Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện

Thứ năm, 13:56 19/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù bận rộn với công việc nhưng người thầy giáo trẻ vẫn luôn dành thời gian để đi làm thiện nguyện. Nhiều mảnh đời bất hạnh đã được thầy đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng được thầy giúp đỡ tiếp tục được đến lớp…

Người chúng tôi muốn nói đến là thầy giáo Nguyễn Huy Đạt ở thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), hiện đang là Phó hiệu trưởng Trường THCS Trà Linh (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc).                      

Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Huy Đạt, người mê làm thiện nguyện.

Trong một sáng yên bình gần Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi được gặp và nghe thầy Đạt kể về hành trình làm thiện nguyện. Sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học, thầy Đạt không ngừng phấn đấu để theo đuổi đam mê của mình, trở thành thầy giáo, gieo những con chữ qua bao thế hệ học trò. Trong cuộc sống, thầy đã chứng kiến cuộc sống của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên đã ấp ủ một kế hoạch cho riêng mình, đó là vận động các cá nhân, anh em, bạn bè, các thế hệ học sinh cùng chung tay ủng hộ những mảnh đời kém may mắn đó.

Một ngày của thầy Đạt không kết thúc trên bục giảng mà kết thúc trên những nẻo đường tìm đến với người nghèo. 21  năm trên chặng đường gieo con chữ, bên cạnh cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy đã có hơn 4 năm song hành với những hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Là người ấm áp, thầy Đạt luôn được các em học sinh yêu quý.

Sau lần đứng ra kêu gọi xin được các phần quà cho những em học sinh nghèo vào năm học 2016, nhìn niềm vui của các em học sinh khi nhận được món quà đó như nguồn động lực giúp thầy giáo trẻ thêm hăng say và mở rộng quy mô những hoạt động tình nguyện, từ thiện. Cũng từ đó, thầy nảy sinh ý tưởng làm sao có thể giúp đỡ san sẻ cho người nghèo, người già, trẻ em mồ côi.

Chia sẻ về việc làm của mình, thầy Đạt nói: "Trước đây tôi thường đi công tác trên những vùng miền núi, thấy nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, cái ăn, cái mặc còn thiếu nghiêm trọng. Từ đó trong tâm tôi luôn ấp ủ nguyện vọng sẽ dùng sức nhỏ bé của mình để kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ giúp những hoàn cảnh này vơi bớt khó khăn".

Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 3.
Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 4.
Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 5.

Những mảnh đời bất hạnh được thầy Đạt đứng ra kêu gọi, giúp đỡ.

Theo thầy Đạt, ban đầu việc làm thiện nguyện gặp nhiều khó khăn, chưa quen nên kêu gọi không được nhiều. Sau hơn 1 năm, khi việc làm của thầy được nhiều người biết đến, mỗi bài đăng kêu gọi của thầy trên trang Facebook cá nhân được nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm quan tâm. Cũng từ đó, những mảnh đời được thầy kêu gọi cũng được giúp đỡ nhiều hơn.

Với tấm lòng, uy tín của mình, trong mấy năm qua, thầy Đạt đã kêu gọi và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân. Cứ vào đầu năm học hay dịp Tết đến, thầy lại kêu gọi mọi người hỗ trợ các em học sinh nghèo có sách vở, quần áo đến trường và đón Tết.

Khi được hỏi liệu thầy có nhớ được bao nhiêu lần quyên góp hay giúp đỡ người khác không, thầy Đạt cười lắc đầu. Tuy nhiên, trong suốt hơn 4 năm hoạt động từ thiện, có một kỉ niệm thầy không bao giờ quên.

"Cách đây gần 1 năm, tôi có nhận được thông tin ông Nguyễn Văn Trung (ở thôn Đông Thịnh, xã Phú Lộc, Can Lộc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Trung bị cắt bàng quang nên phải đeo túi suốt. Dù mang trong mình bệnh tật nhưng ông vẫn lặn lội nuôi mẹ già hơn 80 tuổi và người em gái bị thần kinh từ nhỏ. Khi tôi đến trao quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ, ông Trung ôm chầm lấy tôi khóc và nói "dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải dành số tiền này để mua chiếc quan tài trước cho mẹ". Những giọt nước mắt giàn giụa cùng câu nói của ông khiến tôi không thể nào quên", thầy Đạt nhớ lại.

Câu chuyện cảm động về người thầy giáo trẻ đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 6.

Thầy Đạt luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mặc dù nhiều lúc công việc mệt mỏi, áp lực, thầy Đạt từng có lần định từ bỏ các hoạt động dang dở nhưng gia đình, bạn bè và những người yêu mến lại động viên, an ủi anh tiếp tục hành trình "lá lành đùm lá rách".

Thầy Đạt chia sẻ, hoạt động tình nguyện và từ thiện không thể thực hiện một mình mà nó cần sự chung tay, góp sức của nhiều người. Vậy nên, thầy giáo trẻ mong rằng sẽ có thêm thật nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội để góp phần làm cuộc sống này đẹp hơn.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, hoạt động thiện nguyện của thầy sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của các nhà hảo tâm và nhân rộng ra cộng đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống vươn lên.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top