Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng sinh viên nghèo bán đá bào ban đêm kiếm tiền nuôi giấc mơ kỹ sư

Thứ hai, 13:31 17/04/2017 | Xã hội

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trần Hiền Hòa, sinh viên Đại học Cần Thơ, phải đi bán đá bào mỗi tối để kiếm thêm thu nhập nuôi giấc mơ làm kỹ sư và phụ giúp gia đình.

Hòa quê ở Trà Vinh, khăn gói lên Cần Thơ học đại học. Gia cảnh khó khăn nên đến chiều tối cậu lại chạy xe đi khắp các con đường lớn ở Cần Thơ để bán đá bào. Cậu kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và gửi về nhà phụ cha mẹ lo em út ăn học.

Khi mọi người kết thúc ngày làm việc, thảnh thơi bên gia đình, cậu sinh viên năm nhất Trần Hiền Hòa lại cùng chiếc xe đạp loanh quanh khắp nẻo phố phường Cần Thơ để mưu sinh.

Tết cũng phải đi bán

Hòa cho biết ngày còn nhỏ bạn đã theo xe đá bào của cha mẹ ở quê. Chính những chiếc xe đá bào đã nuôi lớn 6 người con trong gia đình. Khi lên Cần Thơ học, Hòa tiếp tục đi bán đá bào dù còn nhiều công việc khác vì đã “quen tay quen chân rồi”.


Chiếc xe đá bào - cần câu cơm của Hòa. Ảnh: An Huỳnh.

Chiếc xe đá bào - "cần câu cơm" của Hòa. Ảnh: An Huỳnh.

Gia đình đông con, ba Hòa năm nay đã ngoài 60 tuổi, bị bệnh cột sống, chỉ ở nhà nấu siro cho Hòa đi bán.

Bước chân lên đại học, tự ý thức cha mẹ đã già, em út ở nhà còn đi học, Hòa chủ động đem theo xe đá bào ở quê lên, bươn chải kiếm thêm tiền để lo cho mình. Hòa kể ngày nào cũng vậy, khoảng 16h30, sau khi tan học, 9X ăn tạm cái gì đó rồi đạp xe lòng vòng khắp các con đường tấp nập ở Cần Thơ.

Hòa chia sẻ mỗi đêm bạn kiếm được khoảng 70.000-100.000 đồng, ngày cuối tuần hay có lễ hội đặc biệt thì kiếm được nhiều hơn. Hàng tháng, nếu dư ra chút ít, Hòa gửi về quê cho mẹ, phụ gia đình. Mùa mưa không bán được, mẹ ở quê lại phải gửi tiền lên cho nam sinh.

Nhiều lúc đi bán hàng bị đuổi, không cho đứng, Hòa chỉ im lặng tìm nơi khác.

Không xấu hổ

Để có tiền lo cho gia đình, Tết vừa rồi, Hòa ở lại Cần Thơ đi bán hàng, mùng 6 mới về quê. Thương nam sinh, nhiều bạn bè ở quê đã lên tận nơi thăm và động viên.

"Những ngày Tết bán rất được, mình gắng ở lại làm kiếm thêm để cha mẹ nhẹ phần nào", Hòa bộc bạch nỗi lòng.


Hòa (thứ hai từ phải qua) được bạn bè nhận xét là người vui vẻ, lạc quan. Ảnh: NVCC

Hòa (thứ hai từ phải qua) được bạn bè nhận xét là người vui vẻ, lạc quan. Ảnh: NVCC

Sau đêm dài mưu sinh, trở về phòng trọ, Hòa vẫn chưa thể đi ngủ, bài tập ở lớp vẫn còn chờ cậu. 9X tâm sự những lúc phải ôn thi hay có bài tập bạn đành phải nghỉ bán hàng để ôn bài, còn bình thường nam sinh chịu khó thức khuya làm bài tập trên lớp.

“Về tới nhà chỉ muốn ngủ vì chân tay đều mỏi nhưng mình cũng ráng làm bài tập trên lớp, nhiều khi ngủ gục không hay”, chàng trai nói.

Hỏi Hòa có lúc nào thấy chạnh lòng vì hoàn cảnh và công việc của mình không, em bảo “chạnh lòng nhưng không xấu hổ”.

“Nhiều lúc đi bán hàng, gặp bạn cũ dưới quê hoặc trong lớp đại học, các bạn hỏi thăm, mình cũng vui vẻ thôi. Mình nghĩ kiếm tiền bằng sức lao động chân chính thì không có gì phải xấu hổ cả”.

Sau khi hình ảnh Hòa đi bán đá bào để kiếm tiền được đăng trên một diễn đàn của ĐH Cần Thơ, nhiều người gọi em là "hot boy đá bào". Từ đó đến nay, cậu bán được nhiều hơn vì các bạn sinh viên ủng hộ.

Hòa chia sẻ rất thích làm kỹ sư hoặc quản lý công trình nên bằng mọi giá, khổ cực ra sao cũng cố làm có tiền học đại học, chỉ có vậy mới mong đổi đời.

“Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cho mình không được như bạn bè nhưng mà nhờ gia đình, người thân động viên, mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết giờ gắng học cho tốt sau này ra trường đi làm nuôi em út học tiếp, chăm lo cho ba mẹ thôi”.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top