Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy vẫn đi thi đại học giờ ra sao?

Thứ bảy, 14:39 19/08/2017 | Xã hội

Gặp lại Thanh Nam sau khi bất ngờ được biết đến vì trắng đêm chữa cháy vẫn đi thi đại học, chàng trai cho biết cậu đang cố gắng từng ngày để trở thành lính cứu hoả chuyên nghiệp.

Vào những ngày cuối tháng 6, hình ảnh một chiến sĩ lính cứu hỏa với nụ cười hiền, cùng gương mặt lấm lem trong vụ cháy kho ở Cảng Sài Gòn (quận 4, TP.HCM) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động khi biết chàng trai này đã thức trắng đêm cùng ngọn lửa, chỉ còn vài tiếng để bước vào sự kiện quan trọng của đời mình: Thi đại học.

Đó là Trang Thanh Nam, 21 tuổi, tham gia nghĩa vụ quân sự tại Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông.

Sau khi đám cháy được dập tắt, câu chuyện về hành động đẹp của chàng lính cứu hỏa trẻ được lan toả trong cộng đồng mạng. Thanh Nam được mọi người yêu mến, gọi là "hot boy chữa cháy".

'Hot boy chữa cháy' kể về quá trình đi thi đại học Trang Thanh Nam đã bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì trắng đêm chữa cháy ngày hôm sau vẫn đi thi đại học.

Nếu được lựa chọn lại, vẫn quyết định chữa cháy

Tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017, Nam Thanh chọn thi khối A vào Đại học Phòng cháy chữa cháy để hoàn thành ước mơ làm lính cứu hỏa. Sau khi dập lửa, Nam đến địa điểm thi để hoàn thành hai môn Vật lý, Hóa học.

Găp lại Nam vào ngày giữa tháng 8, hai tháng sau kỳ tuyển sinh, vẫn nở nụ cười hiền hòa đó, chàng trai cho biết mình không may mắn trong kỳ thi và đang phấn đấu để được xét vào biên chế.

Nam nhớ như in những diễn biến của đám cháy Cảng Sài Gòn. Đối với 9X, đó là trải nghiệm không thể nào quên trong nghề.

"Hôm ấy, mình đang ngủ, nghe có tiếng chuông báo động. Phản xạ tự nhiên là thức dậy, lấy đồ đạc, rồi xuống ca nô cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Đến nơi thì đám cháy khá to, mình cùng mọi người liền lao vào dập lửa đến tầm 3-4h sáng là cơ bản khống chế được. Lúc xong chỉ còn 2-3 tiếng nữa là tới giờ thi, ngủ lại cũng mệt nên mình quyết định thức luôn", chàng trai kể.

Trước đó, nhiều đồng đội đã lo lắng, khuyên Thanh Nam nên về nghỉ ngơi để có sức đi thi nhưng cậu vẫn quyết tâm ở lại.

"Mình là lính cứu hỏa, nhiệm vụ của mình là chữa cháy và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Đồng đội còn đang chiến đấu như thế, sao mình về được", 9X tâm sự.

Sau khi khống chế cơ bản ngọn lửa, Nam đã đến trường thi đúng giờ. Làm bài xong, cậu lại tới hiện trường dọn dẹp rồi mới về.

Thanh Nam cho biết trước khi vào phòng thi, cậu mệt và run vì lạnh. Đối với chàng trai, đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời nên đã nỗ lực hết mình, cố gắng không bỏ cuộc.

Nụ cười hiền lành, dễ mến luôn nở trên môi chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi. Ảnh: Kim Cương.
Nụ cười hiền lành, dễ mến luôn nở trên môi chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi. Ảnh: Kim Cương.

Trước kết quả không như mong muốn, Nam đón nhận vì đã cố gắng làm bài. Chàng trai không hối hận về việc đã trắng đêm tham gia dập lửa và cho rằng đây là chuyện phải làm của một người lính cứu hỏa.

"Việc chữa cháy không ảnh hưởng đến điểm số của mình. Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn cùng đồng đội tham gia chiến đấu", Nam nói.

Việc xuất hiện trên báo khiến chàng trai 21 tuổi cũng như người thân bất ngờ. Trong vài ngày đầu tiên, cuộc sống của Nam bị xáo trộn không ít.

"Mình không biết có người chụp ảnh khi mình làm nhiệm vụ. Chắc khi nghe các anh bảo em về nghỉ ngơi đi thi, anh chị phóng viên mới để ý. Mình cũng không kể cho gia đình. Sau khi lên báo, nhiều bạn bè hỏi thì cha mẹ mới biết.

Mình không nghĩ mình sẽ nổi tiếng hay được gọi là 'hot boy chữa cháy' gì hết. Vì mình và tất cả đồng đội khác, ai cũng hết mình hoàn thành nhiệm vụ dập tắt đám cháy thôi", 9X chia sẻ.

Từ nhỏ đã thích trở thành người chiến sĩ

Nghề lính cứu hỏa đến với Thanh Nam như một cái duyên. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự, Nam được phân công về Phòng cảnh sát PCCC trên sông. Sau hơn 2 năm rèn luyện trong đơn vị, cậu bắt đầu thấy yêu nghề và xem đây là mục tiêu của bản thân.

"Khi còn nhỏ, mình rất thích trở thành công an, nhưng chưa bao giờ nghĩ có cơ hội. Năm mình thiếu 1 điểm vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, gia đình động viên đi nghĩa vụ. Từ khi được tiếp xúc, mình biết nghề đã chọn mình rồi", chàng trai kể.

Nam tiết lộ thần tượng cũng như người đã truyền ngọn lửa đam mê đến với cậu là đồng chí trưởng phòng. Anh không chỉ truyền đạt, chỉ dạy cho mọi người mà còn luôn động viên, quan tâm đến đời sống của chiến sĩ.

Sinh ra trong gia đình bình dân, cha trước đây làm tài xế, sau bán nước giải khát cùng mẹ tại huyện Bình Chánh, nhà không có ai làm lính cứu hỏa, thế nên việc Nam chọn nghề này khiến người thân bất ngờ.

Ban đầu, cha mẹ khá lo lắng vì nghe rằng nghề nguy hiểm. Nhưng chàng trai 21 tuổi đã thuyết phục gia đình nên dần được mọi người ủng hộ.

Thanh Nam sinh hoạt trong đơn vị. Ảnh: NVCC.
Thanh Nam sinh hoạt trong đơn vị. Ảnh: NVCC.

Một ngày của Thanh Nam trong đơn vị bắt đầu từ lúc 5h30 sáng. Sau khi thức dậy và tập thể dục, Nam cùng các đồng đội tham gia rèn luyện, học tập về kỹ năng phòng cách chữa cháy cũng như các điều lệnh.

9X vui vẻ cho biết từ khi vào quân ngũ, cậu cảm thấy bản thân tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều.

"Trước tiên là thể lực mình được rèn luyện tốt hơn, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống. Đồng thời, tính cách mình không còn bốc đồng như trước, biết nghĩ cho mọi người và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân", Nam nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của 9X trong quá trình tham gia công tác là lần đi chữa cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Tình cảm của người dân ở đó khiến cậu xúc động.

"Các cô chú rất nhiệt tình giúp đỡ lính cứu hỏa trong quá trình chữa cháy. Cô chú liên tục hỏi han, cho bánh, cho nước, thậm chí sẵn sàng đập tường... Họ thật sự khiến lính cứu hỏa cảm thấy ấm lòng", Nam tâm sự.

'Nếu không được xét vào biên chế, mình sẽ làm lại từ đầu'

Thanh Nam chia sẻ mọi người hay nói nghề lính cứu hỏa là khi có đám cháy, người ta chạy ra, còn mình thì chạy vào nên có không ít nguy hiểm. Nhưng niềm vui lớn nhất của người lính chính là khi dập tắt được đám cháy, bảo vệ tài sản cho người dân. Lúc buồn nhất cũng là khi không dập tắt kịp.

Với 9X, việc được ở lại, phục vụ, cống hiến cho đơn vị là điều cậu mong muốn nhất bây giờ.

"Không chỉ mình mà những đồng đội khác đều cố gắng rèn luyện, học tập để được xét vào biên chế, song số lượng đó không nhiều. Vì thế, mình biết rằng bản thân phải luôn nỗ lực không ngừng", chàng trai cho hay.

Thanh Nam cố gắng phấn đấu để được phục vụ và thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa. Ảnh: Thanh Tùng.
Thanh Nam cố gắng phấn đấu để được phục vụ và thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong hơn 2 năm ở đơn vị, Nam có thành tích công tác tốt như giấy khen chữa cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Thành Đoàn thành phố.

Tuy nhiên, 9X cũng không giấu được sự trăn trở, lo lắng khi nghĩ về tương lai. Điều quan trọng nhất với chàng trai 21 tuổi lúc này là cố gắng để được xét vào biên chế, trở thành lính cứu hỏa chuyên nghiệp để tiếp tục cống hiến.

"Bây giờ bạn bè cùng tuổi ít nhất cũng có việc làm hoặc tấm bằng. Còn mình nếu như không được xét, mình sẽ làm lại mọi thứ từ đầu. Cảm giác mình đã chậm một bước so với các bạn, nhưng sẽ không nản lòng mà luôn phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội", Nam trải lòng.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top