Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha mẹ sốt khi con muốn như diễn viên Hàn

Thứ hai, 05:14 16/07/2018 | Xã hội

Gia đình chị Thạnh Uyên, quận Gò Vấp, TP.HCM đứng ngồi không yên khi gần đây cậu con 13 tuổi được bạn gọi là hotboy của mình ăn diện như diễn viên Hàn Quốc, thậm chí đòi xỏ khuyên tai.

Trong thời đại smartphone, Facebook... nhiều người trẻ khát khao được nổi tiếng - Ảnh: AP
Trong 'thời đại' smartphone, Facebook... nhiều người trẻ khát khao được nổi tiếng - Ảnh: AP

Cậu con trai 13 tuổi nhịn ăn sáng để dành tiền mua phụ kiện đi kèm với trang phục,

"Hỏi ra mới biết con được bạn bè 'phong danh hiệu' hotboy vì vẻ ngoài điển trai. Thấy con suốt chỉ lo chải chuốt, soi gương ngắm nghía, tôi rất sợ nó bị đồng bóng", mẹ cậu đau khổ kể.

Cùng cảnh ngộ, gia đình chị Hà Nhiên, quận Bình Thạnh, TP.HCM như ngồi trên đống lửa khi tình cờ phát hiện cô con gái 14 tuổi đăng hình bán khỏa thân lên mạng. Cha mẹ hỏi, cô bé tỉnh bơ: "Con chụp nghệ thuật mà. Nhóm bạn con đứa nào cũng chụp đăng Facebook, có đứa còn hở bạo hơn con để câu view".

Chưa kịp choáng, hai vợ chồng nghe con khoe: "Giờ con nổi tiếng lắm đó, mấy đứa bạn con muốn như con lắm mà có được đâu".

Quá sốc, chị bắt con xóa hình ảnh đã đăng và cấm không được tái phạm. Nhưng chỉ được một thời gian, chị lại phát hiện con diện đồ 'kiệm vải' tạo dáng chụp ảnh selfie.

Không còn cách nào khác, chị gõ cửa nhờ chuyên gia tư vấn cách lôi con về thế giới thực.

Theo chuyên gia tâm lý, khi con khao khát thành những hotboy, hotgirl trong mắt bạn bè, mọi người xung quanh, cha mẹ cần phải bình tĩnh tìm hướng giải quyết thay vì chỉ biết rầy la, cấm đoán. Có vài gợi ý cho cha mẹ khi gặp tình huống này:

Đặt mình vào vị trí của con

Đối với con tuổi teen, ngoài quan tâm đến kết quả học tập, cha mẹ cần tìm hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng, mơ ước của con... trước nhịp sống sôi động và những trào lưu đang không ngừng biến đổi của giới trẻ.

Đứa trẻ nào cũng muốn thể hiện và khẳng định mình. Nếu được cha mẹ định hướng đầy đủ, cẩn thận, trẻ sẽ biết tập trung vào những hoạt động tích cực như học tập, chơi thể thao, hoạt động văn hóa, nghệ thuật…để tỏa sáng trong mắt mọi người.

Ngược lại, trẻ sẽ chọn con đường "ngắn" để được nổi tiếng. Chẳng hạn chụp ảnh nude đăng lên mạng để câu view, gây gổ, đánh nhau để gây chú ý...

Đặt mình vào vị trí của con, cha mẹ sẽ dễ cảm thông và dễ tìm ra hướng xử lý phù hợp.

Không chu cấp mọi thứ cho con

Cha mẹ nên bỏ thói quen chu cấp cho con những thứ tốt nhất. Đừng để con muốn gì được nấy, đến một lúc chúng không biết cách kiềm chế bản thân.

Đối với mong muốn được nổi tiếng của con, hãy đồng cảm với con vì việc một đứa trẻ muốn thành hotboy hay hotgirl không có gì xấu, quan trọng là nổi tiếng bằng cách nào.

Cha mẹ có thể nói rõ quan điểm của mình trong chuyện con thích thành người "nổi tiếng" và đưa những yêu cầu đi kèm, nếu con chấp hành nghiêm thì cha mẹ tạo cho con cơ hội.

Tuy nhiên, cũng phải nói cho trẻ biết những ảnh hưởng, hậu quả có thể xảy ra khi nổi tiếng, đặc biệt khi con muốn nổi tiếng bằng mọi giá. Chẳng hạn như con sẽ đối mặt với nạn lừa đảo qua mạng, nạn bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em…

Làm bạn cùng con

Gần gũi, tâm sự trò chuyện với con nhiều hơn để hiểu thêm về con, về xu hướng của con, về những mối quan hệ và sự kiện đang tác động đến con. Kể cho con nghe ngày xưa bản thân cha mẹ cũng từng ao ước nổi tiếng như con bây giờ và đã vượt qua điều đó ra sao...

Chia sẻ với con những bài học về giá trị sống, những tấm gương trong thực tế... để con hiểu thêm về sự "nổi tiếng". Rủ con tham gia các hoạt động xã hội để con trải nghiệm và hiểu thêm về những điều xung quanh mình.

Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, con tuổi teen có xu hướng muốn thể hiện mình, làm được điều gì đó có ý nghĩa cho nhiều người và cũng muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao. Tuy nhiên, các em nhận thức còn cảm tính, phiến diện nên thường có xu hướng tự đề cao năng lực và giá trị của bản thân.

Do vậy, điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con nhận định chính xác về khả năng bản thân, ý nghĩa của sự nổi tiếng cũng như hỗ trợ để các em định hướng đúng trong việc xác định giá trị sống và lựa chọn con đường phát triển trong tương lai.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 47 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top