Hà Nội
23°C / 22-25°C

CEO Egame gửi lời cảm ơn, lời mời hợp tác đến phụ huynh gửi tâm thư tới Bộ Giáo dục

Thứ bảy, 13:11 10/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - CEO Egame gửi lời cảm ơn đến phụ huynh gửi tâm thư đến Bộ Giáo dục và bất ngờ ngỏ lời mời phụ huynh này cùng hợp tác để hoàn thiện chương trình giáo dục thể hiện thông qua các trò chơi thuần Việt.


Game Chinh phục Vũ Môn

Game Chinh phục Vũ Môn

Trước thông tin phản hồi của phụ huynh T.T.A về game giáo dục đang “gây bão” dư luận, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Egame cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những ý kiến đóng góp của phụ huynh T.T.A. Egame cũng đã nhận ra thiếu sót của mình khi chưa truyền tải thông tin một cách tốt nhất đến với phụ huynh học sinh.

Ngoài cương vị là người sản xuất, tôi cũng là một phụ huynh và phản ứng thường tình khi thấy con mình chơi game là cấm đoán, hạn chế. Đó là phản ứng cần thiết đối với các loại game có tính chất bạo lực, còn đối với game giáo dục thì sự đồng hành của phụ huynh đối với học sinh sẽ tạo ra không khí học tập và giúp các em tiếp nhận tri thức khi giải trí ngoài giờ học.

Trên tinh thần luôn muốn lắng nghe ý kiến phản hồi để dần hoàn thiện kho tri thức và truyền tải đến các thế hệ học sinh qua các trò chơi giáo dục, chúng tôi trân trọng gửi lời mời đến phụ huynh T.T.A để có cơ hội được lắng nghe nhiều hơn, ghi nhận thêm những đóng góp của phụ huynh này và các phụ huynh khác để hoàn thiện hơn hình thức chuyển tải tri thức qua các trò chơi hữu ích mà chúng tôi đang thực hiện”.

Trước động thái bất ngờ này của lãnh đạo Egame, trên trang cá nhân của mình, phụ huynh T.T.A đăng thông tin với nội dung: “Một số nội dung mà mình phản ánh về game chưa phù hợp, Egame cũng đã gỡ khỏi hệ sinh thái của họ. Một số bạn comment, inbox cho mình nói đây là game có tính giáo dục, là tâm huyết của một số bạn trẻ người Việt... Mình ghi nhận và tôn trọng tất cả các ý kiến của mọi người, miễn là nó không trái luật và không nhằm công kích cá nhân, tổ chức.

Mình tạm thời xin phép không bình luận hay tranh luận sâu hơn về game Chinh phục Vũ Môn trong lúc này. Như mình nói từ đầu, việc làm rõ và minh bạch hoá thông tin này thuộc về Bộ Giáo dục & Đào tạo vì game đã được đưa vào trường học thành cuộc thi”.

Cuộc thi Chinh phục Vũ Môn được tổ chức dưới sự phối hợp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Giáo dục Trực tuyến Egame. Đến nay, cuộc thi đã bước sang năm thứ 3 với cả triệu lượt học sinh tham gia dự thi. Sự ra đời của Chinh phụ Vũ Môn được đánh giá đã tạo ra sự khác biệt và thay đổi nhận thức về game và tác dụng của game giáo dục.

Thay vì xây dựng những trò chơi mang xu hướng bạo lực với đồ hoạ bắt mắt, game giáo dục là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức cho con trẻ với phương châm chơi mà học. Sau khi ra đời, Chinh phục Vũ Môn đã thực sự có những đóng góp cho giáo dục và dần trở thành “bức tường lửa” vững chắc ngăn chặn các em đổ xô vào thế giới game bạo lực vốn đã gây ra không ít hệ luỵ về nhận thức và sự phát triển nhân cách.

Đại diện Egame khẳng định: “Đây là sân chơi lành mạnh, có thể mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho người chơi - học sinh. Các em tham gia cuộc thi hoàn toàn miễn phí. Đại diện đơn vị này cũng khẳng định, cả về nội dung và hình thức, trò chơi này đều là những nội dung liên quan đến kiến thức, tuyệt đối không có tính bạo lực hay đua trang dạng tiêu cực; trò chơi cũng đã được các chuyên gia, các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và cấp phép. Trong quá trình phổ biến đến với cộng đồng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lưu tâm hơn nữa để mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn về trò chơi này”.

Trước các “lùm xùm” liên quan đến game giáo dục, chuyên gia giáo dục – Phó Giáo sư Tiến sỹ Nghiêm Đình Vì (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội) cho biết: “So với việc chơi game mang tính bao lực rất có hại, ảnh hưởng không tốt cả về sức khỏe và tâm lý thì việc cho trẻ chơi những game giáo dục sẽ mang nhiều lợi ích hơn. Về nội dung game trong cuộc thi Chinh phục Vũ Môn, tôi đã xem những phần câu hỏi và trả lời của một số cán bộ được tham gia soạn thảo để đưa vào máy tính chuẩn bị cho cuộc thi, tôi thấy nội dung các lĩnh vực khoa học xã hội bảo đảm được tính tư tưởng, không có ảnh hưởng gì đến đạo đức của các em.

Về nội dung kiến thức cơ bản bám sát với kiến thức các em được học ở bậc học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 9. Trước những góp ý của phụ huynh lo lắng cho lớp trẻ thì người làm trò chơi cũng nên rút kinh nghiệm, rà soát lại nội dung, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đối tương là học sinh tiểu học và THCS; cũng như cách tổ chức cuộc thi cho phù hợp để phát triển trí tuệ cho học sinh một cách khoa học, sát thực tiễn hiện nay”.

Thành Nam - Quang Trường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top