹ sư thực hành, thậm chí vươn ra tầm thế giới.

Bằng chứng là chàng trai xứ Nghệ đã nỗ lực không ngừng để trở thành người Việt Nam đầu tiên mang chiếc Huy chương Bạc về cho đất nước trong kỳ thi Tay nghề thế giới.

Cuối năm 2019, Trương Thế Diệu vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì và mới đây, Diệu là 1 trong số 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 ở lĩnh vực Lao động sản xuất.

Để làm được những điều đó, Diệu cho rằng bản thân “luôn xác định được vị trí của mình và biết mình là ai”.

Chàng trai 22 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tự hào khi học cơ khí - Ảnh 1.

Chàng trai 22 tuổi là người đầu tiên mang chiếc Huy chương Bạc về cho đất nước trong kỳ thi Tay nghề thế giới.

Trương Thế Diệu (sinh năm 1997) lớn lên tại mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thời THPT, Diệu nhận ra bản thân yêu thích việc tưởng tượng hình khối, vật thể 3D thông qua môn Công nghệ lớp 11. Vì thế, cậu bắt đầu tìm hiểu thế mạnh của bản thân và quyết định lựa chọn học ngành cơ khí.

Diệu cũng từng ước mơ sẽ đỗ vào một trường đại học lớn, nơi có cơ sở vật chất và kỹ thuật tốt để phát triển sở trường. Nhưng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Diệu không đạt được điểm số như mong muốn. Vì thế, cậu quyết định nộp hồ sơ học nghề vào Trường CĐ Nghề Bách khoa Hà Nội, ngành Cắt gọt kim loại.

“Em không ngại khi người ta nói học nghề có vẻ không sang như học đại học. Khi ấy, em chỉ nghĩ rằng, việc lựa chọn giữa một trường đại học không chuyên và trường nghề, thì học trường nghề sẽ giúp em có một công việc tốt và phù hợp với đam mê của bản thân hơn”, Diệu chia sẻ.

Học tại Trường CĐ Nghề Bách khoa Hà Nội được một năm, chàng trai Nghệ An biết tin DENSO, một trong những doanh nghiệp liên kết với trường, đang tìm ứng viên cho cuộc thi tay nghề thế giới 2019 tại môn nghề phay CNC. Vì thế, Diệu quyết định đăng ký.

Kể từ lúc ấy, cậu bắt đầu bước vào hành trình luyện tập khắc nghiệt. Để chuyên tâm cho kỳ thi, Diệu quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Trường CĐ Nghề Bách khoa Hà Nội.

“Khi tham gia chương trình đào tạo này, một ngày em phải luyện tập tại công ty khoảng 8-10 tiếng, không có giờ giải lao. Một tuần cũng chỉ có một ngày nghỉ duy nhất là chủ nhật. 

Nghề CNC đòi hỏi độ tỉ mỉ và chính xác cao. Đôi khi chỉ cần sai một chi tiết nhỏ cũng có thể phải làm lại rất nhiều lần. Trong quá trình luyện tập, cũng có lúc em cảm thấy mệt mỏi do phải nhìn màn hình máy tính hoặc đứng cả ngày gia công. Đây có lẽ là quãng thời gian khắc nghiệt nhất với em”.

Trong 2 năm luyện thi tay nghề, Diệu cũng được đi cọ xát ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Nga, Thái Lan. Dù là cuộc thi cọ xát nhưng sự khắc nghiệt và học búa của đề bài cũng khiến Diệu từng phải bật khóc.

Trải qua 2 năm luyện tập, vượt qua nhiều đối thủ, Trương Thế Diệu đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới tại môn nghề phay CNC.

Đây là một áp lực không hề nhỏ với Diệu. Nhưng bản lĩnh được tôi rèn trong các cuộc thi qua 2 năm đã khiến chàng trai 22 tuổi giữ được sự bình tĩnh và hoàn thành bài thi sớm hơn thời gian quy định.

Chàng trai 22 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tự hào khi học cơ khí - Ảnh 2.

Trương Thế Diệu nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sự nỗ lực không mệt mỏi đã mang về cho Diệu chiếc huy chương Bạc, đồng hạng với các thí sinh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cũng là kết quả cao nhất của Việt Nam sau 7 năm tham gia cuộc thi này.

Chia sẻ về những điều bản thân đã làm được, Diệu cho rằng đó là trái ngọt của niềm đam mê  và sự khổ luyện.

“Khi theo đuổi bất cứ lĩnh vực gì, muốn thành công phải có niềm đam mê thực sự. Chỉ có sự đam mê mới đem đến sự tập trung và dám đứng lên khi vấp ngã”.

Bản thân Diệu cũng đã từng nhận được không ít câu hỏi: “Sao không lựa chọn con đường đại học”, nhưng với cậu: “Nếu cố chấp theo học ngành nghề mà bản thân không có hứng thú thì mỗi ngày đến trường chỉ là một ngày chán nản.

Ngược lại, khi có đam mê, chúng ta sẽ có động lực để vượt qua mọi thử thách để đi đến đích cuối cùng”.

Hiện tại, Diệu vừa hoàn thành chương trình học ở trường, vừa làm việc tại Công ty DENSO Nhật Bản trong vai trò là người hướng dẫn, đào tạo các thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi tay nghề thế giới năm 2021.

“Trước đây, khi còn là thí sinh ôn thi, em nghĩ mình là người vất vả nhất, nhưng giờ đứng trong vai trò của người hướng dẫn, em lại thấy áp lực hơn nhiều”, Diệu chia sẻ.

Mục tiêu lớn nhất của Diệu trong thời gian tới là giúp các thí sinh đạt được huy chương bộ môn nghề phay CNC tại cuộc thi tay nghề thế giới được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc năm 2021.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 13 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top