Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Cậu bé Google' vào chung kết Olympia năm thứ 17

Chủ nhật, 15:11 20/11/2016 | Xã hội

Tuy chưa phá vỡ kỷ lục điểm của Olympia, Nhật Minh đã khiến mọi người tự hào vì đã mang cầu truyền hình đầu tiên của Olympia năm thứ 17 về với THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Trong cuộc thi quý 1, Đường lên đỉnh Olympia phát sóng hôm nay (20/11), gương mặt đầu tiên của trận chung kết năm thứ 17 đã lộ diện. Đó là Phan Đăng Nhật Minh, học sinh trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Kết quả này không quá bất ngờ, bởi Nhật Minh là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trước khi trận đấu diễn ra.

Theo lời MC Diệp Chi, đây là cuộc thi quý đặc biệt vì có sự góp mặt của hai thí sinh nữ trong vòng 5 năm qua.

Chia sẻ trong phần giao lưu với MC trước phần thi Khởi động, Nhật Minh bày tỏ phá kỷ lục điểm số của Olympia suốt 16 năm qua không còn là mục tiêu lớn nhất của nam sinh. Thay vào đó, Minh cố gắng thi đấu hết sức để đạt kết quả cao nhất trong khả năng của mình.

Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nam sinh Quảng Trị trả lời đúng 9/12 câu hỏi.

Nhật Minh trả lời đúng 9/12 câu tại phần thi Khởi động: Trong phần thi đầu tiên, nam sinh Quảng Trị đã trả lời rất nhanh toàn bộ 12 câu hỏi và giành 90 điểm.

Sớm phải dừng chân ở phần thi Vượt chướng ngại vật do Cao Ngọc Khánh My (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) tìm ra ẩn số ngay sau khi từ hàng ngang đầu tiên được lật mở, Nhật Minh tỏ ra khá hồi hộp. Ở cuộc thi tuần và tháng, chàng trai này là người tìm ra câu trả lời đầu tiên.

Bước vào phần Tăng tốc với 100 điểm, Nhật Minh bình tĩnh trả lời đúng 3 trên 4 câu hỏi trong thời gian ngắn, ghi được 120 điểm. Kết thúc phần thi, nam sinh san bằng điểm số với người tạm dẫn đầu ở vòng trước - Khánh My – với 220 điểm.

Phần thi Về đích quyết định, Nhật Minh liên tục giành quyền trả lời trong gói câu hỏi của các thí sinh khác, nâng tổng số điểm lên 275. Nam sinh chọn gói 60 điểm và giành được tổng số 295 điểm khi kết thúc cuộc đấu trí.


Nhật Minh giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1, tiến thẳng vào trận thi chung kết năm. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Nhật Minh giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1, tiến thẳng vào trận thi chung kết năm. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh là thí sinh gây chú ý nhất tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Nam sinh Quảng Trị luôn thể hiện phong độ xuất sắc khi đưa ra những câu trả lời chính xác trong thời gian rất ngắn.

Hiện Nhật Minh giữ hai kỷ lục tại sân chơi trí tuệ này. Đó là thí sinh có điểm thi tuần cao nhất tại Olympia năm thứ 17 (400 điểm) và thí sinh có điểm số cao nhất trong lịch sử 16 năm phát sóng chương trình Olympia (460 điểm).

Chia sẻ ngay sau trận đấu, nam sinh Quảng Trị cho hay cậu sẽ chuẩn bị kiến thức tốt hơn cho trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Tuy chưa phá vỡ kỷ lục điểm của Olympia, Nhật Minh đã khiến mọi người tự hào vì đã mang cầu truyền hình đầu tiên của Olympia năm thứ 17 về với THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Phần thi 'Về đích' của Nhật Minh: Nhật Minh liên tục giành quyền trả lời trong gói câu hỏi của các thí sinh khác

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Top