Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấm dứt hợp đồng 3 giáo viên mầm non để trẻ đánh hội đồng bạn

Thứ năm, 14:02 30/08/2018 | Xã hội

Đại diện trường Mầm non Rainbow ở Ninh Bình cho biết đã chấm dứt hợp đồng đối với 3 giáo viên vì thiếu kỹ năng sư phạm và không đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trao đổi với PV sáng 30/8, bà Nguyễn Lan Anh - đại diện trường Mầm non Rainbow ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - cho biết sau khi nắm thông tin sự việc hơn 10 trẻ vây đánh một bạn, trường đã làm việc với gia đình trẻ bị đánh và giáo viên phụ trách lớp học.

Theo đó, sự việc xảy ra sáng 28/8, lúc gần kết thúc buổi học sáng. Trước khi cho trẻ vệ sinh, ăn trưa, cô giáo tổ chức hoạt động hát và vận động theo bài hát.

Trường Mầm non Rainbow - nơi xảy ra việc hơn 10 trẻ vây đánh một trẻ trong lớp học. Ảnh: Rainbowninhbinh.
Trường Mầm non Rainbow - nơi xảy ra việc hơn 10 trẻ vây đánh một trẻ trong lớp học. Ảnh: Rainbowninhbinh.

"Lúc cô yêu cầu trẻ đứng dậy thì chuyện không mong muốn diễn ra, gây ra hiểu lầm cô xúi trẻ đánh bạn. Thực tế, cô đẩy trẻ ra trung tâm lớp để tham gia hoạt động", bà Lan Anh nói.

Tuy nhiên, đại diện trường Rainbow thừa nhận cả nhà trường lẫn giáo viên đều có lỗi. Trường đã không sát sao trong việc đào tạo giáo viên, đặc biệt về kỹ năng ứng xử trong lớp. Giáo viên không can thiệp kịp thời khi xô xát xảy ra, chỉ đứng từ xa nhắc nhở.

Bà Nguyễn Lan Anh cho biết sự việc xảy ra trong thời gian ngắn. Ngay khi hết cảnh quay trong clip, trẻ bị đánh đứng ra chỗ khác khóc. Một giáo viên thấy vậy đã dẫn trẻ về trung tâm lớp. Các em tham gia hoạt động bình thường, bao gồm cả bạn bị cắn.

Sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tìm hiểu và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên liên quan. Ảnh chụp màn hình.
Sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tìm hiểu và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 3 giáo viên liên quan. Ảnh chụp màn hình.

Bà nhấn mạnh vấn đề ở đây là các cô không xử lý kịp thời, hợp lý khi lớp học xảy ra sự cố.

Ngày 29/8, sau khi làm việc với giáo viên, phụ huynh học sinh, trường đình chỉ giáo viên liên quan để xác minh sự việc.

Tối cùng ngày, Hội đồng trường họp, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên vì thiếu kỹ năng trong quá trình làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng đồng thời vi phạm hợp đồng ở khoản đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sau buổi làm việc, gia đình trẻ bị đánh đã thông cảm với trường, tiếp tục cho con học tập tại đây.

Trước đó, ngày 28/8, chị H.T., phụ huynh ở Ninh Bình, đăng clip cùng bài viết tố giáo viên trường Rainbow xúi trẻ vây đánh con chị khiến nhiều người bất bình.

Ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng GD&ĐT TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, thông tin sự việc xảy ra trong thời gian ngắn nên không có tổn thương đối với cháu bé.

10 trẻ mầm non vây đánh bạn trong lớp học Ngay trong phòng học dưới sự quản lý của 3 giáo viên, một trẻ bị 10 bạn vây đánh nhưng không ai ngăn cản.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top